1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quả bóng vàng Đinh Thanh Trung nói gì khi đối đầu ngôi sao U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Trong trận Siêu Cup trên sân Hàng Đẫy vào lúc 16h00 chiều ngày 24/2, tiền vệ Đinh Thanh Trung sẽ có có dịp đối đầu với hai đàn em Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, những người vừa cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân ở vòng chung kết U23 châu Á kết thúc cách đây chưa đầy 1 tháng.

Trước cuộc đối đầu này, Quả bóng vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung chia sẻ: ““Đó đều là những cầu thủ rất tiềm năng của bóng đá nước nhà. Bản thân tôi hào hứng chờ đợi cuộc đối đầu với hai em. Hai em có tinh thần chiến đấu đúng chất xứ Nghệ. Đặc biệt, cả hai đều có sự tiến bộ qua từng giải đấu. Tôi đánh giá rất cao năng lực của các em”.


Đinh Thanh Trung háo hức trước cuộc đối đầu với Văn Đức, Xuân Mạnh

Đinh Thanh Trung háo hức trước cuộc đối đầu với Văn Đức, Xuân Mạnh

Sự thận trọng của Thanh Trung là không thừa, bởi cả Văn Đức và Xuân Mạnh đều đã chơi rất xuất sắc ở vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Văn Đức có bàn thắng cực quan trọng trong trận tứ kết với U23 Iraq, trong khi Xuân Mạnh đã đóng thế hoàn hảo cho Văn Hậu dính chấn thương sau vòng bảng.

“Đối đầu với Xuân Mạnh, một cầu thủ có lối chơi đầy mạnh mẽ sẽ là khó khăn lớn cho tôi. Không chỉ có Mạnh mà tinh thần của mỗi cầu thủ SL Nghệ An đều rất cao. Đó sẽ là rào cản lớn với Quảng Nam”, Đinh Thanh Trung cho biết.

Về phần mình, Phan Văn Đức nói về trận tranh Siêu cúp: "Thành công cùng U23 Việt Nam tạo ra đôi chút áp lực cho tôi. Lúc này, người hâm mộ sẽ dõi theo rất kỹ màn trình diễn bản thân thể hiện trên sân. Áp lực đấy, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để có thể mang về thành tích tốt nhất cho SL Nghệ An”.

Cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và SL Nghệ An sẽ diễn ra trên sân trung lập Hàng Đẫy vào lúc 16h ngày 24/2, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. Sân Hàng Đẫy sẽ mở cửa miễn phí để người hâm mộ có thể đến cổ vũ trực tiếp cho 2 đội. Cuộc họp báo trước trận đấu sẽ diễn ra chiều nay, với sự tham dự của HLV trưởng và đội trưởng 2 đội.

T.Đ