1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Từ những thất bại của Real Madrid:

Real Madrid trong nỗi nhớ “cặp đôi hoàn hảo” Pepe-Ramos

(Dân trí) - Pepe chấn thương, Ramos thiếu đi đối tác lý tưởng ở trung tâm hàng phòng ngự, cặp trung vệ số một của Real Madrid chỉ chơi với nhau 45 phút trong 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải đã qua còn các nhà ĐKVĐ La Liga thì thua liểng xiểng.

Cặp trung vệ Pepe và Sergio Ramos của Real Madrid thực sự là một cơn ác mộng của bất cứ tiền đạo đối phương nào. Cả hai chính là sự lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng phòng ngự của Jose Mourinho, đó là điều không phải bàn cãi. Đối với Ramos, cựu cầu thủ Sevilla đã khẳng định được tài năng của mình ở vị trí trung vệ ở mùa giải 2011/12, chưa kể tới màn trình diễn siêu hạng trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương châu Âu của Tây Ban Nha tại Euro 2012 vừa qua.

Cặp Pepe-Ramos là nỗi khiếp sợ của mọi tiền đạo
Cặp Pepe-Ramos là nỗi khiếp sợ của mọi tiền đạo

Hậu vệ trưởng thành từ Camas, ngoại ô Sevilla hiện đang được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, không phải chỉ vì anh góp mặt trong những chiến tích vĩ đại của Real Madrid và Tây Ban Nha mà còn những kỷ năng tuyệt vời, bản lĩnh thi đấu. Về phần Pepe, trung vệ này cũng đã có một kỳ Euro thành công rực rỡ trên đất Ba Lan và Ukraine, anh chính là cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho chiến tích lọt vào bán kết của Bồ Đào Nha chỉ sau siêu sao C.Ronaldo.

Những thống kê từ La Liga 2011/12 cho thấy rằng, Sergio Ramos và Pepe đã cùng nhau tạo nên lá chắn thép cho Real Madrid trong 34 trận đấu, kết quả là “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” giành chiến thắng tới 27 trận và chỉ để lọt lưới 30 bàn. Bên cạnh sự ăn ý khi đá cặp với nhau, Ramos lẫn Pepe đều cho thấy tố chất của một trung vệ toàn diện, từ khả năng càn lướt, không chiến, đọc tình huống, kỹ thuật cho tới hỗ trợ tấn công.

Cả Pepe lẫn Ramos đều tỏ ra xuất sắc hơn hẳn Raul Albiol, người vừa mới gia hạn hợp đồng gần đây, Varane thì còn quá trẻ trong khi Carvalho thì đã luống tuổi và nhiều khả năng mùa giải này sẽ là mùa giải cuối cùng trung vệ kỳ cựu này chơi bóng tại một giải đấu hàng đầu châu Âu. Tầm quan trọng của bộ đôi này được thể hiện rõ rệt trong 3 trận đấu đầu tiên của Real Madrid ở mùa giải mới vừa qua.

Ramos và Pepe chỉ chơi cùng nhau trong 45 phút đầu tiên ở trận hòa Valencia 1-1 ở vòng đấu mở màn La Liga, sau đó trung vệ người Bồ Đào Nha đã phải nghỉ dưỡng thương vì pha va chạm mạnh với Iker Casillas. Hậu quả là Sergio Ramos mất đi đối tác lý tưởng nhất ở hàng thủ, ĐKVĐ Real Madrid chưa biết đến mùi chiến thắng sau 3 trận (2 tại La Liga và 1 tại Siêu cúp Tây Ban Nha), trong đó có hai thất bại liên tiếp vừa qua trước Barcelona và Getafe.

Raul Albiol không thể khỏa lấp vị trí mà Pepe để lại bên cạnh Ramos
Raul Albiol không thể khỏa lấp vị trí mà Pepe để lại bên cạnh Ramos

Tất nhiên là có nhiều yếu tố ảnh nhưng nhưng có thể thất rằng không có sự hiện diện của cặp Pepe-Ramos chỉ trong hiệp 2 trận đấu với Valencia và 90 phút trên sân Coliseum của Getafe nhưng Real Madrid đã rơi vào một tình cảnh vô cùng bi đát. Chỉ sau hai vòng đấu đầu tiên, các nhà ĐKVĐ La Liga đã bị đại kình địch Barcelona bỏ xa tới 5 điểm, khoảng cách quả thực là quá mênh mông tại một giải đấu mà chức vô địch luôn là cuộc đua song mã giữa hai ông lớn này.

Không những vậy, Real Madrid luôn yếm thế hơn so với Barcelona trong những lần đối đầu trực tiếp những năm gần đây, chính vì vậy việc tích lũy tối đa điểm số có thể từ những trận đấu với các đối thủ khác là vô cùng quan trọng, La Liga 2011/12 là một ví dụ điển hình. Jose Mourinho từ những phát biểu đầy ngông cuồng ở giai đoạn hồi đầu mùa giải giờ đây có lẽ chỉ hi vọng rằng Pepe hay Ramos không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào nữa trong giai đoạn còn lại. Có như vậy Real Madrid mới đảm bảo được sự chắc chắn để trở lại cuộc đua với Barcelona, và có như vậy ông ta mới là “người duy nhất” được.

Ngọc Trung