1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Puyol tiếp tục lên bàn mổ, Vilanova sẽ sớm thanh lý hết "hàng thừa"

(Dân trí) - Những chấn thương vẫn chưa thôi hành hạ Carles Puyol khi theo thông tin mà báo giới Tây Ban Nha vừa đăng tải thì thủ quân của Barcelona sẽ lại phải lên bàn mổ vào sáng ngày hôm nay (giờ địa phương) để loại bỏ khối u nang ở đầu gối phải.

Những chấn thương vẫn chưa thôi hành hạ Carles Puyol khi theo thông tin mà báo giới Tây Ban Nha vừa đăng tải thì thủ quân của Barcelona sẽ lại phải lên bàn mổ vào sáng ngày hôm nay (giờ địa phương) để loại bỏ khối u nang ở đầu gối phải. Những thông tin tiếp theo về tình hình chấn thương của Puyol sẽ được bác sĩ Ricard Pruna tiết lộ vào buổi trưa cùng ngày tại phòng họp báo của sân Nou Camp.

Puyol lại một lần nữa lên bàn mổ
Puyol lại một lần nữa lên bàn mổ

Ca phẫu thuật sẽ diễn ra tại bệnh viện thể thao Catalonia (ICATME-Quirón/Dexeus) và dự kiến Puyol sẽ phải mất tới 3 đến 4 tuần sau khi lên bàn mổ mới có thể bình phục hoàn toàn. Trong mùa giải vừa qua, cũng vì những chấn thương hành hạ liên tục mà Puyol chỉ ra sân vỏn vẹn 22 trận trong màu áo Barcelona, thậm chí từ tháng 3 trở lại đây anh không hề ra sân chính thức trong bất kỳ trận đấu nào.

Vì lối chơi càn lướt không ngại va chạm cùng với việc đã luống tuổi nên những chấn thương là không thể tránh khỏi đối với Puyol. Chính vì vậy, thủ quân của Barcelona không còn là một sự lựa chọn đáng tin cậy trong những năm tới và ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang gấp rút tiến hành kế hoạch tăng cường cho hàng phòng ngự thêm một trung vệ có đẳng cấp mà những mục tiêu hàng đầu là Marquinhos, Matts Hummels, David Luiz hay Thiago Silva.

Một thông tin khác cũng liên quan đến Barcelona do tờ Marca tiết lộ thì Vilanova và các đồng sự đã lên kế hoạch “dọn dẹp” đội hình của Barcelona trong vòng 2 tuần cuối tháng 6. Cụ thể, Vilanova muốn 4 cầu thủ không có trong kế hoạch xây dựng đội bóng của ông là Jonathan dos Santos, Andreu Fontás, Afellay và Bojan Krkic phải tìm được bến đỗ mới trước ngày 30/6.

Hai cầu thủ khác cũng thuộc diện “thanh lý” là Isaac Cuenca và David Villa thì sẽ có thêm thời gian ở lại Nou Camp vì những lý do khác nhau. Trong khi Cuenca đang dính chấn thương đầu gối nên buộc phải ở lại Barcelona điều trị cho đến khi hồi phục (sớm nhất cũng phải đến kỳ chuyển nhượng mùa đông mới ra đi) thì tương lai của Villa sẽ được quyết định sau Confederations Cup.

Ngọc Trung