1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng H AFC Cup 2013

Sài Gòn XT thua Selangor trên đất Malaysia

(Dân trí) - Làm khách trước Selangor của Malaysia, mục tiêu của Sài Gòn XT là tìm ít nhất 1 trận hòa. Tuy nhiên, đại diện của bóng đá Việt Nam không thực hiện được mục tiêu trên, trước khi thua Selangor 1-3...

Một thiệt thòi cho Sài Gòn XT ngay trước giờ bóng lăn là đội bóng của HLV Trần Tiến Đại không thể có sự phục vụ của tiền đạo Nsi, vì một lý do hết sức nghiệp dư là tiền đạo này không có visa để đến Malaysia tham dự trận đấu.

 

Vì sự mất mát vừa nêu mà khả năng tấn công của đội bóng thành phố giảm đi trông thấy. Trong khi đó, về phía Selangor, đội bóng của Malaysia lột xác hẳn so với trận thua Sài Gòn XT ở lượt đi cách nay đúng 1 tuần.

 

Ngay phút 9, Selangor đã vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Michal Kubala, khi anh này tung cú sút phạt căng từ khoảng 30m, làm tung lưới của thủ thành Tấn Trường bên phía Sài Gòn XT.

 

Có được bàn thắng sớm, Selangor dễ đá hơn hẳn, họ có thêm những tình huống gây sóng gió khác về phía khung thành Sài Gòn XT. Phút 21, tiền đạo người Liberia của Selangor là Francis Doe có pha dứt điểm khá căng, buộc thủ môn Tấn Trường vất vả cản phá.

 

2 phút sau, đến lượt Kubala tung ra thêm một cú sút phạt khác, nhưng lần này thủ môn Tấn Trường của đội khách kịp thời cảnh giác và ngăn chặn.

 

Phía bên kia chiến tuyến, phải đến phút 30, Sài Gòn XT mới có câu trả lời. Cú sút phạt của Nguyễn Rogerio đưa bóng đi khá khó chịu, nhưng thủ môn Ramli của Selangor vẫn cản phá thành công, từ chối bàn thắng của Sài Gòn XT.

 

Trong hiệp, Sài Gòn XT đã có một số thay đổi, hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở tuyến trên đã khiến cho đội bóng thành phố rất vất vả trong việc mang bóng đến khung thành đối phương.

 

Ngược lại, tuyến dưới của Sài Gòn XT lại không có được sự chắc chắn như trong trận lượt đi. Phút 65, Francis Doe có pha dứt điểm quyết đoán, hạ thủ môn Tấn Trường, nâng tỷ số lên 2-0 cho Selangor. Đây đã là bàn thắng thứ 2, trong 2 trận đấu liên tiếp của tiền đạo người Liberia cho Selangor, trong 2 trận đấu với Sài Gòn XT ở AFC Cup.

 

Chưa hết, ở phút 73, Selangor có bàn thắng thứ 3. Trong tình huống ấy, Mohd Amri có pha tâng bóng khá kỹ thuật, đưa bóng đi qua khỏi tầm khống chế của thủ môn Tấn Trường lúc này đã nhô cao, nâng tỷ số lên 3-0 cho Selangor.

 

Mãi cho đến khi trận đấu chỉ còn khoảng chục phút là kết thúc, Sài Gòn XT mới tìm được bàn gỡ danh dự, được ghi do công của Moses, rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-3.

 

Dù vậy, bàn thắng ấy vẫn không thể giúp đội bóng thành phố tránh được thất bại trên sân đối phương. Đấy cũng là trận thua đầu tiên của Sài Gòn XT ở AFC Cup 2013.

 

Kim Điền