1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Olympic Việt Nam sẽ không dễ thắng Nepal như Pakistan”

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho hay, chưa thể bình luận gì nhiều về đội tuyển Olympic Việt Nam sau trận đầu, vì đối thủ Pakistan quá yếu. So với Pakistan, Olympic Nepal thi đấu khó chịu hơn, có khả năng gây khó cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

*Trận đấu Olympic Việt Nam-Olympic Nepal ở bảng D môn bóng đá nam Asiad 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 16/8 trên sân Wibawa Mukti, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Olympic Việt Nam thông qua trận đấu với Pakistan?

Nói về trận đấu với Pakistan, có thể khẳng định đội này quá yếu, nên chưa thể khiến Olympic Việt Nam phản ánh hết năng lực. Họ yếu trong cầm bóng, triển khai tấn công chậm, không có pha phối hợp nào có thể uy hiếp khung thành của chúng ta trong suốt trận, phòng ngự thì nhiều sai sót. Thậm chí, Pakistan phạm nhiều lỗi rất nghiệp dư, nhất là 2 tình huống phải chịu phạt đền, chứng tỏ kỹ năng chơi bóng kém.

Trước đối thủ như thế, dĩ nhiên khó đánh giá về đội tuyển Olympic Việt Nam. Nhìn chung, về lối chơi, các cầu thủ đã phối hợp rất tốt, giữ bóng chắc. Tuy nhiên, đội vẫn có những sai sót trong phòng ngự. Đấy vẫn là những nhược điểm mà Olympic Việt Nam vẫn mắc phải dù đối thủ không mạnh.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng...
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng...

So với Pakistan, Nepal mạnh hơn hay yếu hơn?

Theo tôi, Nepal đá tốt hơn Pakistan. Cự ly đội hình của Nepal tốt hơn, họ biết tổ chức tấn công, dù tấn công chưa sắc nét. Khi cần phòng ngự, Nepal cũng biết tổ chức phòng ngự, biết cách bắt người, bằng chứng là họ gây rất nhiều khó khăn cho Nhật Bản. Tức là Nepal có thể gây khó cho đội tuyển Olympic Việt Nam, hướng đến chủ trương cầm hoà của họ, nếu họ đá kỹ.

Tôi cho rằng nếu như Olympic Việt Nam không có tinh thần như tại giải U23 châu Á hồi nửa năm trước, thì sẽ gặp khó khăn trước họ. Cũng đừng nghĩ rằng có thể giải quyết nhanh đối thủ này. Khi đá với Nepal, thận trọng vẫn là điều tốt và chỉ cần thắng tối thiểu cũng là đạt yêu cầu.

Olympic Việt Nam chỉ cần thắng tối thiểu Nepal (ảnh: Huyền Trang)
Olympic Việt Nam chỉ cần thắng tối thiểu Nepal (ảnh: Huyền Trang)

Trong trận đấu với Pakistan, Olympic Việt Nam không dùng tiền vệ phòng ngự thực thụ, vì sao vậy, thưa ông?

Đối phương yếu, nên đội hình xuất quân của đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu ấy không có tiền vệ phòng ngự thực thụ. Tuy nhiên, ở hiệp 2, HLV Park Hang Seo cũng đã tung Hùng Dũng vào sân để cân bằng các tuyến. Có thể trước đối thủ mạnh hơn, Hùng Dũng sẽ được sử dụng nhiều hơn.

Chiến thắng trước Pakistan, như đã đề cập, không nói lên được nhiều điều, nhưng ngay cả đối thủ yếu cũng khiến một số vị trí mất tập trung, vẫn có sai sót, và thủ môn Bùi Tiến Dũng có tình huống phát bóng sai kỹ thuật rất nguy hiểm. Có thể điều đó xuất phát từ vấn đề tâm lý, đối thủ yếu khiến các vị trí chủ quan. Nếu gặp đối thủ mạnh hơn, hy vọng các cầu thủ sẽ tập trung hơn.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Olympic Việt Nam sẽ không dễ thắng Nepal như Pakistan” - 3

Dòng sự kiện: Asiad 2018