1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam phải tập sân như ruộng cày, chủ nhà Indonesia nói gì?

(Dân trí) - Những tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo đã thoát khỏi cảnh tập chay khi được sự hỗ trợ từ một công ty Hàn Quốc đóng trên địa bàn Cikarang đồng ý cho mượn sân tập trước trận gặp U23 Pakistan. Thế nhưng khi đến xem trực tiếp, không chỉ mình ông thầy người Hàn mà các cầu thủ cũng đã phải ngao ngán khi nhìn mặt sân tập của mình.

Sau khi thảo luận, HLV Park Hang Seo quyết định cho các học trò phần lớn thời gian tập trong sân cỏ nhân tạo trước khi ra... mặt ruộng rèn bài chiến thuật.


Olympic Việt Nam khốn khổ vì mặt sân tập xấu trước trận gặp Pakistan

Olympic Việt Nam khốn khổ vì mặt sân tập xấu trước trận gặp Pakistan

"Chủ nhà có vấn đề thực sự. Từ khâu bốc thăm không ổn, giờ đến sân tập cũng rất thiếu. Sự chuẩn bị của chủ nhà quá tệ. Đáng ra chúng ta phải tập hôm qua nhưng thời gian bị gián đoạn. Những ngày tới sẽ phải xem xét tiếp tục nhờ sân này hay tập theo sân do ban tổ chức sắp xếp ở rất xa", thầy Park nói.

Trước sự bức xúc của HLV Park Hang Seo và các học trò, người Indonesia đã “phản pháo”, cho rằng BTC đã đề nghị một sân tập gần khách sạn, nhưng Olympic Việt Nam từ chối vì HLV Park Hang Seo và BHL không muốn để các đối thủ do thám. Sau đó, Indonesia sắp xếp sân tập cách khách sạn 50km và Olympic Việt Nam không đồng ý.

Ngoài ra, BHL Olympic Việt Nam đã tự ý đưa các cầu thủ đến tập tại sân kém chất lượng, không nằm trong danh sách của AFC và FIFA. Các đội tham dự đều hài lòng và ca ngợi nước chủ nhà, trừ Olympic Việt Nam.

Được biết, lãnh đạo đoàn TTVN sẽ có ý kiến về những vấn đề mà Olympic Việt Nam báo cáo, lên ban tổ chức Asiad 2018, để có sự chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu sắp tới.

Olympic Việt Nam phải tập sân như ruộng cày, chủ nhà Indonesia nói gì? - 2

Quốc Huy (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018