1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sân Mỹ Đình “làm khó” ĐT Việt Nam

(Dân trí) - Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vừa có chuỗi trận bất bại trên đất khách, nhưng kế hoạch chuẩn bị cho trận tái đấu với Indonesia lại vào ngày 22/9 đang vấp phải khó khăn lớn từ việc thuê sân Mỹ Đình.

Chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình (22/9), VFF đã cử TTK Ngô Lê Bằng sang đàm phán với Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình về việc thuê địa điểm tổ chức trận đấu. Tuy nhiên, quá trình đàm phán giữa đại diện VFF và Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình vẫn chưa đi đến đích do phía Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình đưa ra mức giá quá cao.
 
VFF chưa đạt được thỏa thuận thuê sân Mỹ Đình
VFF chưa đạt được thỏa thuận thuê sân Mỹ Đình

 

Ngày 17/9,Tổng cục TDTT cho biết đã nhận được phản ánh của VFF về những khúc mắc đang tồn tại giữa VFF và  Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình. Theo lời TTK Ngô Lê Bằng, rào cản lớn nhất là Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình bất ngờ tăng giá tổ chức trận đấu trên sân Mỹ Đình. Theo một số nguồn tin cho biết, mức giá Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình đưa ra để tổ chức trận giao hữu Việt Nam - Indonesia vào khoảng 200 triệu đồng, trong khi đó mức giá thông thường VFF chi trả là 100 triệu đồng.

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, nếu Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình vẫn kiên quyết không giảm giá, VFF sẵn sàng chi trả theo mức đối tác đưa ra vì thời gian chuẩn bị cho trận giao hữu không còn nhiều. Sân Mỹ Đình là tài sản Quốc gia, tất cả đều phải nhận thức rõ ràng vấn đề này.

 
Ngày hôm nay, VFF đã công bố 4 mệnh giá vé phát hành trong trận giao hữu Việt Nam – Indonesia gồm: 50.000đ; 80.000đ; 120.000đ;150.000đ. Vé trận giao hữu bắt đầu được bán rộng rãi phục vụ người hâm mộ  từ sáng 19/9/2012 tại các quầy vé đặt tại sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu.
 

Thành Vinh