Những sự kiện bóng đá đình đám nhất 10 năm qua
(Dân trí) - Với việc tỷ phú người Ả rập thôn tính Man City hay C. Ronaldo cập bến Madrid, 10 năm đầu thế kỷ 21 đã chứng kiến không ít sự chuyển biến lớn của bóng đá thế giới...
Năm 2000: Sự ra đời của đế chế Galacticos
Bộ ba Figo, Zidane, Ronaldo, ba "Galacticos" đầu tiên dưới thời Perez
Chính bước đột phá trên TTCN đã giúp Real Madrid vô địch La Liga các năm 2001, 2003 cùng chức vô địch Champions League 2002. Sau đó, “Kền kền trắng” tiếp tục lớn mạnh dưới thời Ramon Calderon với hai lần lên ngôi tiếp theo ở giải quốc nội (2007, 2008). Năm 2009, Perez lại tái đắc cử chủ tịch và tiếp tục hy vọng sẽ thu được thành công với chính sách “mộ sao” của mình.
Năm 2001: Chiến thắng 5-1 của ĐT Anh trước Đức tại Munich
Dưới thời Sven Goran Eriksson, ĐT Anh dù sở hữu lực lượng khá mạnh nhưng không thực sự được đánh giá mỗi khi gặp các đối thủ lớn. Nhưng ngày 1/9/2001, “Tam sư” đã tạo nên cơn địa chấn tại Munich khi vùi dập Đức 5-1 ở vòng loại World Cup 2002, bước ngoặt quan trọng giúp ĐT Anh giành vé đến Hàn Quốc - Nhật Bản sang năm. Đây được coi là chiến tích vĩ đại nhất của người Anh trước Đức kể từ sau 1966.
Năm 2002: Roy Keane bị tống khứ khỏi World Cup 2002
Cái chết thương tâm của Foe tại Confederations Cup 2003
Năm 2003: Cái chết thương tâm của Marc-Vivien Foe
Cả thế giới không khỏi sốc khi chứng kiến tiền vệ Marc Vivien Foe đổ sụp xuống sân ở phút 72 trong trận đấu với Colombia tại Confederations Cup 2003. Anh đã bất tỉnh và tắt thở dù các nhân viên y tế đã rất nỗ lực giành lại sự sống cho anh bằng các biện pháp hô hấp và thở oxy. Cameroon đã lọt vào chung kết nhưng do tâm lý bất ổn sau khi Foe qua đời, họ đã thua Pháp 0-1.
Sự ra đi vĩnh viễn của Foe đã để lại nỗi đau thương lớn với các đồng nghiệp cũng như người hâm mộ thế giới. Sau đó, các bác sỹ kết luận Foe chết vì tim bị phình to và huyết áp cao. Một lần nữa, vấn đề lịch thi đấu dày đặc và các cầu thủ bị vắt kiệt sức quá mức có thể gây ra những hậu quả khôn lường.
Năm 2004: “Hiện tượng” Hy Lạp lên ngôi vô địch châu Âu
Hy Lạp bất ngờ lên ngôi vô địch tại Euro 2004
Điều đáng chú ý là Euro 2004 là giải đấu đầu tiên Hy Lạp được góp mặt sau 24 năm chờ đợi. Thời điểm đó, đoàn quân HLV Otto Rehhagel đang xếp thứ 35 trên BXH FIFA và bị coi là đội lót đường trước giải.
Năm 2005: Liverpool lên ngôi vô địch Champions League đầy nghẹt thở
20 năm kể từ thảm họa Heysel, Liverpool mới lại góp mặt ở trận chung kết Champions League/C1. Ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt Liverpool, HLV Rafa Benitez đã mang về danh hiệu vô địch Champions League cho CLB vùng Merseyside sau 120 phút nghẹt thở và đầy cảm xúc với AC Milan tại Istanbul.
Liverpool đã có cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ trước Milan năm 2005
Năm 2006: Scandal Calciopoli
Sau cú húc đầu lịch sử của Zinedine Zidane góp phần giúp Italia lên ngôi vô địch thế giới 2006, bóng đá xứ sở mỳ ống còn chứng kiến sự kiện gây chấn động Calciopoli, scandal dàn xếp tỷ số, mua trọng tài. “Bố già” Luciano Moggi cùng đại diện nhiều CLB Italia là những nhân vật giàu ảnh hưởng nhất trong vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Serie A.
Do vậy, chức vô địch Serie A 2006 của Juve bị tước để trao cho Inter Milan còn AS Roma giành ngôi á quân. Juventus bị đẩy xuống Serie B còn nhiều CLB khác như AC Milan, Fiorentina, Lazio bị trừ điểm ở mùa giải tiếp theo.
Năm 2007: Beckham hoàn tất giấc mơ đến Mỹ
Sau khoảng thời gian thi đấu ở Real Madrid, siêu sao David Beckham đã rời Bernabeu hồi tháng 1/2007 để chuyển sang L.A. Galaxy tại giải nhà nghề Mỹ MLS theo một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Becks trở thành cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới thi đấu ở MLS với bản hợp đồng 250 triệu USD.
Tuy nhiên, đây lại là bước lùi trong sự nghiệp của Beckham bởi kể từ thời điểm đó, anh không còn giữ được vị trí chính thức ở ĐT Anh thời McClaren lẫn Fabio Capello. Và để ấp ủ hy vọng được thi đấu ở World Cup 2010, Becks buộc phải cắt hợp đồng với LA Galaxy để gia nhập Milan tháng 1/2010.
Năm 2008: Tỷ phủ Ả rập “thôn tính” Manchester City
Chủ tịch Al Fahim chính thức "thôn tính" Man City năm 2008
Ngay mùa hè 2008, Man City đã chiêu mộ Robinho từ Real Madrid với giá 32,2 triệu bảng (cao nhất ở Premier League từ trước đến nay). Tuy nhiên, tham vọng cạnh tranh với nhóm “bộ tứ” của Man City không trở thành hiện thực khi đoàn quân HLV Mark Hughes chơi thiếu ổn định và chỉ xếp ở giữa BXH khi mùa giải 2008-09 kết thúc.
Năm 2009: Vụ chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng của Ronaldo sang Real Madrid.
Real Madrid cũng như chủ tịch Perez luôn chứng tỏ thanh thế trên TTCN. Sau khi mộ Kaka từ Milan với giá 56 triệu bảng, CLB Hoàng gia tiếp tục chi thêm 80 triệu bảng nữa để đưa Quả bóng Vàng châu Âu năm đó, C. Ronaldo về sân Bernabeu từ Manchester United, biến CR9 trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
Ronaldo đã có được đầy rẫy vinh quang cùng MU, ghi được 42 bàn/49 trận chơi cho MU ở mùa giải 2007-08 và 34 bàn/66 trận mùa giải 2008-09. Đỉnh cao nhất mà siêu sao người BĐN đạt được là chức vô địch Champions League 2008 và 3 danh hiệu Premier League 2007, 2008 và 2009.
Anh Tuấn
Theo ESPN