1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những trung phong chất lượng không được HLV Hữu Thắng trọng dụng

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam hiện thiếu mẫu trung phong có thể chơi nhô cao, như Việt Thắng, Công Vinh ngày nào. Điều đáng chú ý ở chỗ giải trong nước chưa đến mức khan hiếm các tiền đạo dạng này, chỉ có điều họ không được HLV Nguyễn Hữu Thắng trọng dụng.

Trung phong nội vẫn có đất diễn tại V-League

Sau khi Công Vinh giải nghệ, đội tuyển Việt Nam hiện không còn cầu thủ nào là trung phong đúng nghĩa ở đợt tập trung vừa diễn ra. Đây là vấn đề được cảnh báo từ AFF Cup 2016 hồi năm ngoái, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn không thay đổi.

Kết quả là đội tuyển Việt Nam rất bế tắc trong khâu ghi bàn ở trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 mới đây. Các tiền đạo của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu ấy gồm Văn Quyết và Công Phượng không người nào biết cách áp sát khung thành đối thủ, do không quen chơi nhô cao ở CLB, cũng không người nào giỏi xử lý bóng trong thế xoay lưng về khung thành đối phương.

Ngoài ra, việc thiếu trung phong đúng nghĩa cũng khiến đội tuyển Việt Nam không có người gây áp lực cho hàng thủ Afghanistan, để buộc hàng thủ của đối phương không dám nhô cao hỗ trợ tấn công.

Văn Quyết (10) không hợp để đá tiền đạo cắm (ảnh: N.Đ)
Văn Quyết (10) không hợp để đá tiền đạo cắm (ảnh: N.Đ)

Thật ra thì tại V-League hiện nay, bóng đá Việt Nam chưa đến mức cạn kiệt tiền đạo cắm có chuyên môn khá. Vấn đề là nhiều tiền đạo nội, đặc biệt là các trung phong không được HLV Nguyễn Hữu Thắng trọng dụng.

Đáng kể nhất trong số này dĩ nhiên là Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng hàng loạt chân sút ngoài khác với 6 bàn thắng.

Anh Đức từng tuyên bố giã từ đội tuyển hồi năm ngoái, trước AFF Cup 2016. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng sở dĩ Anh Đức không còn mặn mà với đội tuyển bởi anh hầu như không được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin dùng.

Trong khi trung phong nội số 1 hiện nay là Anh Đức lại không được trọng dụng, đến mức phải chia tay đội tuyển (ảnh: Nguyễn Đình)
Trong khi trung phong nội số 1 hiện nay là Anh Đức lại không được trọng dụng, đến mức phải chia tay đội tuyển (ảnh: Nguyễn Đình)

Một cái tên khác không đến nỗi xa lạ với bóng đá Việt Nam là tiền đạo Hà Minh Tuấn đang khoác áo Quảng Nam. Đây là cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc.

Hiện tại, Hà Minh Tuấn đang trên đà khởi sắc với 3 bàn thắng tại V-League, góp công giúp Quảng Nam cạnh tranh ngôi đầu V-League cho đến sau vòng 10. Trong số 3 bàn thắng của Hà Minh Tuấn từ đầu mùa đến giờ, đáng chú ý có pha bay người đánh đầu ngược hiếm thấy nơi các cầu thủ Việt Nam, hệt như phong cách của tiền đạo nổi tiếng Lê Huỳnh Đức ngày nào.

Đội tuyển Việt Nam cần những làn gió mới

Chi tiết rất đáng chú ý ở chỗ Hà Minh Tuấn lẫn Nguyễn Anh Đức dù là nội binh nhưng sẵn sàng cạnh tranh chỗ đứng ở vị trí tiền đạo cắm với các ngoại binh. Ngoài ra, họ còn có ưu điểm về thể hình (cao trên 1m80), một yếu tố rất quan trọng đối với các trung phong hiện đại, cho việc giải quyết các pha không chiến và càn lướt, đua tốc độ.

Hà Đức Chinh xứng đáng được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia (ảnh: Trọng Vũ)
Hà Đức Chinh xứng đáng được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia (ảnh: Trọng Vũ)

Một tiền đạo cắm khác sẽ rất hứa hẹn là Hà Đức Chinh, người đã ghi 4 bàn thắng tại V-League cho SHB Đà Nẵng. Cũng giống như Hà Minh Tuấn hoặc Nguyễn Anh Đức, Hà Đức Chinh đá trung phong ở CLB của mình, trong bối cảnh mà anh chấp nhận sự cạnh tranh với các tiền đạo ngoại, và vẫn chứng minh được giá trị.

Tuy không thật cao lớn như Anh Đức hoặc Minh Tuấn, nhưng Đức Chinh cũng không đến nỗi nhỏ hơn Công Vinh (Hà Đức Chinh cao 1m72), nên nếu biết sử dụng cầu thủ này đúng cách, vẫn có thể có ích cho đội tuyển Việt Nam.

Rồi chưa kể đến Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) hoặc Trịnh Duy Long (Hà Nội FC), dù chưa nổi bật bằng các cầu thủ nêu ở trên, nhưng cũng chưa đến mức không thể sử dụng.

Và vấn đề còn nằm ở chỗ đằng nào thì những Công Phượng, Văn Quyết, hoặc kể cả Văn Toàn đều đã không hợp với vị trí tiền đạo mũi nhọn, không hợp với vai trò tay săn bàn chủ lực ở đội tuyển và thiếu hiệu quả trong khâu kết thúc suốt từ AFF Cup 2016 đến giờ.

Nếu họ đã không hiệu quả, đội tuyển ắt cần sự thay đổi, bởi không phải HLV nào ở V-League cũng không tạo cơ hội cho các tiền đạo nội. Và bóng đá Việt Nam hiện tại cũng chưa đến mức hết trung phong nội đủ sức khoác áo đội tuyển.

Kim Điền

Những trung phong chất lượng không được HLV Hữu Thắng trọng dụng - 4