1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phan Thanh Bình: “U23 Việt Nam chơi quá đa dạng và nhịp nhàng”

(Dân trí) - Sau chiến thắng 5-1 của U23 Việt Nam trước Malaysia, tiền đạo Phan Thanh Bình cho biết anh quá bất ngờ trước lối chơi hợp lý, khoa học của thầy trò HLV Miura, đặc biệt anh đánh giá rất cao các tiền đạo như Công Phượng, Văn Toàn.

Phan Thanh Bình từng là tiền đạo hàng đầu của đội tuyển lẫn đội U23 Việt Nam. Anh từng tham dự 4 kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 2003 đến 2009 và luôn là cầu thủ vô cùng quan trọng ở các giải đấu đó.

Tiền đạo người Đồng Tháp cũng có những kỷ niệm đẹp khi đối đầu Malaysia, đặc biệt khi anh là người đánh đầu ghi bàn ở hiệp phụ trong trận bán kết SEA Games 2003, giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 4-3 để giành quyền vào chung kết.

Với kinh nghiệm dày dạn khi đối đầu người Mã, Thanh Bình cũng có những chia sẻ với độc giả cũng như U23 Việt Nam trong cuộc đấu với U23 Malaysia tối nay.

Phút 90: “Thú thật là tôi rất bất ngờ về kết quả! Không ngờ khi Malaysia thua đậm đến thế. Qua trận đấu với Đông Timor và bây giờ là với U23 Việt Nam, phần nào có thể nhận định chất lượng đội hình của Malaysia ở giải này so với các năm trước không tốt bằng. HLV của họ cũng còn trẻ và thiếu kinh nghiệm".

Tuy nhiên, nói gì thì nói, đặc biệt khen ngợi sự hợp lý trong lối chơi của U23 Việt Nam ở trận này. Hợp lý từ cách sử dụng con người của HLV Miura: Đúng chỗ, đúng thời điểm. Các cầu thủ như Huy Toàn, Ngọc Hải, Công Phượng được xài đúng lúc và đủ thời lượng".

Sự nhịp nhàng và đa dạng trong lối chơi của U23 Việt Nam đã đánh bại hoàn toàn U23 Malaysia. Đấy là sự kết hợp giữa các pha bóng bổng và bóng ngắn, giữa những tình huống tấn công trực diện và các pha phản công"

Tôi muốn dành lời chúc mừng cho các đàn em. Tôi đặc biệt khen Văn Toàn, bàn thắng của cậu ấy không chỉ giúp cậu ấy tự tin, mà còn giúp HLV Miura tự tin vì đã đặt niềm tin đúng chỗ”.

Phút 86 :Việc các vị trí vào sân từ băng ghế dự bị như Phi Sơn và Văn Toàn không lạc lỏng với lối chơi chung của toàn đội, cho thấy ít có khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình dự bị của U23 Việt Nam lần này không lớn!”.

Đây là sự chuẩn bị khá kỹ của U23 Việt Nam cho giải đấu này. Phi Sơn vốn không phải là cầu thủ tồi, thậm chí anh có thể cạnh tranh cả vị trí chính thức, trong khi Văn Toàn thể hiện sự tiến bộ và sự sẵn sàng thông qua cách cậu ta ghi bàn vào lưới Malaysia.

Phút 73: “Ngoài ra, việc HLV Miura tung các vị trí từ băng ghế dự bị vào sân ở thời điểm này là hợp lý. Thứ nhất là có thể giữ sức cho các trụ cột, ngoài ra cũng là để các vị trí khác có điều kiện làm nóng, sẵn sàng cho các trận đấu kế tiếp”.

Phút 59: “Tôi cho rằng khi đã dẫn 4 bàn, kết cục có lẽ đã an bài và phần thắng gần như đã nằm trong tay U23 Việt Nam. Đây là lúc dành cho những tính toán tiếp theo. Các cầu thủ cần có phương án làm chậm trận đấu, tránh việc tiếp tục đua sức”.

Phút 46: “Cách phản công của U23 Việt Nam trong hiệp 1 là hợp lý, có sự kết hợp giữa những đường chuyền dài với những pha phối hợp nhóm nhỏ, làm lật lưng hàng phòng ngự đối phương.

Tôi cho rằng U23 Việt Nam cần những cầu thủ dám cầm bóng đột phá như Công Phượng. Đây là dạng cầu thủ mà Malaysia khá ngán. Bên cạnh những công thức cố định từ dấu ấn chiến thuật của HLV Miura, còn cần thêm những điểm nhấn như thế.

Theo Thanh Bình, U23 Việt Nam cần tiếp tục đá phản công ở hiệp 2

Theo Thanh Bình, U23 Việt Nam cần tiếp tục đá phản công ở hiệp 2

Trong hiệp 2, sau khi đã dẫn trước 2 bàn, U23 Việt Nam tránh việc phòng ngự bị động, tránh lùi quá thấp nơi phần sân nhà. Cần bình tĩnh giữ cự ly đội hình. Chặt chẽ nơi tuyến dưới và chớp nhoáng trong các pha phản công thì hiệu quả sẽ tăng lên”.

Phút 42: “Theo tôi, vấn đề còn lại với U23 Việt Nam trong những phút tiếp theo chính là sự tự tin. U23 Malaysia tuy khỏe nhưng thường nếu không giải quyết được đối thủ trong khoảng thời gian đầu trận, sẽ chuyển sang đá rằn trong những phút tiếp theo.

Chính vì vậy, các cầu thủ cần bình tĩnh, tự tin trong các pha xử lý bóng. Các bài nhồi thể lực nhằm tăng sức bền cho các cầu thủ của HLV Miura trong thời gian gần đây là hợp lý, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thể hiện của các cầu thủ trên sân. Tôi có kinh nghiệm đối đầu với bóng đá Malaysia nên tôi hiễu rõ điều này”.

Phút 33: “Nói thêm về các chơi của U23 Việt Nam trong những phút vừa qua. Tôi cho rằng sự lạnh lùng ở tuyến dưới và chớp nhoáng ở tuyến trên như những phút vừa rồi là phù hợp”.

Phút 36: “Ngoài bàn thắng mở tỷ số, một số pha phối hợp nhóm khác của chúng ta vài lần khiến cho hàng thủ của U23 Malaysia chao đảo”.

Phút 32: “Về bàn thắng của U23 Việt Nam chứng minh điều đó. Khi đến sát khu vực cấm địa của đối phương, các pha phối hợp nhóm nhỏ của chúng ta lập tức gây khó cho họ, vì cầu thủ Malaysia không mạnh trong khả năng xoay xở ở phạm vi hẹp”.

Phút 15: “Thanh Bình đánh giá việc lựa chọn Mạc Hồng Quân đá 11m mà hợp lý, bởi anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm, giàu bản lĩnh nhất đội bóng”.

Phút 11: “Thanh Bình nhận định pha xử lý của Hồng Quân và Công Phương, cũng như cú sút của Huy Toàn là hoàn hảo, việc trọng tài xác định lỗi việt vị là chưa hẳn đã chính xác”.

Phút thứ 7: “U23 Malaysia là đội có thể lực tốt và nhập cuộc đầy hưng phấn, tuy nhiên thầy trò HLV Miura đã phòng ngự chắc chắn, xây dựng được lối chơi hợp lý”.

Phút thứ 5: “Tôi cho rằng đội hình xuất quân của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia là đội hình tốt nhất mà chúng ta có hiện nay, với sự trở lại của các vị trí quan trọng như Ngọc Hải, Huy Toàn, Hồng Quân, Công Phượng - những người không ra sân từ đầu trong trận trước”.

Phút thứ 1: “Đội hình này có sự hài hòa giữa tấn công và phòng ngự. Trong những phút đầu, U23 Malaysia cố gắng đá nhanh, hòng gây sức ép cho U23 Việt Nam. Nhưng U23 Việt Nam cũng có cách đáp trả rất tốt”.

Trọng Vũ