1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Owen hối hận vì đã rời MU quá muộn

(Dân trí) - Owen cho rằng đáng lẽ ra anh nên rời khởi MU sớm hơn thay vì tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford để rồi mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Nguyên nhân của việc Owen ở lại MU là do Fergsuon dùng những lời "đường mật"

Những chấn thương cùng sự sa sút phong độ đã khiến Owen không thể tìm được vị trí chính thức ở MU, và mùa Hè qua anh đã quyết định rời khỏi sân Old Trafford sau khi hết hợp đồng, anh vừa chuyển tới “chân trời” mới mang tên Stoke City.

 
Owen nuối tiếc vì đã không rời MU từ năm ngoái
Owen nuối tiếc vì đã không rời MU từ năm ngoái
 
Cũng theo Owen, đáng lẽ ra mọi chuyện đã tốt hơn nếu như anh chấp thuận rời khỏi “Quỷ đỏ” từ năm ngoái, thay vì chấp thuận gia hạn hợp đồng với đội bóng này (trong mùa giải qua, Owen chỉ được ra sân đúng 4 lần).

Phát biểu trước báo giới, cựu thần đồng của bóng đá Anh cho biết: “Tôi đã mất quá nhiều thời gian trên băng ghế dự bị nhưng một khi HLV đến bên và nói rằng: “Cậu là một cầu thủ có vai trò lớn và chúng tôi muốn cậu ở lại thêm vài năm nữa”. Đó quả là điều tuyệt diệu với tôi bởi những lời đó xuất phát từ miệng của HLV Alex Ferguson. Nhìn lại, mọi chuyện quả là tồi tệ. Đáng lẽ ra, mọi chuyện đã tốt hơn nếu như tôi quyết định rời khỏi đội bóng ở thời điểm đó”.

Chia sẻ thêm về quyết định gia nhập Stoke, Owen cho biết: “Cũng có 1 vài đội bóng ở Premier League bày tỏ sự quan tâm tới tôi nhưng tôi đã chọn Stoke bởi tôi biết về HLV và một vài cầu thủ ở đội bóng này. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp với phong độ cao. Tôi sẽ được những bàn thắng chỉ cần thể lực của tôi cho phép và tôi chắc chắc sẽ làm được điều đó ở đội bóng này”.

Do mới ký hợp đồng, Owen chưa có trận đấu nào trong màu áo Stoke và anh đang nóng lòng cống hiến cho đội bóng mới sau thời gian dài bị “giam cầm” trên băng ghế dự bị của MU.

H.Long
Theo Metro