1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quân U20 lên tuyển Việt Nam: Toan tính nào của HLV Hữu Thắng?

(Dân trí) - HLV Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, gặp Jordan. Điểm đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là có tới 7 cầu thủ U20 Việt Nam lần đầu được góp mặt trên ĐTQG. Đó có phải là sự ưu ái quá lớn với những cầu thủ vừa làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam?

Theo đó, có tới 7 cầu thủ U20 Việt Nam được triệu tập, gồm: thủ môn Tiến Dũng, Đình Trọng, Tấn Sinh, Văn Hậu, Quang Hải và Đức Chinh. Như vậy, thành phần cầu thủ U20 Việt Nam chiếm tới 1/4 quân số tuyển Việt Nam lần này (28 cầu thủ).

Nhiều người cho rằng việc U20 Việt Nam vừa trở về từ World Cup, nên HLV Hữu Thắng đã chịu những sức ép lớn từ du luận phải gọi lên tuyển. Hơn nữa, danh sách các cầu thủ U20 Việt Nam lần này do chính HLV Hoàng Anh Tuấn tiến cử, ông Thắng không thể không nể và tôn trọng.


Cầu thủ U20 Việt Nam liệu có nhiều cơ hội đá chính ở đội tuyển Việt Nam

Cầu thủ U20 Việt Nam liệu có nhiều cơ hội đá chính ở đội tuyển Việt Nam

Tuy nhiên, việc gọi cầu thủ U20 Việt Nam lên tuyển có lẽ nằm trong toan tính của HLV Hữu Thắng. Nói cách khác, mục đích của chiến lược gia người xứ Nghệ hoàn toàn là về chuyên môn, chứ không phải áp lực từ phía nào.

17/28 cái tên được gọi nằm trong độ tuổi U22 (sinh năm 1995 trở lên). Rõ ràng, ban huấn luyện hướng tới việc trẻ hóa đội hình, chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm: SEA Games 29, bên cạnh đó là vòng loại U23 châu Á 2018.

Hai nhiệm vụ quan trọng phía trước, mà cũng chẳng còn bao lâu khi chỉ còn khoảng 2-3 tháng nữa, nên HLV Hữu Thắng muốn có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ. Không thể nói rằng ông Thắng đã ưu ái ới cầu thủ U20 Việt Nam, bởi hầu hết trong số họ, đều có cửa tranh chấp vị trí chính thức với các đàn anh ở U22 Việt Nam. Thậm chí như Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng… đều cho thấy mình đủ khả năng đá SEA Games.

HLV Hữu Thắng chắc chắn đã có những tính toán về mặt nhân sự, thử nghiệm ngay ở tuyển Việt Nam lần này. Chẳng hạn như gọi nguyên bộ tứ trụ cột của U20 Việt Nam: Tấn Tài – Đình Trọng – Tấn Sinh – Văn Hậu, kèm theo là thủ môn Tiến Dũng, như vậy là đã bê nguyên hàng thủ của U20 Việt Nam lên ĐTQG.

Tuyển Việt Nam chưa bao giờ được đánh giá cao về hàng phòng ngự, thì nay có thêm nhiều nhân tố mới để có thể hy vọng tạo nét mới. Trong khi đó, trên hàng công, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình đã không được gọi trong lần tập trung này, thay vào đó là sự xuất hiện của ngôi sao đang lên Hà Đức Chinh, sát cánh cùng Công Phượng, Văn Quyết.

Quyết định nhân sự ở mỗi đội tuyển luôn phục thuộc vào mục đích tham dự giải đấu và quan trọng là triết lý, ý đồ của HLV. Vì thế mà thay vì nghi ngờ vào bản danh sách chịu nhiều sức ép lần này, thì hãy xem HLV Hữu Thắng “gột hồ” như thế nào để thành hình một đội tuyển mạnh, trẻ hóa chuẩn bị cho SEA Games tới.

L.C