1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Pháp mạnh hơn nhưng Bồ Đào Nha lại may mắn hơn"

(Dân trí) - Hai bình luận viên Vũ Quang Huy và Trường Anh Ngọc, đã có những nhận định về trận chung kết Euro 2016 giữa chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha:

Hai anh đánh giá thế nào về lực lược Pháp và Bồ Đào Nha trong trận chung kết?

BLV Quang Huy: Ngay từ trước khi Euro 2016 khởi tranh tôi đã đặt niềm tin vào Pháp như ứng viên số 1 cho ngôi vô địch chứ không phải Đức, Italia hay Tây Ban Nha. Pháp có lực lượng đồng đều, bên cạnh đó là những cá nhân xuất sắc, đặc biệt là Griezmann.


Pháp được đánh giá mạnh hơn Bồ Đào Nha ở trận chung kết Euro 2016

Pháp được đánh giá mạnh hơn Bồ Đào Nha ở trận chung kết Euro 2016

BLV Anh Ngọc: Đây là một đội Pháp có chất lượng thấp hơn nhiều các đội tuyển áo lam đã vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Họ không có một thủ lĩnh dẫn dắt có đẳng cấp thế giới như Zidane. Thế nhưng bằng sự đoàn kết, bằng sự tỏa sáng của những cá nhân như Payet hay Griezman, Pháp đã vào chung kết.

Còn Bồ Đào Nha thì rõ ràng Ronaldo là gương mặt đáng chú ý nhất, nhưng đấy là những cá nhân thôi. Xét về tập thể thì chất lượng đội hình kém hơn Pháp và kém xa đội hình của Bồ Đào Nha những năm trước.

Xét về tương quan lực lượng Pháp được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng rõ ràng Bồ Đào Nha lại có một hành trình đầy may mắn?

BLV Quang Huy: Hành trình của cả hai đội đều gặp khá nhiều thuận lợi, nhưng có vẻ may mắn dành cho Bồ Đào Nha nhiều hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng may mắn là yếu tố không thể thiếu với những nhà vô địch.

BLV Anh Ngọc: Bồ Đào Nha được hưởng lợi từ việc phân nhánh ở vòng knock-out, khi không phải gặp những đối thủ lớn. Người Pháp ban đầu hoài nghi đội tuyển của Deschamps, nhưng sự ủng hộ của họ ngày càng tăng lên sau những chiến thắng.

Hai đội sẽ chơi như thế nào trong trận chung kết, thưa hai anh?

BLV Quang Huy: Bồ Đào Nha có lợi thế hơn về thể lực khi được nghỉ nhiều hơn Pháp 1 ngày lại không phải mất sức trong trận gặp Xứ Wales, nên có thể chơi tiêu cực, cụ thể là kéo dài trận đấu tới hiệp phụ, rồi penalty. Pháp sẽ phải chơi rất tập trung trong trận chung kết. Họ cần nhập cuộc bình tĩnh, chắc chắn, cố gắng giải quyết đối thủ trong 90 phút.

BLV Anh Ngọc: Bồ Đào Nha là đội thể hiện sự chắc chắn bậc nhất trong phòng ngự, trong khi Pháp có nhiều hạn chế ở ở hàng thủ. Điều này sẽ tác động trực tiếp tới lối chơi hai đội.

Hai anh đánh giá thế nào về số 7 Ronaldo và Griezmann?

Đó đều là những nhân vật trung tâm và khả năng sự tỏa sáng của họ sẽ quyết định trận đấu này.

Dự đoán thế nào về trận chung kết của hai anh?

BLV Quang Huy: Pháp nên cố gắng giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số có thể là 1-0.

BLV Anh Ngọc: Đây là một trận đấu khó khăn với chủ nhà.

Xin cảm ơn hai anh!

Hoàng Quốc