1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tân binh thành công nhất nửa đầu mùa 2011/12 tại Premier League

(Dân trí) - Nửa đầu mùa bóng 2011/2012 chuẩn bị khép lại. Nhìn lại chặng đường đã qua của Premier League, xin được điểm qua những bản hợp đồng mới thi đấu thành công nhất tại giải đấu này....

Thủ môn - M.Vorm (Swansea)
 
Những tân binh thành công nhất nửa đầu mùa 2011/12 tại Premier League - 1
 
Swansea xem như vớ được “món hời” lớn khi mua được Michel Vorm từ FC Utrecht với giá chuyển nhượng có vỏn vẹn 1,5 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Chưa cần biết đến việc thích nghi với môi trường mới của thủ thành này như thế nào, nhưng với giá chuyển nhượng được coi là “khá bèo” đối với một tuyển thủ quốc gia cũng đã là một thành công với tân binh của giải Ngoại hạng mùa bóng này.
 
Xuất hiện trong 17 trận đấu từ đầu mùa giải, Vorm đã thể hiện một phong độ đáng kinh ngạc, 66 lần cản phá các cú sút của đối phương, 2 lần hóa giải sút phạt đền, 4 lần được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Sự xuất sắc của thủ thành 28 tuổi này còn giúp đội bóng của xứ Wales có được 6 trận giữ sạch lưới. Nếu không có tài năng của Vorm, chắc chắn Swansea sẽ thủng lưới nhiều hơn 21 bàn thua mà họ đã phải nhận tính cho dến thời điểm này.
 
Tuyển thủ Hà Lan đã cho thấy giá trị chuyển nhượng, hay việc phải thi đấu một đội bóng ở tầm thấp không ngăn cản anh tỏa sáng. Với những gì Vorm đã thể hiện, rất nhiều đội bóng sẽ phải nhìn Swansea bằng ánh mắt ngưỡng mộ, như ĐKVĐ MU chẳng hạn. “Quỷ đỏ” đã chi ra gần 18 triệu bảng để có được sự phục vụ của De Gea, nhưng cựu thủ thành của Atletico vẫn chưa thể thích nghi được với môi trường mới.
 
Hậu vệ - Phil John (MU)
 
Những tân binh thành công nhất nửa đầu mùa 2011/12 tại Premier League - 2
 
MU mùa hè vừa qua đón về 3 bản hợp đồng lớn, nói chung ngoại trừ thủ môn De Gea vẫn còn thi đấu chưa ổn định, Ashley Young và Phil Jones đều có sự thích nghi tốt với đội bóng mới, đặc biệt là Jones. Mặc dù vị trí thi đấu sở trường là trung vệ, nhưng khi chuyển về Old Trafford dù được HLV Ferguson đẩy ra cánh phải, rồi tiền vệ phòng ngự, anh vẫn thích nghi tốt và thi đấu khá chắc chắn.
 
Đưa Jones về Old Trafford như một sự đầu tư cho tương lai, nhưng với việc các trụ cột của đội bóng này như Ferdinand, Vidic, Fletcher hay Rafael Da Silva liên tiếp gặp chấn thương, cơ hội ra sân của Jones cũng khá nhiều, anh đã đá 14/17 trận tại giải Ngoại hạng. Khả năng phòng thủ của Jones khá mạnh, trung bình trong 1 trận đấu, anh có 2 cú tắc bóng, 2.1 lần chặn bóng và 4.4 lần cắt bóng thành công, chiến thắng trong các lần tranh chấp tay đôi là 1.3 lần.
 
Trong việc hỗ trợ tấn công, trung bình mỗi trận đấu Jones tung ra 0.9 cú sút, nhiều nhất trong các hậu vệ của MU, 0.7 đường kiến tạo cho các đồng đội. Vượt qua đối phương 0.9 lần/trận, ở MU chỉ có hai tiền vệ chạy cánh, Valencia và Young là qua mặt đối phương giỏi hơn Jones. Chắc chắn giờ đây bản hợp đồng trị giá xấp xỉ 16 triệu bảng của “Quỷ đỏ” đã xóa tan đi những lời bàn tán về việc đội bóng thành Manchester đã chi ra số tiền chuyển nhượng quá cao để có được một cầu thủ mới 19 tuổi như anh.
 
Tiền vệ  - Mikael Arteta 
 
Những tân binh thành công nhất nửa đầu mùa 2011/12 tại Premier League - 3
 
Mùa Hè vừa qua, khi Cesc Fabregas ra đi, Arteta được đưa về Arsenal như một sự thay thế vị trí của người đồng hương. Danh tiếng của hai cầu thủ quá chênh lệch và rất nhiều ý kiến cho rằng “Pháo thủ” hà tiện nên chỉ có thể mua được một cầu thủ kém danh tiếng như Arteta. Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng tới sự thích nghi tốt của cựu cầu thủ Everton tại đội bóng mới.
 
Với việc Jack Wilshere bị chấn thương, công việc kiến tạo lối chơi đè nặng lên vai của Arteta, song cầu thủ người TBN hòa nhập rất nhanh cùng đội chủ sân Emirates. Thi đấu 14 trận cho Arsenal, tính trung bình, anh tung ra tới 78.5 đường chuyền mỗi trận, có độ chính xác tới 90%, 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo, sút trung bình 1.4 lần/ trận. Có lẽ Wenger cũng không thể trông mong một cầu thủ phát động lối chơi sẽ thi đấu tốt hơn thế.
 
Trong công việc hỗ trợ hàng thủ, Arteta trung bình có 2.1 cú tắc bóng, 2.3 cú chặn bóng/trận. Sự tỏa sáng của anh đã góp phần vào việc làm hồi sinh Arsenal sau giai đoạn khởi đầu chệch choạc, công lao của anh có lẽ chỉ đứng sau có Van Persie, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Ngoại hạng (16 bàn). Cũng chính việc Arteta chơi quá tốt khiến người hâm mộ đội bóng này ngừng việc chỉ trích BLĐ đội bóng khi để Fabregas ra đi.
 
Tiền đạo - Sergio Aguero
 
Những tân binh thành công nhất nửa đầu mùa 2011/12 tại Premier League - 4
 
Mùa hè vừa qua Man City đã đưa Aguero về bằng bản hợp đồng bom tấn, trị giá 35 triệu bảng, nhưng tiền đạo người Argentina đã nhanh chóng chứng tỏ anh là bản hợp đồng “đắt xắt ra miếng”. 13 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo cho đồng đội lập công, trung bình sút 3.8 lần/ trận, 3 lần được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu là những gì mà Aguero thể hiện trong màu áo của đội bóng mới.
 
Với một đội bóng đã chi tới hàng trăm triệu bảng trong vài năm trở lại đây thì chưa bản hợp đồng nào từ Tevez, Adebayor, Santa Cruz,.. hay ngay cả Dezko, Balotelli cho thấy hiệu quả tốt và nhanh như Aguero. Chính sự thích nghi nhanh của tiền đạo này đã thổi luồng sinh khí mới cho hàng công và góp phần lớn giúp Man City thăng hoa trong phần đầu mùa giải năm nay.
 
Vĩ Giang