1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid đánh bại Bayern Munich nhờ siêu phẩm sút xa

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất sau cú sút xa đẹp mắt của Danilo đã giúp Real Madrid hạ Bayern Munich 1-0 trên sân MetLife, trong khuôn khổ giải đấu giao hữu Internacional Champions League (IC) Cup 2016.

Sau chiến thắng trước Chelsea, Real Madrid hoàn toàn tự tin trong chặng đường chinh phục tiếp theo ở IC Cup. Bayern Munich trước đó hòa AC Milan, thắng Inter Milan và cuộc đấu với Real Madrid là cơ hội để HLV Ancelotti kiểm nghiệm chất lượng đội hình.


Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn

Bayern Munich là đội chơi hay hơn và ép sân toàn diện trong hiệp 1. Tuy nhiên “Hùm xám” lại không thể dứt điểm thành công do thiếu may mắn và tài năng của Kiko Casilla đã giúp Real Madrid không bị thủng lưới.

Sang hiệp 2, Real Madrid chơi tốt hơn và họ đã biết chắt chịu cơ hội bằng bàn thắng đẹp mắt của Danilo ở phút 80, sau cú sút xa tuyệt đẹp. Đây là trận đấu Real Madrid chơi có phần lép vế so với đối thủ, nhưng họ lại biết cách tận dụng cơ hội hiệu quả.

HLV Zidane tiếp tục không có sự phục vụ của Bale, Ronaldo, Benzema nên bộ ba tiền đạo được ông sử dụng là James Rodriguez, Isco, Morata. Bên phía Bayern Munich, HLV Ancelotti sử dụng đội hình 4-5-1 và nhiệm vụ ghi bàn được trao cho tiền đạo Green.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao, cả hai đội đều muốn có bàn thắng sớm để tạo lợi thế. Phút thứ 11 từ quả đá phạt cách khung thành 26 m, Alaba tung cú sút căng nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.

“Hùm xám” tiếp tục ép sân và đến phút 20, Alaba chuyền bóng vượt tuyến để Green thoát xuống đối mặt với thủ thành Casilla nhưng trọng tài đã thổi phạt việt vị. Real Madrid do thiếu vắng nhiều ngôi sao đã khởi đầu không thực sự tốt và phòng ngự khá bị động.


Real Madrid thắng vì khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn

Real Madrid thắng vì khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn

Phút 26, từ quả đá phạt sở trường Alaba tung cú sút khiến thủ thành Casilla chỉ còn biết đứng nhìn nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc. 8 phút sau, Thiago dứt điểm ngẫu hứng đưa bóng đi hiểm hóc nhưng thủ thành Kiko Casilla đã đổ người xuất sắc cứu thua cho Real Madrid.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, Bayern Munich liên tục ép sân khiến Real Madrid phải phòng ngự co cụm. Tuy nhiên sự kém duyên của các chân sút xứ Bavaria cùng sự xuất sắc nơi các thủ môn, đã giúp Real Madrid bảo toàn được tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Real Madrid chơi tốt hơn trong hiệp 2 và phút 52, từ đường căng ngang từ Carvajal, Morata tung cú bắt vô lê ngay nhưng bóng đi không trúng khung thành. Real Madrid cố gắng lấy lại sự tự tin và chơi đôi công cùng Bayern Munich.

8 phút sau, Marcelo đi bóng tốc độ và thực hiện đường chuyền đẳng cấp cho Morata ở vị trí rất trống trải. Tuy nhiên, pha đảo người và tung ra cứa lòng của tiền đạo người Tây Ban Nha lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đến phút 62 từ khoảng cách 32m, Carvajal khống chế bóng khéo léo trước khi tung ra cú sút đưa bóng dội cột góc xa khung thành Bayern Munich. Đội bóng nước Đức ngay lập tức có câu trả lời, với cú sút đi chệch cột dọc của hậu vệ Alaba ở phút 68.


Bayern Munich thua dù chơi hay hơn Real Madrid

Bayern Munich thua dù chơi hay hơn Real Madrid

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn khi hai đội chơi cởi mở, chủ động tấn công. Nhưng sự vội vàng trong các pha phối hợp khiến cả hai đội ít có tình huống nguy hiểm tạo về khung thành của nhau.

Điểm nhấn của trận đấu đã đến ở phút 80, Danilo cầm bóng đột phá dũng mãnh từ biên phải trước khi tung ra cú sút nã đại bác bằng chân trái cháy lưới Bayern Munich, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Những phút còn lại của trận đấu “Kền kền trắng” chơi đầy chặt chẽ và bảo toàn được chiến thắng 1-0 trước “Hùm xám” trên sân MetLife. Thậm chí ở cuối trận, Mariano thoát xuống vượt qua thủ thành Ullreich nhưng cú sút cuối cùng của tài năng trẻ này không thắng được thủ môn Bayern Munich.

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Ulreich, Thiago, Martínez, Rafinha, Alonso (Benko 56'), Feldhahn, Bernat, Lahm, Vidal, Alaba, Green

Real Madrid: Casilla, Carvajal (Danilo 63'), Ramos (Lienhart 62'), Varane (Nacho, 46')), James (Kovacic 46'), Marcelo, Casemiro, Lucas, Modric (Asensio 46'), Isco (Odegaard 63'), Morata

Thùy Anh