1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A

(Dân trí) - Mặc dù Serie A 2012/13 rất “khát” những chân sút thượng thặng nhưng không phải vì thế cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu này trở nên kém hấp dẫn.

Di Natale (Udinese): Di Natale có thể coi là hiện tượng lạ ở Serie A, phải tới khi bước sang tuổi 30, bản năng “sát thủ” của anh mới lộ diện. Trong 3 mùa giải gần nhất, tiền đạo này đều sở hữu nhiều hơn 20 bàn/mùa, trong đó, mùa giải 2009/10, 2010/11, anh đã được vinh danh là Vua phá lưới.

 
Di Natale vẫn giữ được phong độ ghi bàn ấn tượng dù bước sang tuổi 35
Di Natale vẫn giữ được phong độ ghi bàn ấn tượng dù bước sang tuổi 35
 

Sẽ rất khó tìm được cầu thủ giữ được phong độ ghi bàn ổn định khi ở tuổi “băm” như Di Natale (Di Vaio đã cho thấy dấu hiệu xuống dốc trong những mùa giải gần đây). Trong bối cảnh, Ibrahimovic đã ra đi, chân sút 35 tuổi của Udinese đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải này.

Cavani (Napoli): Chẳng ai có thể phủ nhận tài săn bàn kiệt suất của Cavani nhưng dường như anh vẫn hơi “vô duyên” với danh hiệu Vua phá lưới. Trong 2 mùa giải ở Napoli, tiền đạo này đều hụt bước, đáng tiếc nhất là mùa giải 2010/11 khi Cavani chịu thua Di Natale ở những vòng đấu cuối cùng.

Cavani chính là đối thủ chính của Di Natale trong cuộc đua giành Vua phá lưới năm nay, sức trẻ đang là điều Cavani hơn hẳn “đối thủ” và hy vọng anh sẽ biết cách biến nó thành lợi thế để lần đầu tiên giành Vua phá lưới Serie A.

D.Milito (Inter): “Phép màu” của Ranieri rồi Stramaccioni đã khiến “cỗ máy” tưởng như đã “chết”, Milito bỗng hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải trước. 24 bàn không thể giúp anh trở thành Vua phá lưới Serie A nhưng đó cũng là điều đáng khen với cầu thủ năm nay đã 33 tuổi.

 
Cavani là đối trọng lớn nhất của “lão tướng” Di Natale ở mùa giải này
Cavani là đối trọng lớn nhất của “lão tướng” Di Natale ở mùa giải này
 

Nhìn những bước chạy của Milito, người ta luôn thấy được sự nhiệt huyết, khát khao cống hiến hết mình cho đội bóng. Anh đang được kỳ vọng sẽ “hóa rồng” trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu.

Matri (Juventus): Chẳng ai dám coi thường Matri ở khả năng ghi bàn, đặc biệt là khi anh luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí tiền đạo cắm của Juventus trong những mùa giải qua.

Palacio (Inter): 19 bàn cho Genoa ở mùa giải trước cho thấy tài năng của Palacio và anh tiếp tục chứng minh điều này qua những trận vừa qua trong màu áo Inter. Dưới sự trợ giúp của những chân chuyền chất lượng của Inter, Palacio hứa hẹn sẽ cải thiện thêm thành tích của mình để giành Vua phá lưới mùa giải năm nay.

M.Destro (AS Roma): Sau sự ra đi của Borini, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Inter, Destro đã được lựa chọn như giải pháp thay thế. Chẳng phải ngẫu nhiên mà AS Roma đã chi tới 11,5 triệu euro cho thương vụ này.

 
Nếu không chấn thương, Pato đương nhiên là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới
Nếu không chấn thương, Pato đương nhiên là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới
 

Trong những năm qua, dù thi đấu ở bất kỳ đội bóng nào, tiền đạo này trẻ đều giữ được phong độ ghi bàn khá ổn định, anh thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ trong giai đoạn khoác áo Siena mùa giải trước (trước đó là Genoa). Thậm chí, nhà cái William Hill còn đánh giá Destro chính là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải này với tỷ lệ 13/2 (đặt 2 ăn 13), cao hơn người đứng thứ 2 Cavani (7/1).

Pato (AC Milan): Nếu như không gặp chấn thương quá nhiều, Pato đương nhiên là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới, anh chính là chân sút được kỳ vọng nhất của AC Milan ở mùa giải này.

H.Long