1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sài Gòn XT gọi Tấn Trường trở lại khung gỗ

(Dân trí) - Là một trong những đội bóng nhiều sao nhất nước, nhưng thật kỳ lạ là ở giai đoạn cuối của mùa giải, Sài Gòn XT lại đang đối diện với không ít nỗi lo về mặt lực lượng…

Sài Gòn XT là đội bóng được đầu tư tốn kém nhất nước trong 2 mùa bóng trở lại đây. Đội bóng thành phố sở hữu ngôi sao trên mọi vị trí và được đánh giá là rất mạnh về mặt con người. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối mùa giải, đội bóng thành phố đột nhiên đối diện với vấn đề thiếu hụt nhân sự vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

 

Hàng phòng ngự chính là tuyến chắp vá nhất của Sài Gòn XT suốt thời gian qua. Đội bóng thành phố neo người đến mức có lúc họ phải bố trí Đặng Văn Robert, một người chuyên chạy cánh trái vào đá trung vệ.

 

Không phải là HLV Trần Tiến Đại không biết Robert không mạnh trong tranh chấp tay đôi lẫn khả năng không chiến, điều rất cần thiết đối với một trung vệ. Nhưng ngặt nỗi, trong bối cảnh mà Sài Gòn XT có nhiều ca chấn thương ở vị trí này, ông Đại không còn lựa chọn khác.
 
Sài Gòn XT gọi Tấn Trường trở lại khung gỗ
Nhiều khó khăn lực lượng chờ đón Sài Gòn XT (áo trắng) - Ảnh: Khánh Quang

 

Đấy là thời điểm mà Phước Tứ chấn thương nặng, Hải Anh xuống phong độ, còn Đình Luật dính án kỷ luật nội bộ và Sài Gòn XT chỉ còn mỗi Minh Đức là cái tên sáng giá ở trung tâm hàng phòng ngự.

 

Cũng vì thiếu người đá trung vệ mà đội bóng thành phố giảm án sớm cho Đình Luật, giúp cầu thủ này có cơ hội ra sân trở lại. Cũng vì thiếu người mà mới nhất, đội bóng thành phố đã quyết định để thủ môn Tấn Trường được ra sân, sau khoảng thời gian không đăng ký thủ môn gốc Đồng Tháp vào danh sách.

 

Ở vòng 20 tới đây, thủ môn Minh Nhựt bị treo găng do nhận đủ thẻ phạt, nên Sài Gòn XT rất cần một thủ thành đủ an toàn ở vị trí sung yếu nhất, thế nên việc đưa Tấn Trường trở lại là biện pháp mà đội bóng thành phố phải sử dụng.

 

Một vấn đề khác về mặt lực lượng của Sài Gòn XT là khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ chính thức và cầu thủ dự bị. Hàng tấn công của Sài Gòn XT siêu mạnh với 3 ngôi sao tiền đạo Antonio, Kesley và Nsi.

 

Mỗi người trong số này đều là những chân sút nguy hiểm. Khi họ kết hợp với nhau, họ càng nguy hiểm hơn. Nhưng ngặt nỗi, chỉ cần một trong ba cái tên vừa nêu xuống phong độ hoặc bị treo giò, đội bóng thành phố sẽ gặp khó ngay, vì trên băng ghế dự bị, Sài Gòn XT không còn tiền đạo tốt.

 

Phạm Văn Quyến là cái tên có tiếng trên băng ghế dự bị, nhưng ngoài cái danh, chân sút gốc Nghệ An không còn đáng sợ với các hàng phòng ngự, do Quyến đã sa sút quá nhiều so với thời đỉnh cao.

 

Ở hàng tiền vệ cũng vậy, Nguyễn Rogerio là vị trí mà Sài Gòn XT rất khó thay thế, bởi đội bóng này không còn nhiều cầu thủ đá tiền vệ trung tâm giỏi. Bản thân Rogerio dù đã có tuổi và không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng nếu thay cầu thủ này, người thế vai anh có khi còn yếu hơn.

 

Phước Tứ có thể đá tốt vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng nếu đôn Phước Tứ lên đá tiền vệ trụ thì Sài Gòn XT lại mất một trung vệ giỏi. Vả lại, riêng ở thời điểm này, Phước Tứ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, nên Sài Gòn XT khó sử dụng anh ở cường độ cao.

 

Sở dĩ người ta ít chú ý đến độ dày về mặt lực lượng của Sài Gòn XT vì trong mấy vòng đấu vừa qua họ đá khá tốt, duy trì khả năng cạnh tranh ngôi vô địch với Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng.

 

Tuy nhiên, quả thật là HLV Trần Tiến Đại khá đau đầu trong việc lắp ghép hàng phòng ngự trong cảnh thiếu hụt lực lượng vừa rồi. May cho Sài Gòn XT là sau vòng 20 này, họ sẽ có nhiều tuần lễ để nghỉ ngơi.

 

Đấy là khoảng thời gian tốt cho các trụ cột của đội bóng thành phố nạp lại năng lượng sau chuỗi ngày thi đấu liên tục, có thêm thời gian để hồi phục chấn thương và nhất là sẵn sàng cho giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải, sẽ khởi tranh ngay sau VCK Euro 2012.

 

Theo thông tin từ CLB, hôm nay (1/6), Sài Gòn XT sẽ gửi đơn khiếu nại bản án kỷ luật treo giò 2 trận đối với thủ môn Minh Nhựt và án phạt tiền15 triệu đồng đối với CLB do Ban kỷ luật VFF đưa ra.

 

Kim Điền