1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League trước mùa giải mới: Ai “lật đổ” được Man City?

(Dân trí) - Man City đã vô địch tuyệt đối ở Premier League mùa giải trước nhưng ở giải đấu này, chẳng có gì đảm bảo về sự thống trị. Nguồn lực mạnh mẽ giúp các CLB cạnh tranh luôn biết cách vươn mình sau mỗi mùa giải.

Điềm báo không may cho Man City

Pep Guardiola đã “nhào nặn” Man City trở thành cỗ máy không thể cản nổi ở mùa giải trước. Họ nghiền nát mọi đối thủ trên hành trình tiến tới chức vô địch. Thậm chí, Man “xanh” còn xô đổ 3 kỷ lục vĩ đại ở Premier League. Theo đó, họ là CLB có nhiều chiến thắng nhất (31 trận), giành nhiều nhất (97 điểm) và ghi nhiều bàn thắng nhất (105 bàn).


Man City không dễ để bảo vệ chức vô địch Premier League

Man City không dễ để bảo vệ chức vô địch Premier League

Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, Premier League lại không phải là mảnh đất của sự thống trị. Kể từ mùa giải 2008/09 tới nay, chưa CLB nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch ở giải đấu này. Một cỗ máy (dù có hoàn thiện tới đâu) cũng trở nên “lạc hậu” ở mùa giải sau.

Thậm chí, số phận của các nhà vô địch trong những năm gần đây rất thê thảm. Sau khi giành chức vô địch mùa 2014/15, Chelsea tụt dốc thê thảm và nằm top dưới ở mùa sau trong thời gian dài (còn HLV Mourinho bị sa thải vào giữa mùa). Tiếp đó, Leicester City còn suýt xuống hạng ở mùa giải sau khi vô địch. Tương tự, Chelsea ở mùa giải trước cũng bị bật khỏi top 4 dù đã lên ngôi một cách hoàng tráng ở mùa giải đầu tiên của HLV Conte.

Nguyên nhân được lý giải bởi trong những năm qua, giải Premier League cạnh tranh rất dữ dội. Lối chơi từng thống trị ở mùa giải trước đều bị giải mã ngay sau đó. Do đó, chỉ có CLB có nào có lối chơi thực sự đột biến, tạo ra bất ngờ mới có thể lên ngôi. Leicester City hay Chelsea (với sơ đồ 3-5-2 của Conte) là ví dụ điển hình. Mùa giải trước, Man City đã “làm mưa làm gió” bởi lối chơi của Pep Guardiola được phát huy tối đa.

Hơn nữa, việc kiếm được bộn tiền (từ quảng cáo, bản quyền truyền hình…) giúp những CLB ở Premier League vung ra rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng, để mang về những ngôi sao, khắc phục điểm yếu.

Như trường hợp của Man City mùa giải trước. Sau mùa giải gây thất vọng, HLV Pep Guardiola đã vung tiền tấn để gia cố hàng thủ (đặc biệt là hai cánh). Nhờ đó, họ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong khi đó, phần nào, nhà vô địch lại không có “quyết tâm” vung tiền như vậy. Những chiến thắng đã che mờ điểm yếu của họ.

Bởi lẽ đó, Premier League trở nên ngày càng khó lường. Như HLV Pep Guardiola từng thừa nhận: “Vô địch Premier League đã khó, bảo vệ thành công danh hiệu ấy càng khó hơn”.

Những kẻ thách thức đáng sợ

Liverpool đang nổi lên như kẻ thách thức đáng sợ với Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Họ chính là đội bóng chi tiêu mạnh nhất (chỉ sau Juventus nếu tính trên toàn châu Âu). Trong đó, HLV Jurgen Klopp gần như đã khắc phục điểm yếu của Liverpool trong mùa giải trước.


Liverpool nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này

Liverpool nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này

Trong đó, đáng kể nhất là vị trí thủ môn của Alisson, người được kỳ vọng sẽ khắc phục điểm yếu ở vị trí thủ môn. Mùa giải trước, Karius đã thi đấu không ổn định và thường mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Naby Keita, Fabinho ở hàng tiền vệ sẽ giúp Liverpool trở nên cơ động hơn. Điều này cũng giúp họ cải thiện khâu đánh chặn. Nó sẽ giúp hàng thủ bớt mong manh hơn.

Arsenal và Chelsea lại vừa bổ nhiệm HLV trưởng mới. Những HLV Sarri hay Unai Emery đều mang theo phong cách mới. Như đã nói ở trên, yếu tố bất ngờ luôn là lợi thế lớn trong cuộc đua đua vô địch ở Premier League.

Arsenal được kỳ vọng sẽ bớt mong manh hơn khi HLV Unai Emery ưu tiên bổ sung những cầu thủ ở tuyến dưới như Lucas Torreira (tiền vệ phòng ngự), Mattéo Guendouzi (tiền vệ phòng ngự), Bernd Leno (thủ môn), Stephan Lichtsteiner (hậu vệ cánh), Sokratis (trung vệ).

Với Chelsea, HLV Sarri đã nổi tiếng với lối chơi tấn công máu lửa cùng Napoli với lối chơi “Sarri-ball” (tiqui-taka theo trục dọc). Đó được xem là làn gió mới ở Premier League mùa này.

MU, sau mùa giải gây thất vọng, cũng đang nỗ lực hết sức để vươn lên giành chức vô địch. Dù họ có chút bất ổn ở giai đoạn đầu mùa (và chưa thể mang về tân binh theo ý muốn của HLV Mourinho) nhưng nhiều người cho rằng, đó chỉ là đòn gió của “Người đặc biệt”. Việc bổ sung Fred sẽ giúp Pogba giải phóng. Điều đó có thể mang tới hiệu quả tích cực cho MU.

Trong khi đó, Tottenham không bổ sung tân binh nào nhưng họ lại giữ bộ khung ổn định trong những năm qua và được xem là kẻ thách thức đáng sợ.

H.Long