1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

PSG sẽ phải gánh khoản lương lên tới 300 triệu euro

(Dân trí) - Với sự hậu thuẫn từ nguồn petrodollars hùng hậu, PSG đã và đang vung tiền không tiếc tay để ký những bản hợp đồng chuyển nhượng bom tấn. Nhưng một đòn giáng mạnh vào tham vọng của PSG từ…chính phủ Pháp khi thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng lên 75%.

Trong mùa hè vừa qua, PSG đã thay thế Manchester City lũng đoạn thị trường chuyển nhượng. Một đội bóng được tạo nên từ sự hậu thuẫn của petrodollars dĩ nhiên luôn phải đi theo “kim chỉ nam”: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Lần lượt hàng loạt ngôi sao lũ lượt gia nhập Paris Saint Germain như Thiago Silva, Ibrahimovic, Lavezzi…và kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới là Lucas Moura.

PSG sẽ phải gánh khoản lương lên tới 300 triệu euro
Nhiều đội bóng tại Ligue 1, lương của cả đội không bằng số tiền mà PSG phải trả lương cho Ibrahimovic

Để có thể thuyết phục được các đội bóng khá nhả cầu thủ, dĩ nhiên đội chủ sân Công viên các hoàng tử phải chi ra một khoản phí chuyển nhượng “sộp” hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh. Còn đối với các ngôi sao, dĩ nhiên để chấp nhận gia nhập một đội bóng chưa được xem là một thế lực của bóng đá châu Âu, PSG phải chấp nhận ký một bản hợp đồng với mức lương siêu “khủng”.

Tuy nhiên, đã qua rồi cái thời những ông chủ tỉ phú thoải mái vung tiền để chiêu mộ cầu thủ theo ý thích của mình. Bắt đầu từ mùa giải này, luật công bằng tài chính của UEFA đã được áp dụng, ngoại trừ PSG, có thể thấy hiệu ứng của điều luật này đã nhanh chóng lan rộng ra khắp châu Âu. Hầu hết các đội bóng lớn tại châu Âu đều chi tiêu dè xẻn hơn hẳn trên thị trường chuyển nhượng, kể cả một đội bóng được hậu thuẫn từ petrodollars khác là Manchester City.

Để thực hiện tham vọng biến PSG trở thành một gã khổng lồ của bóng đá châu Âu, ông chủ… đã bất chấp luật công bằng tài chính để đưa về hàng tá những bản hợp đồng bom tấn và để có thể cân bằng được khoản đã chi ra đó, PSG cần phải ký được những bản hợp đồng tài trợ cực lớn. Nhưng vấn đề mà PSG phải đối mặt thứ hai chính là khoản lương khổng lồ mà đội bóng này phải gánh trong khoảng thời gian lâu dài chứ không như phí chuyển nhượng.

Nếu luật thuế thu nhập cá nhân mới được áp dụng, PSG sẽ gánh khoản lương lên tới 300 triệu euro
Nếu luật thuế thu nhập cá nhân mới được áp dụng, PSG sẽ gánh khoản lương lên tới 300 triệu euro

Không những vậy, tổng thống Pháp Hollande đã quyết định nâng thuế thu nhập cá nhân tại quốc gia này từ 42% lên tới 75% đối với những người có thu nhập trên 1 triệu euro, cao nhất trong số các quốc gia sở hữu những giải đấu VĐQG lớn nhất tại châu Âu. Nên nhớ, tại PSG, những cầu thủ nhận mức lương thấp nhất như Motta, Sirigu, Alex, Sakho, Lugano hay Nene,cũng lên tới khoảng 2 triệu euro/mùa, còn Ibrahimovic chính là siêu sao hưởng mức đãi ngộ cao nhất, 12.5 triệu euro/mùa.

Cộng thêm 2 triệu euro tiền thưởng mỗi năm Ibrahimovic sẽ nhận 14 triệu euro/mùa với luật thuế thu nhập cá nhân cũ 42%. Nhưng kể từ mùa giải tới, mức thuế thu nhập cá nhân mới được áp dụng sẽ là 75%, như vậy để đảm bảo mức thu nhập cho ngôi sao người Thụy Điển thì PSG sẽ phải chi ra khoảng 25.3 triệu euro mỗi năm. Nếu tính tổng số tiền lương mà PSG phải gánh thì con số đó sẽ lên tới 300 triệu euro, bằng tổng lương cầu thủ mà những đối thủ sừng sỏ nhất của PSG tại Ligue 1 là Olympique Lyon, Marseille, Lille và Bordeaux cộng lại phải chi ra.

Ngọc Trung