1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League: Chợ hè 2015 chạm mốc 500 triệu bảng

(Dân trí) - Theo thống kê của BBC, tổng số tiền các đội bóng Premier League đã chi ra để chiêu mộ tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này đã chạm mốc 500 triệu bảng. Con số này còn kém 335 triệu bảng so với cả kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

Với mức phí chuyển nhượng 44 triệu bảng, Raheem Sterling chính là thương vụ đắt giá nhất cho đến thời điểm hiện tại của phiên chợ hè 2015 ở Premier League. Tuy nhiên, kỷ lục này rất có thể bị xô đổ khi bởi Man Utd.

 

trans040815-20311
Các đội bóng Premier League ngày càng chi tiêu mạnh tay

 

Vừa qua, chính HLV Louis van Gaal đã bóng gió về việc Quỷ đỏ thành Manchester sẽ tạo nên cú sốc trên thị trường chuyển nhượng dù đã chi ra tới 83 triệu bảng.

Phân tích về vấn đề này, chuyên gia tài chính Rob Wilson cho biết: “Những kỷ lục rất có thể sẽ được thiết lập khi các đội bóng hưởng  lợi nhiều hơn từ gói bản quyền truyền hình mới.”

Bắt đầu từ mùa giải 2016-17, bản quyền truyền hình Premier League sẽ tăng từ 3.018 tỉ bảng lên tới 5.1236 cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Những đội bóng ở dưới đáy cũng được nhận ít nhất 99 triệu bảng/mùa trong khi đội vô địch sẽ thu về nhiều hơn 150 triệu bảng.

Theo Deloitte, thực tế cột mốc 500 triệu bảng đã bị các đội bóng Premier League xô đổ vào thứ 6 tuần trước. Không những vậy, trong vòng 1 tháng tới, nhiều khá năng con số này sẽ tiếp tục tăng cao bởi rất nhiều thương vụ bom tấn đang chờ được kích hoạt.

Ngoài “cú sốc” mà HLV Louis van Gaal nói đến, Chelsea đang theo đuổi John Stones của Everton,  trong khi Manchester City săn đón ngôi sao Kevin De Bruyne của Wolfsburg từng giờ.

Duy Khánh