1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Phó Ban trọng tài và con trai trưởng Ban trọng tài bị VPF ngừng hợp tác

(Dân trí) - Không chỉ có trọng tài Nguyễn Văn Kiên được VPF thông báo là ngưng hợp tác, mà 2 nhân vật khác của giới trọng là trọng tài Nguyễn Trọng Thư và phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền cũng bị ngưng hợp tác, vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Song song với việc ngưng hợp tác vô thời hạn với trọng tài Nguyễn Văn Kiên vì xử lý nhiều tình huống gây tranh cãi trong trận đấu giữa Khánh Hoà và HA Gia Lai ở vòng 7 Nuti Cafe V-League 2018 chiều 6/5, VPF cũng quyết định ngưng mời làm nhiệm vụ đối với 2 nhân vật nổi tiếng khác của giới trọng tài, đó là trọng tài Nguyễn Trọng Thư và phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền.

Với trường hợp của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, vị trọng tài này bị đánh giá là có ít nhất 2 trận đấu mắc sai sót nghiêm trọng tại V-League 2018. Giải mới qua 7 vòng, trọng tài Thư đã mắc lỗi nặng trong 2 trận, thêm 2 trận khác bị “treo còi”, thành ra theo quan điểm của VPF, hiệu suất làm việc của trọng tài Thư không cao.

Tương tự như thế là trường hợp của giám sát kiêm phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền, ông Hiền theo đánh giá của VPF là không hoàn thành vai trò giám sát trọng tài, hay bỏ sót lỗi của các trọng tài xung quanh các báo cáo của mình.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị khán giả Cần Thơ phản ứng đầu mùa bóng năm nay (ảnh: Anh Hải)
Trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị khán giả Cần Thơ phản ứng đầu mùa bóng năm nay (ảnh: Anh Hải)

Ngoài ra, ông Hiền cũng không hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò phó Ban trọng tài VFF – theo đánh giá của đơn vị tổ chức giải V-League là VPF.

Dựa trên tinh thần đó, VPF sẽ ngưng hợp tác với các trọng tài và giám sát trọng tài nói trên. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, các trọng tài Nguyễn Trọng Thư và Nguyễn Văn Kiên là những trọng tài thường xuyên bị phản ứng tại V-League, vắt từ năm này qua năm khác, có tính chất lặp đi lặp lại.

Còn với giám sát kiêm phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền, từ mùa bóng trước đến mùa bóng năm nay, ông Hiền thường xuyên bỏ sót lỗi của trọng tài khi làm giám sát trọng tài tại V-League.

Giám sát kiêm phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền bị VPF ngưng mời hợp tác vì không hoàn thành nhiệm vụ (ảnh: T.V)
Giám sát kiêm phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền bị VPF ngưng mời hợp tác vì không hoàn thành nhiệm vụ (ảnh: T.V)

Năm ngoái, ông Hiền ngồi ghế giám sát trong trận CLB Hà Nội gặp HA Gia Lai, nhưng lại sót tình huống Hoàng Vũ Samson vào bóng thô bạo với cầu thủ của Gỗ, sau đó mới xuất hiện cụm từ “vào bóng liều lĩnh” nổi tiếng trong giới bóng đá nội, hòng lấp liếm lỗi vi phạm của các bên, từ cầu thủ đá thô bạo cho đến giới trọng tài tham gia làm nhiệm vụ trong trận đấu đấy.

Cũng trong năm ngoái, ông Hiền ngồi ghế giám sát trọng tài ở trận đấu nhiều tranh cãi giữa HA Gia Lai và FLC Thanh Hoá trên sân Pleiku. Đến năm nay, ông Hiền tiếp tục bị phản ứng.

Phía VPF cho biết, thời gian tới, họ sẽ tiếp tục quyết liệt trong việc từ chối hợp tác với các trọng tài thường xuyên mắc lỗi nặng và hay bị phản ứng.

Kim Điền

Phó Ban trọng tài và con trai trưởng Ban trọng tài bị VPF ngừng hợp tác - 3