1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những quốc gia dẫn đầu Olympic 2016 về tỷ lệ giành huy chương xét trên số dân

(Dân trí) - Mỹ là quốc gia giành nhiều huy chương nhất Olympic Rio 2016, đứng nhất toàn đoàn, còn Anh lập kỷ lục số lượng huy chương của chính mình sau 108 năm qua. Nhưng dựa vào số dân, các quốc gia thuộc khu vực Caribe mới là những nước xếp đầu thế giới về tỷ lệ đoạt huy chương.

Dẫn đầu thế giới và dẫn đầu Thế vận hội năm nay dựa trên tỷ lệ vừa nêu là Grenada, đất nước có cái tên lạ hoắc thuộc vùng biển Caribe. Grenada chỉ có 1 HCB tại Olympic 2016, của VĐV Kirani James.

Tuy nhiên, đấy lại là quốc gia có tỷ lệ huy chương cao nhất dựa trên số dân. Cụ thể, dân số của đảo quốc Grenada chỉ là 106.825 người. Xét theo tỷ lệ đấy thì với dân số trên 324 triệu người, Mỹ phải đoạt... 3.033 huy chương, chứ không phải 121 huy chương các loại (46 vàng) như thành tích vừa giúp họ đứng đầu Olympic.

Kirani James giúp Grenada dẫn đầu thế giới về tỷ lệ huy chương/số dân: Chỉ với hơn 100.000 dân, họ đã đoạt 1 huy chương Olympic
Kirani James giúp Grenada dẫn đầu thế giới về tỷ lệ huy chương/số dân: Chỉ với hơn 100.000 dân, họ đã đoạt 1 huy chương Olympic

Tương tự như thế, đoàn thể thao Vương Quốc Anh, phải giành đến 608 huy chương các loạt (xét theo số dân trên 65 triệu người ở cả 4 xứ thuộc Vương quốc gồm Anh, Wales, Scotland và Bắc Ireland), chứ không phải chỉ là 67 huy chương, như họ vừa có được tại Rio 2016.

Hay nói cách khác, chỉ với 106.825 dân, Grenada đã có 1 huy chương, thì nếu họ có 1 triệu người, họ phải giành được 9,4 huy chương. Nếu họ có hơn 100 triệu dân như Nhật, Brazil, Indonesia, họ sẽ giành tối thiểu 940 huy chương, còn nếu họ có hơn 1 tỷ người như Trung Quốc hoặc Ấn Độ, họ sẽ giành đến hơn 9.400 huy chương.

Tiểu quốc Bahamas của Shaunae Miller xếp thứ nhì: 2 huy chương trên tổng số hơn 380.000 dân
Tiểu quốc Bahamas của Shaunae Miller xếp thứ nhì: 2 huy chương trên tổng số hơn 380.000 dân

Xếp thứ 2 trong danh sách là Bahamas, một tiểu quốc khác cũng thuộc vùng biển Caribe. Bahamas giành 2 huy chương Olympic (1 vàng và 1 đồng), trong đó bao gồm cả cú bay người vô tiền khoáng hậu của Shaunae Miller ở đích đến nội dung 400m nữ, “giật” HCV trên tay Allyson Felix (Mỹ).

Bahamas chỉ có 388.013 dân, tức là nếu tính theo đơn vị 1 triệu dân, họ sẽ đoạt khoảng 4,5 huy chương Thế vận hội.

Vị trí thứ 3 thuộc về Jamaica của siêu sao Usain Bolt. Quốc gia cũng thuộc vùng biển Caribe nọ có 2.725.941 người, đoạt 11 huy chương các loại. Có nghĩa là cứ 1 triệu người, họ sẽ giành gần 4 huy chương.

Jamaica của Usain Bolt đứng thứ 3, giành 11 huy chương với số dân hơn 2,7 triệu người
Jamaica của Usain Bolt đứng thứ 3, giành 11 huy chương với số dân hơn 2,7 triệu người

Xếp thứ 4 là New Zealand, quốc gia thuộc châu Đại Dương có dân số hơn 4,7 triệu người, giành tổng cộng 18 huy chương Olympic, tỷ lệ cứ 1 triệu dân cũng giành được gần 4 huy chương giống Jamaica.

Thứ 5 là Đan Mạch, dân số hơn 5,7 triệu người, số huy chương Olympic đoạt được là 15, tức là cứ 1 triệu dân thì họ sẽ có khoảng 2,3 huy chương.

Các vị trí khác từ thứ 6 đến thứ 10 lần lượt thuộc về Croatia, Slovenia, Georgia, Azerbaijan và Hungary. Tuyệt nhiên không có quốc gia nào trong nhóm những siêu cường thể thao thế giới, dẫn đầu Olympic về số huy chương gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga, Đức, Nhật hay Pháp lọt vào tốp những quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ huy chương xét trên số dân.

Bảng xếp hạng các quốc gia dẫn đầu Olympic về tỷ lệ giành huy chương xét trên số dân (đơn vị tính tỷ lệ là 1 triệu người)
Bảng xếp hạng các quốc gia dẫn đầu Olympic về tỷ lệ giành huy chương xét trên số dân (đơn vị tính tỷ lệ là 1 triệu người)

Kim Điền

Những quốc gia dẫn đầu Olympic 2016 về tỷ lệ giành huy chương xét trên số dân - 5

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016