1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rio Ferdinand từ chối Anh: Dưới bàn tay “đạo diễn” của Ferguson?

(Dân trí) - Dù chưa có bằng chứng nào cho thấy HLV Alex Ferguson đã tác động để Rio Ferdinand rút lui khỏi ĐT Anh. Dù vậy, thực tế trong quá khứ cho thấy khá nhiều cầu thủ MU từ giã ĐTQG từ khá sớm.

Báo giới Anh đã ví HLV Alex Ferguson như nhân vật phản diện nổi tiếng, Ernst Stavro Blofeld (đứng đầu một tổ chức tội phạm quốc tế có tên SPECTRE), trong loạt phim Điệp viên 007. Trong đó, Blofeld được miêu tả như kẻ có trí tuệ thiên tài nhưng lại sở hữu trái tim quỷ dữ.

 
Liệu chăng quyết định rút lui khỏi ĐTQG của Rio Ferdinand đã đạo diễn bởi Alex Ferguson?
Liệu chăng quyết định rút lui khỏi ĐTQG của Rio Ferdinand đã đạo diễn bởi Alex Ferguson?
 

Sở dĩ, những cây viết ở xứ sở Sương mù so sánh như vậy là bởi “ông già gân” luôn tìm cách “chống phá” ĐTQG (đặc biệt là ĐT Anh) bằng việc can thiệp để cầu thủ không trở về cống hiến, nhằm đạt được lợi ích tối đa cho MU.

Vụ Rio Ferdinand bất ngờ rút lui trong đợt tập trung ĐT Anh vào phút chót mới đây được xem như là động thái cho thấy điều này. Tất nhiên, tất cả chỉ là nghi vấn bởi chẳng ai tìm ra bằng chứng “kết tội” Alex Ferguson điều đó.

Đơn giản bởi trước đó, vị HLV cáo già này đã công khai xuất hiện trước báo giới để khẳng định không cản trở Rio Ferdinand trở về cống hiến cho Tam Sư. Nhưng liệu chăng, đó chỉ là hành động che mắt, loại bỏ sức ép từ dư luận?

Nên nhớ rằng, trước đó, đích thân chiến lược gia này đã công khai bày tỏ mối lo ngại rằng chế độ tập luyện không phù hợp ở ĐT Anh có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho chấn thương lưng của trung vệ này. Thậm chí, ông còn cùng Rio Ferdinand trao đổi với chuyên gia y tế của đội bóng.

Trước đó, không ít lần, HLV người Scotland này đã “mừng ra mặt” mỗi khi Rio Ferdinand bị “bỏ rơi” trong màu áo ĐT Anh và đồng thời, ông cũng lên tiếng “khuyên” cầu thủ này từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Thực tế trong quá khứ cho thấy có khá nhiều cầu thủ của MU từ giã ĐTQG từ sớm để tập trung cống hiến cho đội bóng. Tất nhiên, tất cả đều được “đạo diễn” dưới bày tay của “cáo già” Alex Ferguson.

 
Quá khứ chứng khiến không ít cầu thủ MU giải nghệ sớm để tập trung cống hiến cho CLB
Quá khứ chứng khiến không ít cầu thủ MU giải nghệ sớm để tập trung cống hiến cho CLB
 

Paul Scholes đã nói lời chia tay với Tam Sư từ tháng 8/2004, khi cầu thủ này còn chưa tới 30 tuổi, một độ tuyển khá trẻ (nếu xét độ tuổi trung bình từ giã ĐTQG trên mặt bằng thế giới). Thậm chí, ở thời điểm đó, HLV Sven Goran Eriksson đã “nổi điên” vì quyết định của tiền vệ này và cho rằng anh “coi thường” ĐT Anh.

Lão tướng Ryan Giggs cũng từ giã ĐT xứ Wales 6 năm trước (khi ở tuổi 34). Cần phải nhớ rằng, hiện tại, dù ở tuổi 40, tiền vệ này vẫn thể hiện sức khỏe lạ kỳ. Do đó, không thể xem quyết định chia tay năm 2007 là vì lý do thể lực. Hơn nữa, ở đội tuyển luôn “khát” nhân tài như xứ Wales, sự có mặt của “phù thủy” này luôn là rất cần thiết. Có một điều cần phải nhấn mạnh rằng, trong những năm qua, cả hai lão tướng này đều đã nhận được cuộc gọi từ ĐTQG, nhưng họ đều từ chối.

Nemanja Vidic, sau những chấn thương liên miên cũng đã thôi khoác áo ĐT Serbia từ năm 2011 bất chấp những sự phản đối. Cùng với đó, Park Ji Sung, cầu thủ lớn của bóng đá Hàn Quốc, cũng chia tay ĐTQG từ năm 30 tuổi (khi khoác áo MU).

Ngay cả cầu thủ không được đánh giá cao (như rất cần với MU), Wes Brown cũng từ chối lời mời của HLV Fabio Capello năm 2010, dù cho trước đó anh luôn khao khát lên tuyển (như Rio Ferdinand). 1 ngày sau đó, hậu vệ này nói lời chia tay với Tam Sư.

 
Cuộc chiến giữa CLB và ĐTQG luôn xảy ra nhiều tranh cãi
Cuộc chiến giữa CLB và ĐTQG luôn xảy ra nhiều tranh cãi
 

Tuy nhiên, vẫn có vài lần hiếm hoi HLV Alex Ferguson hợp tác với ĐTQG. Tại vòng loại World Cup 2010, ông đã cho phép Edwin van der Sar (người giải nghệ sau Euro 2008, ở tuổi 38) trở về cứu rỗi cho ĐT Hà Lan trong bối cảnh Maarten Stekelenburg chấn thương.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận công lao của chiến lược gia này trong việc hồi sinh Michael Carrick, người tưởng đã phải từ giã ĐTQG sau khi bị loại khỏi Euro 2012 vì không chấp nhận phận dự bị. Hiện tại, sau màn trình diễn thuyết phục trong màu áo MU, tiền vệ này đang trở thành một phần không thể thiếu trong màu áo ĐT Anh. Dẫu vậy, những điều trên vẫn còn quá ít ỏi!

Tất nhiên, ai cũng có thể hiểu được quyết định của HLV Alex Ferguson (ngay cả khi ông ngăn cản Rio Ferdinand). Với một người mang trong màu “dòng máu” của MU trong 26 năm qua, tất nhiên, ông phải đặt lợi ích CLB lên hàng đầu.

Trên thực tế cũng cho thấy, không ít lần virus FIFA ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của CLB (cùng với đó là ảnh hưởng tới tương lai của HLV) bởi những ca chấn thương không đáng có. Thậm chí, nó mang lại không ít thiệt hại cho đội bóng chủ quản, những người trực tiếp trả lương cho cầu thủ.

Trong những năm qua, tranh cãi về quyền lợi giữa ĐTQG và CLB chưa bao giờ chấm dứt. Dù cho FIFA đã khuyến cáo các CLB phải trả người về ĐTQG (bắt buộc trong những trận đấu chính thức) nhưng bằng cách nào đó, những CLB vẫn tìm cách lách luật. Âu cũng chỉ bởi bóng đá đang “nghẹt thở” bởi lịch thi đấu dày đặc, với sức ép của đồng tiền.

H.Long