1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Phù thủy” Hiddink chính thức chia tay ĐT Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định họ đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Guus Hiddink sau khi 2 bên đạt được sự đồng thuận. Về phần mình chiến thuật gia người Hà Lan tin rằng đào tạo trẻ chính là nguyên nhân dẫn đến sự đi xuống của bóng đá TNK.

Diễn biến này có lẽ không khiến nhiều người bất ngờ bởi trong trận play-off lượt về với Croatia vừa qua, TNK đã không thể lật ngược kết quả thua 0-3 ở lượt đi và đành đứng ngoài ngày hội của bóng đá châu lục. Ngay sau trận đấu Guus Hiddink cũng úp mở rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của mình với ĐT Thổ Nhĩ Kỳ.

“Phù thủy” Hiddink chính thức chia tay ĐT Thổ Nhĩ Kỳ - 1
HLV Guus Hiddink đã chia tay ĐT Thổ Nhĩ Kỳ

“Sau khi đàm phán, HLV Guus Hiddink và Ban lãnh đạo LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đã đi đến thống nhất sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn”, thông báo trên website của TFF khẳng định. “Chúng tôi cảm ơn Guus Hiddink vì tất cả những đóng góp cho ĐT Thổ Nhĩ Kỳ và chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”.

Về phần mình, trong một buổi trả lời phỏng vấn khác, chiến thuật gia người Hà Lan cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ chính là khâu đào tạo trẻ. “Tất cả các đội tuyển đại diện cho một quốc gia, bắt đầu từ đội U14 đến đội hình một đều phụ thuộc vào việc các CLB được tổ chức ra sao và họ coi trọng việc đào tạo các cầu thủ trẻ từ lứa tuổi 10 hay không”, Hiddink nhận xét.

“Tại những nước như Đức hoặc Hà Lan, hệ thống đào tạo này rất phát triển và việc giành kết quả tốt là dễ hiểu. Hà Lan là một đất nước nhỏ nhưng ĐTQG luôn có mặt trong những giải đấu lớn, ngoại trừ World Cup 2002, bởi các cầu thủ trẻ có rất nhiều cơ hội thi đấu tại các CLB và được đào tạo bài bản.

Ở TNK thì lại khác. Chỉ có 1 hoặc 2 cầu thủ từ các đội U19 hoặc U21 phát triển lên đến đội hình một. Ở những nước nêu trên, quá trình phát triển này là rất ổn định thì TNK lại là ngoại lệ. Đất nước này có rất nhiều tiềm năng nhưng sẽ chỉ có thể tham gia thường xuyên hơn vào các giải đấu lớn nếu hệ thống đào tạo được tổ chức tốt hơn bởi yếu tố nền tảng phải là ở các CLB và tất cả phải 100% hiệu quả”.

Hoàng Tùng