1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Niềm hy vọng mới Hoàng Đình Tùng của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Cái tên Hoàng Đình Tùng đã được HLV Miura chính thức công bố ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia mới nhất. Chân sút đang ghi bàn nhiều thứ nhì V-League trong hàng ngũ các nội binh có cơ hội chứng minh mình xứng đáng có mặt ở đây.

Không có Công Phượng, nhưng có Hoàng Đình Tùng, đấy là quan điểm mà HLV Miura thể hiện rất rõ ràng thông qua danh sách tập trung đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, sẽ diễn ra cuối tuần này.

Về cơ bản, Công Phượng và Đình Tùng hoạt động ở những khu vực khá giống nhau, ngay phía sau các trung phong và không quá gần khu vực 16m50 của đối phương. Những tiền đạo nhỏ con như Công Phượng hay Đình Tùng dĩ nhiên không hợp cho việc phải đá trong thế quay lưng về phía khung thành đối thủ, giữa phạm vi chật hẹp trong khu vực 16m50.

Họ cần những khoảng không để phát huy tố chất kỹ thuật và nhanh nhẹn của mình. Và cho đến thời điểm này của mùa giải, Đình Tùng đang làm tốt hơn Công Phượng khi hoạt động ở khu vực ấy, cụ thể là Đình Tùng ghi được nhiều bàn thắng hơn hẳn Công Phượng tại V-League.

 

dinhtung-2-9-15-1441168013034
Hoàng Đình Tùng (trái) có cơ hội tỏa sáng trong sắc áo đội tuyển (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Thành ra, việc Đình Tùng thế chỗ của chính Công Phượng ở đội tuyển quốc gia vào lúc này cũng là điều đương nhiên. Thậm chí, chân sút xứ Thanh còn đứng trước cơ hội đá chính ngay phía sau Công Vinh, bởi tiền đạo thực thụ còn lại ở đội tuyển là Mạc Hồng Quân cũng không có phong độ cao.

Điều đó, nếu xảy ra, sẽ là phần thưởng xứng đáng cho Hoàng Đình Tùng, sau những cố gắng không ngừng nghỉ của cầu thủ này trong suốt mùa giải 2015. Một người tưởng như đã mất hút ở Hải Phòng, giờ hồi sinh trong màu áo Thanh Hóa.

Về phía đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh các chân sút cũ như Công Vinh, Hồng Quân chưa đạt phong độ cao, hiệu suất ghi bàn chưa cao, đội tuyển dĩ nhiên cần nhân tố mới, cần luồng sinh khí mới, vừa là để tăng tính cạnh tranh, vừa là để tăng cơ hội săn bàn cho đội tuyển.

Cặp tiền đạo Công Vinh – Đình Tùng về lý thuyết cũng bổ khuyết cho nhau rất tốt, giữa một bên là kinh nghiệm, còn bên kia là sức bật mới, giữa một người có thể chơi gần với khu vực cầu môn đối thủ, còn người kia thoắt ẩn thoắt hiện trước khi tung ra những đòn đánh bất ngờ.

Hoàng Đình Tùng đã được trao cơ hội nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng tại V-League 2015, giờ là lúc người ta tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của một chân sút khác cũng đang nổi đình đám ở giải vô địch quốc gia là Lê Văn Thắng, trong những lần tập trung đội tuyển tới đây.

Sau vòng 24, Lê Văn Thắng hiện có đến 16 bàn, chỉ kém 1 bàn so với chân sút ngoại đang dẫn đầu giải vua phá lưới là Patiyo (Quảng Nam).

Kim Điền

 

logobanthethao-840e5