1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid và Atletico bị cấm chuyển nhượng đến năm 2018

(Dân trí) - FIFA đã chính thức bác đơn kháng cáo của Atletico và Real Madrid về án phạt cấm chuyển nhượng 1 năm dành cho hai đội bóng này. Hai CLB thành Madrid sẽ không được phép mua cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Theo luật chuyển nhượng, một CLB không được phép chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi ngoại trừ 3 trường hợp. Lý do bởi cầu thủ được chuyển đến một quốc gia khác nếu bố mẹ cũng chuyển đi vì một lý do ngoài bóng đá. Cầu thủ từ 16 đến 18 tuổi chuyển từ nước này sang nước khác với điều kiện cả hai nước đều thuộc Liên minh châu Âu EU. và nơi cầu thủ chuyển đến cách nơi cũ tối đa 100 km.

FIFA cũng quy kết Atletico đã phá vỡ các chuẩn mực chuyển nhượng trong khoảng thời gian giữa năm 2007 và 2014 còn Real Madrid là giữa năm 2005 và 2014.


Real Madrid và Atletico sẽ phải giữ chân các trụ cột đến hết năm 2017

Real Madrid và Atletico sẽ phải giữ chân các trụ cột đến hết năm 2017

FIFA thực tế đã ban hành lệnh cấm chuyển nhượng cho hai CLB thành Madrid từ đầu năm 2016. Mặc dù vậy cả Real Madrid lẫn Atletico đều nộp đơn kháng cáo, muốn FIFA xem xét lại các sai phạm của họ.

Sau nửa năm xem xét, FIFA đã bác đơn kháng cáo của Real và Atletico, qua đó án phạt của FIFA đã chính thức có hiệu lực. Thời hạn cấm chuyển nhượng dành cho hai CLB thành Madrid vẫn giữ nguyên là 1 năm, song sẽ được áp dụng trong 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp tới đây: đó là tháng 1/2016 và mùa hè 2018, có nghĩa là hai CLB này chỉ được mua cầu thủ vào tháng 1/2018.

Án phạt dành cho Real và Atletico cũng tương tự như Barca, khi CLB xứ Catalan bị cấm chuyển nhượng ở tháng 1/2015 và mùa hè 2015.

Real Madrid và Atletico vẫn còn có thể tiếp tục kháng cáo trên lên cấp cao hơn là Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Tuy nhiên, khả năng họ thành công được đánh giá là gần như không có.

Bên cạnh việc bị cấm 2 kỳ chuyển nhượng kế tiếp tới đây, Real và Barca còn bị phạt tiền lần lượt là 360.000 franc Thụy Sỹ (328.000 euro) và 900.000 franc Thụy Sỹ (822.000 euro).

Thùy Anh