1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney bị đánh giá khá thấp theo “chỉ số Capello”

(Dân trí) - Không lâu sau VCK World Cup 2010 kết thúc, HLV Fabio Capello đã cho trình làng “chỉ số Capello” để đánh giá phong độ ĐT Anh và các ĐT khác. Điều dễ hiểu khi Wayne Rooney chỉ nhận điểm trung bình trong khi Diego Forlan có điểm cao nhất.

 

 
Rooney bị đánh giá khá thấp theo “chỉ số Capello” - 1
"Chỉ số Capello" gây ra khá nhiều tranh cãi từ phía LĐBĐ Anh.
 

Từng được giới thiệu trước VCK World Cup về một trò chơi có tên “Chỉ số Capello” đánh giá phong độ của từng cầu thủ nhưng kế hoạch khá thú vị này của HLV trưởng Fabio Capello đã bị phải lùi lại do LĐBĐ Anh không hài lòng vì có thể ảnh hưởng tâm lý ĐT Anh.  

 

Chính bởi vậy, phải sau khi Nam Phi 2010 chính thức kết thúc được ít lâu, “chỉ số Capello” mới chính thức được đăng tải. Theo đó, cầu thủ của Tam sư nhận được ít điểm nhất chính là Robert Green (51.67 điểm) do mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến bàn gỡ hòa cho ĐT Mỹ.

 

Nếu như Wayne Rooney, tiền đạo gây thất vọng chỉ được chấm điểm mức trung bình (58.87 điểm) thì chân sút Jerrmain Defoe lại được nhận được điểm 62.67 cho phong độ của mình tại VCK vừa qua.

 
Rooney bị đánh giá khá thấp theo “chỉ số Capello” - 2

Wayne Rooney không được đánh giá cao với màn trình diễn tại World Cup 2010.
 

Trong đoàn quân Tam sư bại trận trở về, đội trưởng Steven Gerrard chính là cầu thủ có điểm “chỉ số Capello” cao nhất trong một trận đấu với 66.36 điểm (trận Anh- Mỹ).

 

Tuy nhiên điểm số của Gerrard vẫn còn quá khiêm tốn so với Cầu thủ xuất sắc nhất giải Diego Forlan với 68.95 điểm. Đây cũng là cầu thủ có “chỉ số Capello” cao nhất tại World Cup 2010 vừa qua.

 

Theo giải thích, “chỉ số Capello” được chấm dựa trên hệ thống tính toán phức tạp từng kỹ năng của cầu thủ trong trận như chuyền dài, đường chuyền quyết định, mắc lỗi, dẫn bóng, bàn thắng, cú sút hay đánh đầu…

 

“Chỉ số Capello” trung bình của các tuyển thủ Anh tại World Cup 2010:

 

Robert Green (51.67), David James (59.28), Glen Johnson (57.18), John Terry (60.48), Ledley King (57.50), Jamie Carragher (59.04), Matthew Upson (60.21), Ashley Cole (59.58), Aaron Lennon (57.64), Frank Lampard (58.58), Steven Gerrard (60.98), James Milner (59.40), Gareth Barry (57.50), Shaun Wright-Phillips (61.09), Joe Cole (55.45), Wayne Rooney (58.87), Emile Heskey (60.15), Jermain Defoe (62.47). Riêng Peter Crouch thi đấu quá ít thời gian nên không được chấm điểm.

 

10 tuyển thủ có “chỉ số Capello” cao nhất VCK World Cup 2010: Diego Forlan (65.77), Miroslav Klose (65.39), Thomas Mueller (65.36), Andres Iniesta (65.09), Xavi Hernandez (64.63), David Villa (64.59), Luis Suarez (64.51), Arjen Robben (64.51), Bastian Schweinsteiger (64.35), Manuel Neuer (62.75).

 

L.T.T