1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid - Espanyol: Khi Zidane trở lại mặt đất

(Dân trí) - Khởi đầu khá tưng bừng cùng Real Madrid, nhưng HLV Zidane đã bị chỉ trích nhiều khi bị Betis cầm hòa 1-1. Đêm nay, “Kền kền trắng” chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và nhiều sức ép trước cuộc đấu với Espanyol tại Bernabeu đêm nay.

Sau khi lên thay HLV Benitez, Zidane đã mang đến nhiều nét tích cực trong lối chơi cho Real Madrid. Ông không chỉ thổi vào các học trò tinh thần chiến đấu cùng phong cách thi đấu đẹp mắt, mà còn dẹp tan những mâu thuẫn nội bộ và tạo nên bầu không khí yên ả ở sân Bernabeu.

Hai chiến thắng tưng bừng trước Deportivo 5-0 và Gijon 5-1 đã nói lên sức mạnh của “Kền kền trắng”. Real Madrid đã thể hiện được lối chơi tấn công quyến rũ, đầy màu sắc và các miếng phối hợp trở nên nhuần nhuyễn, uyển chuyển và linh hoạt hơn khá nhiều.

 

Real Madrid từng thắng Espanyol 6-0 ở lượt đi La Liga năm nay
Real Madrid từng thắng Espanyol 6-0 ở lượt đi La Liga năm nay

 

Nhưng sai lầm hay đúng hơn là Zidane không có một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa ở khu vực giữa sân. Luka Modric và Kroos đều có trình độ kỹ thuật cao cùng khả năng kiến thiết siêu hạng, nhưng không ai có khả năng tranh chấp tay đổi và phòng ngự tốt.

Trận hòa 1-1 Betis cho thấy HLV Zidane chưa giải quyết được điểm yếu này. Nếu thủ môn Navas không có được những pha cứu thua xuất thần hay trọng tài “làm ngơ” tình huống việt vị của Rodriguez mà Benzema ghi bàn, có lẽ Zizou đã nhận thất bại đầu tay cùng Real Madrid.

Do đó, Zidane đang phải đối diện với quá nhiều thách thức phía trước mà giải quyết vấn đề này không thể một sớm một chiều. Lối chơi tấn công của Real Madrid chưa thực sự đạt đến độ ổn định bởi nếu đối thủ chơi rắn như Betis, “Kền kền trắng” sẽ gặp không ít khó khăn.

Espanyol cũng là đối thủ không hề dễ chơi với Real Madrid lúc này và việc CLB này từng cầm hòa Barcelona là minh chứng rõ ràng nhất. Espanyol nổi tiếng là đội bóng có lối chơi rắn bậc nhất La Liga và họ luôn biết cách gây khó khăn cho các đối thủ mạnh bằng lối đá khó chịu của mình.

Ở trận đấu lượt đi giữa hai đội trên sân Cornella, Real Madrid đã giành chiến thắng tưng bừng 6-0. Nhưng đó là thời điểm Espanyol đang khủng hoảng vào đầu mùa giải còn hiện tại, họ đang có được tâm lý đầy thoải mái khi không chịu sức ép đua xuống hạng và không còn khả năng cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu.

 

Espanyol được biết đến với lối chơi khá rắn
Espanyol được biết đến với lối chơi khá rắn

 

Dưới thời HLV Zidane, bộ ba Bale-Benzema-Ronaldo luôn được trọng dụng tối đa. Benzema là cầu thủ có được phong độ ghi bàn khá đều đặn và đang chơi đầy hiệu quả. Trong cả 3 trận đấu dưới triều đại Zidane, Benzema đều ghi bàn và anh được ông thầy đồng hương đánh giá rất cao.

Bale cũng được Zidane ưu ái nhờ kỹ thuật và tốc độ hoàn hảo. C.Ronaldo có lẽ là người nhạt nhòa nhất trong bộ ba tiền đạo về hiệu suất ghi bàn và nếu không cải thiện phong độ thì CR7 hoàn toàn có thể đánh mất vị trí vào tay James Rodriguez, người chơi ấn tượng nhất ở trận gặp Real Betis.

Một vấn đề nữa khiến HLV Zidane lo lắng là phong độ của hàng thủ, khi cả Ramos lẫn Varane, Pepe đều sa sút phong độ. Espanyol là đội bóng khá mạnh trong phản công và một thoáng mắc sai lầm ở phòng ngự có thể khiến Real Madrid phải trả giá đắt.

HLV Zidane đang chịu áp lực vô cùng lớn, nhất là khi họ bị Barcelona lẫn Atletico tạo khoảng cách khá xa trên bảng xếp hạng. Không chỉ là 3 điểm, mà chắc chắn Real Madrid phải thể hiện một bộ mặt tươi sáng hơn tại Bernabeu như một sự khẳng định, họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch La Liga năm nay.

K.A