1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pháp - Tây Ban Nha: So tài đỉnh cao tại Stade de France

(Dân trí) - Sau kết quả thành công ở vòng loại World Cup 2018, Pháp và Tây Ban Nha đều muốn có kết quả tốt ở trận giao hữu trên sân Stade de France. Đây là trận đấu hứa hẹn hấp dẫn, cởi mở những không thiếu phần căng thẳng.

*Trận giao hữu Pháp-Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 3h00 ngày 29/3 trên sân Stade de France.

Euro 2016 chứng kiến sự thăng hoa của người Pháp, khi họ vào đến chung kết và chỉ nhận thất bại cuối cùng trước Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha đã phải trải qua nỗi thất vọng lớn, khi họ bại trận trước Italia và phải dừng bước trước vòng 1/8.


Tây Ban Nha mới đánh bại Israel 4-0 ở vòng loại World Cup 2018

Tây Ban Nha mới đánh bại Israel 4-0 ở vòng loại World Cup 2018

Cả hai đội tuyển này đều đang chơi tốt ở vòng loại World Cup 2018. Nếu như Pháp mới hạ Luxemburg 3-1 để cầm chắc ngôi đầu bảng, thì Tây Ban Nha mới hạ Israel 4-0 và dẫn đầu bảng G, nhưng họ đang bị Itaia bám đuổi sát sao về điểm số.

Chặng đường phía trước của cả hai đội bóng còn khá gian nan, nên Pháp và Tây Ban Nha cần những cuộc thử nghiệm chất lượng về đội hình. Cuộc so tài giữa hai ông lớn tại châu Âu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, khi cả hai cần chiến thắng để khẳng định tầm cỡ của mình.

Điều đáng chú ý là khi người Pháp ở trên đỉnh cao thế giới giai đoạn 1998-2006 thì Tây Ban Nha chỉ là vua vòng loại. Tại Euro 2000 và World Cup 2008, Pháp dưới sự dẫn dắt của siêu sao Zidae đã dễ dàng hạ gục Tây Ban Nha ở các trận đấu knock-out.

Trong giai đoạn 2008-2012 mà Tây Ban Nha thống trị thế giới, Pháp đã rơi vào giai đoạn khủng hoảng thực sự. Tại Euro 2012, Tây Ban Nha dễ dàng hạ Pháp 2-0 tại tứ kết nhờ cú đúp của Xabi Alonso, trong thế trận mà La Furia Roja đã áp đảo hoàn toàn.


Pháp đang có được kết quả tốt khi mới đánh bại Luxemburg 3-1 ở vòng loại World Cup 2018

Pháp đang có được kết quả tốt khi mới đánh bại Luxemburg 3-1 ở vòng loại World Cup 2018

Kỳ Euro 2016 chứng kiến sự vươn lên mãnh mẽ của người Pháp, khi họ sở hữu thế hệ cầu thủ đầy tài năng trải đều các tuyến. Pogba và Griezmann đang là hai ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay và xét về chất lượng đội hình, Les Bleus không hề thua đối thủ.

Tây Ban Nha lại đang rơi vào giai đoạn thoái trào, khi hàng loạt ngôi sao hàng đầu như Casillas, Puyol, Xavi, Alonso, Fabregas, Villa không còn khoác áo đội tuyển. Những người hùng không còn khoác áo đội tuyển, lối choi đẹp mắt tiqui-tacca thần thánh cũng đã biến mất, khi Tây Ban Nha hiện tại thiên về sự thực dụng.

HLV Lopetegui xây dựng đội tuyển dựa trên hai ngôi sao là Ramos và Iniesta, nhưng cả hai phần nào qua thời kỳ đỉnh cao. Nhưng HLV Deschamps vẫn đánh giá cao đối thủ và khẳng định rằng Tây Ban Nha luôn là đội tuyển hàng đầu thế giới với những ngôi sao đẳng cấp.

Cuộc so tài giữa hai đội tại Stade de France còn được coi là đại chiến giữa các vì sao, khi người hâm mộ chờ đợi Pique, Ramos sẽ đối phó ra sao với những ngôi sao tấn công Griezmann, Payet, Giroud. Bên phía đối diện, Umtiti hay Koscielny sẽ hạn chế những sai lầm khi đối diện Silva, Diego Costa.


Tây Ban Nha mới đánh bại Pháp 2-0 ở Euro 2012

Tây Ban Nha mới đánh bại Pháp 2-0 ở Euro 2012

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân hứa hẹn sẽ khốc liệt nhất, khi Tây Ban Nha đang sở hữu ba tiền vệ xuất sắc Busquets, Koke, Iniesta. Với những gương mặt như Matuidi, Kante và Pogba, tuyến giữa của người Pháp có thể thua kém về kỹ thuật nhưng họ lại mạnh hơn đối thủ về khả năng dứt điểm tầm xa.

Lợi thế sân nhà giúp Pháp được đánh giá cao hơn, nhưng sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp người Tây Ban Nha. Đây là trận đấu hứa hẹn cởi mở, có nhiều bàn thắng và đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ nắm chắc cơ may chiến thắng.

Đội hình dự kiến

Pháp: Lloris; Sidibe, Mendy, Koscielny, Umtiti, Kante, Pogba, Payet, Matuidi, Griezmann, Giroud

Tây Ban Nha: De Gea, Juanfran, Pique, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Koke, Iniesta, Vitolo, David Silva, Diego Costa.

Thùy Linh