1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông chủ hãng điện tử Việt trở thành “ông bầu” CLB Bóng đá Hải Phòng

Ngày 8/3 tại Tp.Hải Phòng, CLB Bóng đá Hải Phòng đã tổ chức họp báo công bố về việc Asanzo chính thức trở thành nhà tài trợ chính của CLB Bóng đá Hải Phòng, CLB sẽ tham gia giải bóng đá quốc gia Việt Nam (V-league), mùa giải 2018.

Chia sẻ về lý do quyết định tài trợ cho CLB Bóng đá Hải Phòng, Ông Phạm Văn Tam chủ tịch Tập đoàn Asanzo cho biết ông đã có lộ trình trong việc “khuyến tài”, “khuyến thể” trong đó không thể bỏ qua môn thể thao Vua là bóng đá.


Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch tập đoàn Asanzo và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch tập đoàn Asanzo và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Ông nói: “Lý do tôi lần này ưu ái chọn tài trợ cho bóng đá - môn thể thao Vua mà không phải bất kì một môn thể thao nào khác đó là vì bóng đá là thứ duy nhất có thể khiến hàng triệu con tim xích lại gần nhau và hòa chung nhịp đập. Huyền thoại U23 Việt Nam là minh chứng rõ nhất cho tinh thần dân tộc không chỉ riêng tín đồ bóng đá mà còn những người mang dòng máu và màu cờ Việt Nam.”

Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, CLB bóng đá Hải Phòng đã tuyển mộ 7 cầu thủ mới có chất lượng cao, thử việc các ngoại binh tốt. Đội Hải Phòng gần như giữ nguyên bộ khung từng tham chiến ở V.League 2017 trong đó các cầu thủ nổi bật có thể kể đến là: thủ môn Đặng Văn Lâm, Trịnh Văn Lợi, Vương Quốc Trung, Hoàng Nam, Thành Long và 2 cầu thủ ngoại binh Andre Fagan và Errol Stevens.

Ông chủ hãng điện tử Việt trở thành “ông bầu” CLB Bóng đá Hải Phòng - 2

Chia sẻ về thực lực của đội bóng và các cầu thủ, HLV Việt Hoàng tin rằng những gương mặt đặt trọn niềm tin này sẽ là những làn gió mới và làm nên những kỳ tích trong mùa giải năm nay.

Ông Trần Mạnh Hùng Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng cho biết: “Trong những năm qua CLB bóng đá HP được HĐND thành phố, UBND thành phố, các cơ quan Đã tích cực tham gia giải V.League và cống hiến những trận đấu hay đẹp, phấn đấu đạt những thành tích cao trong từng giải từng năm. Đây là ngày trọng đại vì có sự đồng hành của hãng điện tử Asanzo cùng CLB bóng đá Hải Phòng bắt đầu từ 2018. Tôi hy vọng sự gắn kết này sẽ là tiền đề để phát triển đưa bóng đá nói chung của cả nước và bóng đá Hải Phòng nói riêng tiến lên tạo ra dấu ấn phục vụ khán giả đã cổ vũ nhiệt tình.”

Thông qua hợp tác tài trợ, Asanzo mong muốn bồi dưỡng nhân tài và nhân rộng các mô hình CLB chuyên nghiệp như CLB bóng đá Hải Phòng vì hiện nay các CLB thành công và nổi tiếng của địa phương vẫn còn khiêm tốn. Các cầu thủ thành công và có những phong cách, phong độ ổn định, xây dựng được sự nghiệp riêng, sống hết mình với nghề thực sự còn rất ít ỏi.

Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ Tịch TP.Hải Phòng chia sẻ: “Khí thế nhân sự của các cầu thủ năm nay cũng có sự thay đổi so với năm trước, nên cần đề nghị tập thể đội cần quyết tâm, nhưng hết sức đoàn kết, đoàn kết là yếu tố quyết định đến sự phát triển cũng như thứ hạng của đội bóng. Mục tiêu của CLB Hải Phòng năm nay là phải đạt được Top 5 hoặc Top 3 của giải, nếu như đoàn kết quyết tâm thì không có vấn đề gì khó. Năm nay thành phố có đề án mỗi năm tài trợ cho đội bóng 40 tỷ và hỗ trợ thêm 13 tỷ nữa. Năm nay lại nhận được thêm từ nhà tài trợ Asanzo thì không có cớ gì không đạt được mục tiêu này.

Ông Tam cũng cho rằng đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần phát triển lên tầm cao mới, và có bản sắc riêng của từng vùng miền, từng địa phương và làm nên những tên tuổi cầu thủ tài năng, phong cách và có trình độ.

Ông chủ hãng điện tử Việt trở thành “ông bầu” CLB Bóng đá Hải Phòng - 3

Thành công của U23 châu Á không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự nỗ lực được xây dựng từ những nền tảng căn bản, mà cụ thể hơn chính là những học viện bóng đá, CLB, nơi tạo ra sân chơi để các em vừa học tập vừa thử thách mình với trái bóng tròn.

Đây chính là nơi nuôi dưỡng những ước mơ với trái bóng của những đôi chân trần, chính là các em, để ngày hôm nay chúng ta có những Quang Hải, Công Phượng, Văn Thanh, Tiến Dũng, Đức Chinh,...làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam, rạng danh trong khu vực và trên thế giới.

“Đây cũng là dịp Asanzo cùng CLB Hải Phòng thúc đẩy tinh thần bóng đá rực lửa, cháy bóng cho người dân thành phố hoa phương đỏ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Chúc cho đội bóng Hải Phòng có nhiều sức khỏe, để chiến đấu đạt thành tích cao nhất trong mùa giải V.League 2018”. Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Tập đoàn điện tử Asanzo chia sẻ.

Thông tin về Tập đoàn điện tử Asanzo

Asanzo là thương hiệu điện tử Việt có mặt tại thị trường từ năm 2014. Với mặt hàng chủ lực là Tivi và hiện đang đặt mục tiêu đa dạng dòng sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng, Tập đoàn Asanzo

Asanzo đã đạt kết quả ấn tượng với hơn 1,5 triệu sản phẩm Tivi được bán ra, (năm 2014 là 100.000 chiếc, năm 2015 là 300.000 chiếc và đạt tới 500.000 chiếc vào năm 2016).

Năm 2017, sản lượng Tivi Asanzo đã lên tới 710.000 chiếc, gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu mạnh trong làng điện tử Việt, vươn mình đứng ngang với các thương hiệu nước ngoài, chiếm 16% thị phần Tivi toàn quốc chiếm thị phần sau LG (17%) Sony (25%) và Samsung (35%), chính thức nắm giữ vị trí Top 4 thị phần Tivi Việt.

Từ năm 2016, Asanzo chính thức tham gia vào các giải đấu thể thao, tài trợ cho chương trình thể thao như giải đua xe đạp Âm vang sông Hàn tại Đà Nẵng.