1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Perez vẫn “nịnh” C.Ronaldo dù bị phản đối

(Dân trí) - Mới đây, C.Ronaldo đã công khai phản đối Florentino Perez trên mặt báo. Tuy nhiên, thay vì trừng phạt cầu thủ này, Chủ tịch của Real Madrid đã “nịnh” ngôi sao số 1 của CLB. Ngoài ra, ông cũng lý giải quyết định bán Di Maria và Xabi Alonso.

Như đã biết, mới đây C.Ronaldo đã bày tỏ bất bình về chính sách chuyển nhượng củš Chủ tịch Florentino Perez. Thậm chí, ngay sau đó, tiền đạo này đã bất ngờ úp mở về khả năng sẽ quay trở lại MU.

Floretino Perez vẫn ưu ái C.Ronaldo

Floretino Perez vẫn ưu ái C.Ronaldo


Dẫu vậy, “ông trùm” của Los Blancos lại tỏ ra khá khôn khéo. Thay vì trừng phạt “ngôi sao” số 1 của Real Madrid, ông đã “nịnh” cầu thủ này. Trước báo giới, Florentino Perez đã dành những lời tốt đẹp giành cho C.Růnaldo.

Ông trùm ngành xây dựng cho biết: “Không hề có những bất đồng giữa chúng tôi. Tôi biết rằng C.Ronaldo luôn rất tốt. Ngoài việc là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cậu ấy luôn được nể trọng bởi lòng trung thành.ĠTôi khẳng định C.Ronaldo chưa bao giờ đặt câu hỏi về chính sách chuyển nhượng của CLB”.

Bên cạnh đó, Floretino Perez cũng lý giải thêm về quyết định tranh cãi, bán Di Maria và Xabi Alonso trong mùa Hè này. Ông nói thǪm: “Real Madrid đã cung cấp cho Di Maria với tất cả những gì có thể, đưa cầu thủ này ra sân thường xuyên. Tuy nhiên, yêu cầu về mức lương của cậu ấy quá cao. Không ai trong CLB, ngoại trừ C.Ronaldo đạt được thu nhập như Di Maria muốn.

ļspan lang="EN-US">Xabi Alonso sắp kết thúc sự nghiệp cầu thủ và muốn trở thành HLV theo lựa chọn của mình. Do đó, anh ấy đã chọn cách ra đi. Vị trí của Xabi Alonso đã có Toni Kroos và Asier Illarramendi đảm trách”.

Nŧoài ra, theo tiết lộ của Florentino Perez, HLV Ancelotti đã không muốn chiêu mộ Falcao. Ông nói: “Falcao là cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi từng nghĩ tới việc chiêu mộ cậu ấy trong quá khứ. Tuy nhiên, cuối cùng, Real Madrid đã từ bỏ thương vụ này sau khiĠtham khảo ý kiến của HLV Ancelotti”.

H.Long