1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phan Thanh Bình: “U23 Việt Nam chưa đá hết sức”

(Dân trí) - Nhận định về chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Lào, tiền đạo Phan Thanh Bình cho rằng ngoài việc HLV Miura để nhiều trụ cột nghỉ ngơi thì rõ ràng, U23 Việt Nam chưa dùng hết khả năng ở trận đấu này.

Phan Thanh Bình từng là tiền đạo hàng đầu của đội tuyển lẫn đội U23 Việt Nam. Anh từng tham dự 4 kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 2003 đến 2009 và luôn là cầu thủ vô cùng quan trọng ở các giải đấu đó.

Tiền đạo Phan Thanh Bình
Tiền đạo Phan Thanh Bình

Tiền đạo người Đồng Tháp cũng có những kỷ niệm đẹp khi đối đầu Malaysia, đặc biệt khi anh là người đánh đầu ghi bàn ở hiệp phụ trong trận bán kết SEA Games 2003, giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 4-3 để giành quyền vào chung kết.

Phút 90: “Về mặt lối chơi, có lẽ U23 Việt Nam cũng không nhất thiết phải bung hết sức trong trận này, nên cũng không có gì để nói nhiều về lối chơi của đội".

Còn về kết quả, tôi cho rằng thắng 1-0, 2-0 hay bao nhiêu bàn cũng là 3 điểm. Điều quan trọng nhất sau khi trận đấu kết thúc là chúng ta có trọn vẹn 3 điểm. Việc không để rơi rớt điểm nào sau 3 trận, cũng như tránh những thẻ phạt và chấn thương không cần thiết trong trận gặp Lào cũng là điều quan trọng".

Do trước đó, Malaysia đã thua Thái Lan, nên cục diện bảng B cũng đã gần ngã ngũ. Thành ra theo tôi thì ở trận tới, HLV Miura sẽ lựa chọn những cầu thủ chưa dính thẻ phạt hay không có nguy cơ chấn thương để đá với Đông Timor, vì mục tiêu của chúng ta là bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết”.

Phút 77: “Cũng cần phải nói thêm về tình huống Thanh Hiền ghi bàn. Đấy là một tình huống mà một hậu vệ biên lên tham gia tấn công và dứt điểm, vốn không thường xảy ra.

Tình huống này cho thấy sự tự tin của các cầu thủ dưới thời HLV Miura là rất cao, nên họ mới dám cầm bóng để thực hiện các tình huống khó. Sự tỏa sáng của các cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong thế trận như thế này".

Tôi cho rằng sau khi dẫn trước U23 Việt Nam cũng không cần phải lùi thấp để bảo toàn cách biệt. Thậm chí, chung ta còn cần phải tích cực tấn công để làm lộ các khoảng trống ở hàng thủ của đội Lào”.

Phút 70: “Sau khi Mạc Hồng Quân vào sân, U23 VN đã thi đấu nhanh hơn, đội chủ động tăng tốc. Cũng từ đầu hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam đã chịu khó phối hợp nhóm nhiều hơn, những cầu thủ có kỹ thuật như Hồng Quân, Phi Sơn, Công Phượng có nhiều pha đột phá để làm giãn hàng thủ đối phương.

Nhờ sự thay đổi này mà chúng ta có sự chuyển biến trong lối chơi. Bàn thắng của Thanh Hiền là kết quả một pha gây bất ngờ cho đối thủ. Ngoài bên thắng trên, những cơ hội khác cũng đến từ những pha phối hợp mang nhiều yếu tốt bất ngờ”.

Phút 47: Nếu tiếp tục đá vội vàng, nôn nóng như trong hiệp 1, rất khó cho U23 VN trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Lào. HLV David Booth đang phát huy hiểu biết của ông về bóng đá VN, giúp cho Lào hạn chế nhiều điểm mạnh của U23 Việt Nam.

Theo tôi thì U23 Việt Nam cần làm giãn đội hình của đối phương, phải giãn biên nhiều hơn, tránh để cho cầu thủ của Lào tập trung đông ở trung lộ như hiệp 1. Phải có thêm yếu tố bất ngờ trong lối chơi".

Với diễn biến trên sân, tôi cho rằng tiền đạo Mạc Hồng Quân sẽ xuất hiện trong hiệp 2. Mạc Hồng Quân có ưu thế về thể hình, tranh chấp tốt, có thể gây áp lực cho đối phương. Chiều cao tốt của Mạc Hồng Quân sẽ có lợi trong các pha bóng bổng".

Ngoài ra, kinh nghiệm của cầu thủ này, cộng với độ quá mà anh có sẽ giúp cho hàng công của chúng ta gây khó cho hàng thủ của U23 Lào”.


Phút 30: “Cách phòng ngự quyết liệt của U23 Lào đang gây khó cho U23 Việt Nam. Họ đang đá với 4 tiền vệ và 4 hậu vệ lùi thấp, tạo thành một bức tường phòng ngự kín kẽ trước khung thành".

Về phía U23 Việt Nam, cho đến thời điểm này, chúng ta đá dài nhiều quá, chuyền bóng bổng nhiều quá, mà ít có các pha phối hợp nhóm. Chúng ta không đã thiên hẳn về tấn công biên, cũng không thiên hẳn về trung lộ, nên lối chơi chưa rõ nét. Điều này khiến cho chúng ta chưa tạo được tình huống nguy hiểm về khung thành đối phương, chưa tạo ra áp lực đủ lớn.

Việc Thanh Hiền vào sân cũng chỉ là giải pháp tình thế, Thanh Hiền đá đúng vị trí hậu vệ phải mà Hữu Dũng để lại, chứ chưa có thay đổi về chiến thuật”.

Phút 15: “Việc U23 Lào có HLV David Booth khá hiểu bóng đá Việt Nam, nhờ từng làm việc tại SHB Đà Nẵng và Khánh Hòa là một lợi thế cho Lào. Tuy nhiên, đây không phải là lợi thế mang tính quyết định.

Có thể HLV David Booth hiểu bóng đá Việt Nam, nhưng nhìn chung, quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ của chúng ta thi đấu ra sao, phối hợp ra sao. Biết tôn trọng đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn ở đẳng cấp trên bóng đá Lào.

Tôi hy vọng là những Công Phượng, Văn Toàn sẽ tiếp đà hưng phấn, để ghi bàn trong trận này, theo đúng ý của HLV Miura. Nếu họ có bàn thắng, tâm lý của họ ở những trận còn lại sẽ càng tốt lên”.

Phút thứ 5: “Đội hình ra sân theo tôi quan sát là 3-4-3, thiên về tấn công, với 3 tiền đạo là Văn Toàn, Phi Sơn, Thanh Bình. Ngoài ra, đá ngay phía sau họ là Công Phượng khi cần cũng có thể đóng vai trò là mũi nhọn.

Việc đá với nhiều tiền đạo là ý đồ của HLV Miura khi ông cần các tiền đạo có bàn thắng, nhằm giúp họ tăng sự tự tin, tăng cảm giác thi đấu, cảm giác ghi bàn, chuẩn bị cho vòng bán kết.

Tôi không bất ngờ với cách bố trí đội hình này của HLV Miura. Cũng với cách bố trí đội hình này, tôi nghĩ rằng vị HLV người Nhật không đơn thuần chỉ muốn 3 điểm, mà còn muốn có nhiều bàn thắng, cho nhiều cầu thủ”.

Trọng Vũ