1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pepe ủng hộ việc Mourinho trừng trị Casillas

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới, Pepe khác hẳn với các cầu thủ khác tại Real Madrid khi tuyên bố việc Mourinho đẩy Iker Casillas lên băng ghế dự bị là quyết định đúng đắn vào thời này.

Không khí tại Bernabeu trở nên căng thẳng khi HLV Jose Mourinho đưa quyết định gây sốc bằng việc để thủ quân Casillas ngồi trên ghế dự bị trong trận gặp Malaga. Điều đáng nói là thủ thành dự bị Adan đã để lọt lưới 3 bàn trong trận đấu mà Real Madrid thua 2-3, khiến dư luận cho rằng quyết định của Mourinho khiến đội nhà trắng tay.
 
Pepe đồng tình với hành động của HLV Mourinho

Pepe đồng tình với hành động của HLV Mourinho

Tuy nhên theo quan điểm của trung vệ Pepe, việc Mourinho không dùng Casillas là vì lý do mang tính chuyên môn. Cầu thủ người Bồ Đào Nha yêu cầu mọi người phải tôn trọng mọi quyết định mà HLV trưởng đưa ra trong mọi trận đấu.

Pepe phát biểu trên tờ Marca: “Casillas không được thi đấu là vì lý do chuyên môn và phong độ. Một cầu thủ chuyên nghiệp đôi lúc phải chấp nhận ngồi dự bị dù rằng bản thân không hề muốn điều này trong những trận đấu quan trọng”.

Pepe cùng với Di Maria, C. Ronaldo, Coentrao là những cầu thủ rất được HLV Jose Mourinho ưu ái và việc một trong số những câu thủ này bênh vực ông là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó đến mùa giải thứ 3, uy tín của Mourinho đã nâng lên đáng kể khi lần trước, ông đã thành công trong việc trừng trị Sergio Ramos

Trong sự việc Mourinho thẳng tay đẩy Casillas lên ghế dự bị, nhóm Tây Ban Nha không đưa ra một phản ứng gay gắt nào. Những cầu thủ như Sergio Ramos, Arbeloa hay Xabi Alonso chỉ bày tỏ sự ngạc nhiên và có đôi chút thất vọng khi thủ quân Real Madrid ngồi ngoài trận gặp Malaga.

Về trận thua Malaga, trung vệ Pepe cho rằng đó là chuyện không có gì quá nghiêm trọng: “Ở trận đấu này, Real đã thi đấu hết sức nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Đó là điều bình thường trong bóng đá bởi không phải lúc nào, bạn cũng đạt được mọi điều mong đợi ở các trận đấu”.

Real Madrid đang đứng thứ 3 tại La Liga nhưng họ đã bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 16 điểm, cơ hội bảo vệ ngôi Vua của thầy trò HLV Mourinho gần như không còn. Có thể nói, Real Madrid gần như “buông súng” trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông.

Kim Anh
Theo Marca