1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Real Madrid chơi hiệu quả hơn Barca trong năm 2011

(Dân trí) - Barcelona hoàn tất năm 2011 một cách mỹ mãn khi giành đến 5 danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, theo thống kê của tờ Marca thì Real Madrid là đội chơi thành công hơn trong năm nay, khi họ giành đến 91 điểm (hơn Barcelona 1 điểm).

Tờ Marca đưa ra thông tin chi tiết là nếu tính đúng theo số trận đấu trong năm, Real Madrid giành được tổng cộng đến 91 điểm, trong khi số điểm của Barcelona là 90. Đoàn quân HLV Pep Guardiola dù lên ngôi vô địch ở một số giải đấu, nhưng họ không thi đấu hiệu quả được bằng Real Madrid.
Real Madrid chơi hiệu quả hơn Barca trong năm 2011 - 1

Real Madrid đang tiến bộ dần qua từng mùa giải
 

Real Madrid chính là CLB ghi được nhiều bàn thắng nhất tại châu Âu năm vừa qua với tổng cộng 119 bàn, trong khi số bàn thắng của Barcelona chỉ là 94 (dù có thêm được 9 bàn tại FIFA Club World Cup 2011). Trong số 119 bàn của Real Madrid, Ronaldo đóng góp đến 44 bàn trong năm 2011.

Rõ ràng, thành tích của Real Madrid đang được cải thiện dần theo thời gian. Trong năm 2010, Barcelona vượt trội hơn hẳn về thành tích: số điểm (103-100), số bàn thắng (113-101). Thầy trò Mourinho kỳ vọng sẽ trải qua một năm 2012 thành công hơn, đặc biệt đánh bại đại kình địch trong cuộc đua tranh các danh hiệu.

Trong lịch sử, Real Madrid cũng có những thành tích nổi trội hơn hẳn Barcelona. Từ khi thành lập CLB đến nay, “Kền kền trắng” đã có được 73 danh hiệu còn Barcelona là 72 (tính cả FIFA Club World Cup mới giành được).

Trong 72 chiếc Cúp mà Barcelona sở hữu, 3 chức vô địch Cúp Hội chợ (1958, 1960 và 1966) không được tính là giải đấu chính thức của UEFA.

Tính ở giải quốc nội, Real Madrid và Barcelona giành được tổng cộng 51 danh hiệu vô địch La Liga (Real Madrid 30 lần vô địch, Barcelona 21 lần lên ngôi). Barcelona đã 25 lần vô địch Cúp Nhà vua, còn số lần Real Madrid lên ngôi ở giải đấu này chỉ là 21.

Kim Anh
Theo Marca