1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 3 V-League 2013

“Nốt nhạc” cuối cho HLV Cho Yoon Hwan?

(Dân trí) - B.Bình Dương chưa biết thắng từ đầu mùa, thành tích khó chấp nhận với đội bóng thuộc vào hàng giàu nhất Việt Nam. Ở vòng này, cửa thắng của B.Bình Dương vẫn rất thấp khi phải làm khách của SL Nghệ An, và đó là cơ hội cuối cho HLV Cho Yoon Hwan...

 

Vòng 3 V-League 2013

Ngày 29/3

16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – XMXT Sài Gòn

Ngày 30/3

16h00, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – HA Gia Lai

16h00, sân Lạch Tray: V.Hải Phòng – Kiên Giang

Ngày 31/3

16h00, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – Đồng Nai

16h30, sân Long An: ĐT Long An – V.Ninh Bình

17h00, sân Vinh: SL Nghệ An – B.Bình Dương

 
Thua 3 trận liên tục ở cả 2 mặt trận là V-League và cúp quốc gia là kết quả không thể chấp nhận đối với anh nhà giàu B.Bình Dương. Một chuỗi trận tệ hại cho thấy đội bóng đất Thủ Dầu có thể đang có vấn đề.

 

Thậm chí, chủ tịch CLB B.Bình Dương Nguyễn Minh Sơn còn công khai phát biểu rằng ông quản lý hơn 3.000 nhân viên trong doanh nghiệp còn nhẹ đầu hơn cả chuyện quản lý chỉ khoảng 30 con người ở đội bóng. Chi tiết ấy cho thấy, B.Bình Dương đang chịu áp lực rất lớn.
 
 
Cả B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng đều có những trận đấu khó khăn - Ảnh: Khánh Quang

Cả B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng đều có những trận đấu khó khăn - Ảnh: Khánh Quang

 

B.Bình Dương không thể thua mãi, và sự kiên nhẫn mà người Bình Dương dành cho HLV Cho Yoon Hwan (Hàn Quốc) không thể kéo dài mãi, nếu ông không thể giúp anh nhà giàu đất Thủ Dầu cải thiện thành tích.

 

Chỉ có điều, ở vòng 3 V-League, B.Bình Dương gặp khó khi phải đối đầu với đội bóng rất mạnh SL Nghệ An trên sân Vinh. Sau khi đã không bung hết sức tại cúp quốc gia, SL Nghệ An cho thấy họ muốn dành thể lực cho V-League.

 

Đấy chính là lý do mà người ta càng lo ngại cho B.Bình Dương nói chung và HLV Cho Yoon Hwan nói riêng. Nếu trận thua liên tục thứ 4 xảy đến với người Bình Dương, e rằng HLV Cho Yoon Hwan khó tại vị, và khả năng ấy rủi thay lại rất dễ xảy ra.

 

Một cặp đấu đáng chú ý khác là màn tái ngộ của SHB Đà Nẵng và Sài Gòn XT trên sân Chi Lăng, sau màn khởi động ở Siêu cúp của 2 đội khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực.

 

Sài Gòn XT lúc này đã khác hẳn so với thời điểm họ thua đậm SHB Đà Nẵng cách nay hơn 1 tháng. Đội bóng thành phố dưới thời HLV Trần Tiến Đại chặt chẽ hơn, nguy hiểm hơn so với lúc ông Lư Đình Tuấn còn cầm quân.

 

Có thể Sài Gòn XT vừa thua HA Gia Lai ở vòng 1/8 cúp quốc gia, nhưng trận thua ấy không có gì đáng nói, vì đội bóng thành phố không sử dụng lực lượng tốt nhất trong lần làm khách trên sân Pleiku mới đây.

 

Khó có chuyện Sài Gòn XT lại thua đậm SHB Đà Nẵng trong lần tái ngộ vào chiều 29/3, bởi đội bóng thành phố đã rút ra khá nhiều bài học sau trận thua ấy, và đặc biệt là họ còn có sự trở lại của tiền vệ quan trọng Tài Em. Xem ra, lần này 2 bên có thể hòa để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu cao.

 

Ở sân Long An, bầu Thắng của ĐT Long An có dịp gặp bầu Trường của V.Ninh Bình. Ông Hoàng Mạnh Trường khởi đầu sự nghiệp làm bóng đá của mình từ chính một CLB do ông Võ Quốc Thắng bán lại.

 

Hồi ấy, bầu Trường mua lại CLB Sơn ĐT Long An của bầu Thắng để lập nên V.Ninh Bình ngày nay. Đội của ông Trường bây giờ có vẻ mạnh hơn đội của ông Thắng, nhưng thành công thực sự kiểu ngôi vô địch V-League thì vẫn chưa đến với bầu Trường, nên có thể V.Ninh Bình của ông sẽ càng thêm quyết tâm đánh bại ĐT Long An, dù phải thi đấu trên sân đối phương.

 

Ở Thanh Hóa, Thanh Hóa của ông chủ tịch Nguyễn Văn Đệ sẽ gặp HA Gia Lai của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Bình thường, trận này có lẽ chẳng mấy đáng chú ý. Nhưng sau khi ông Đệ và bầu Đức “đấu pháo” mồm ì xéo với nhau ở hội nghị tổng kết mùa giải 2012 cách nay vài tháng, người ta rất nóng lòng chờ xem 2 đội bóng của 2 ông này sẽ tỏ thái độ như thế nào trên sân, khi họ giáp mặt nhau.

 

Trên sân Lạch Tray, V.Hải Phòng tiếp Kiên Giang, còn ở sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T gặp Đồng Nai, trong các cặp đấu mà các đội chủ nhà đều được đánh giá cao hơn hẳn các đội khách.

 

Rất khó có khả năng bất ngờ xảy ra trong các cặp đấu này, nhất là với V.Hải Phòng. Nếu đội bóng đất Cảng không thắng đội yếu nhất giải Kiên Giang trên sân nhà, nguy cơ HLV Hoàng Anh Tuấn mất việc cũng không phải là thấp, vì V.Hải Phòng toàn thua từ đầu giải đến giờ, ở cả 2 mặt trận là V-League và cúp quốc gia.
 

Bảng xếp hạng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

6

2

2

0

0

6-2

2

SHB Đà Nẵng

6

2

2

0

0

4-0

3

Thanh Hóa

4

2

1

1

0

5-2

4

V. Ninh Bình

3

2

1

0

1

2-1

5

Sài Gòn XT

3

1

1

0

0

1-0

6

HA Gia Lai

3

2

1

0

1

2-2

6

Hà Nội T&T

3

2

1

0

1

2-2

8

Đồng Nai

3

2

1

0

1

2-4

9

ĐT Long An

1

2

0

1

1

1-3

10

V. Hải Phòng

0

1

0

0

1

1-2

11

B. Bình Dương

0

2

0

0

2

0-3

12

Kiên Giang

0

2

0

0

2

1-6

 
Trọng Vũ