1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ngôi sao trẻ đáng chú ý nhất AFF Cup 2016: Không có Công Phượng

(Dân trí) - Tờ FourFourTwo vừa công bố danh sách sao trẻ đáng chú ý nhất AFF Cup 2016. Trong đó, đáng chú ý, Công Phượng không xuất hiện trong danh sách này.

Ngày hôm qua, tờ FourFourTwo vừa công bố danh sách sao trẻ đáng chú ý nhất AFF Cup 2016. Trong đó, đáng chú ý, Công Phượng đã không có tên. Xuân Trường là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách này.

Hãy cùng điểm tên những cái tên được FourFourTwo lựa chọn:

Lương Xuân Trường (tiền vệ, Việt Nam)

Lương Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam thi đấu ở giải K-League kể từ sau huyền thoại Thái Lan Piyapong Pue (cách đây 30 năm). Ở tuổi 21, tiền vệ gốc Tuyên Quang đang khiến người hâm mộ Việt Nam mê mẩn bởi khả năng chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của mình. Dù mới chỉ ra mắt ĐTQG Việt Nam chưa đầy 1 năm nhưng Xuân Trường đã cho thấy tầm quan trọng.

Xuân Trường là niềm hy vọng của Việt Nam ở AFF Cup 2016
Xuân Trường là niềm hy vọng của Việt Nam ở AFF Cup 2016

Cầu thủ này hứa hẹn sẽ tiến xa trong tương lai khi được cạnh tranh ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Phát biểu trên tờ FourFourTwo mới đây, Xuân Trường chia sẻ: “Tôi chưa có ý định quay trở lại Việt Nam mà muốn chứng minh bản thân ở đây (giải K-League). Việc trở về quê hương lúc này tựa như sự đầu hàng. Điều đó là không tốt cho những cầu thủ Đông Nam Á, những người muốn vươn lên tầm cao mới. Tôi muốn làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á ở K-League”.

Irfan Fandi (tiền đạo, Singapore)

Irfan Fandi là con trai của huyền thoại Fandi Ahmad. Ngay từ khi còn là đứa trẻ, Irfan Fandi đã chứng minh tài năng thiên bẩm của mình. Anh đã tập luyện ở Học viện bóng đá quốc gia Singapore trước khi gia nhập CLB Chile Universidad Catolica năm 2014 (đã ra sân thi đấu 1 trận cho CLB này). Ngoài ra, Irfan Fandi cũng vừa được tờ Guardian bầu chọn nằm trong danh sách 40 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Irfan Fandi, ngôi sao đáng chú ý của Singapore
Irfan Fandi, ngôi sao đáng chú ý của Singapore

Năm 2015, Irfan Fandi đã trở về quê nhà khoác áo Garena Young Lions trong thời gian chờ thực hiện nghĩa vụ quân sự với quốc gia. Mùa này, Irfan Fandi đã chuyển tới đầu quân cho Home United nhưng thời gian ra sân rất hạn chế bởi anh đã nhập ngũ.

Dù vậy, vì quá ấn tượng với tài năng của Irfan Fandi, HLV Sundramoorthy vẫn quyết định triệu tập tiền đạo này lên đội tuyển Singapore chuẩn bị cho AFF Cup. Mới đây, Irfan Fandi vừa ra mắt ĐTQG Singapore trong trận đấu với Hong Kong (chơi 60 phút).

Rudolof Yanto Basna (hậu vệ, Indonesia)

Cũng như Irfan, Rudolof Yanto Basna từng có thời gian tập luyện ở Uruguay trong vòng 6 năm theo chương trình hợp tác đào tạo bóng đá trẻ giữa Uruguay và Indonesia. Khi trở về nước, Basna đã nhanh chóng nổi lên như hiện tượng ở Indonesia.

Bansa từng có thời gian dài tập luyện ở Uruguay
Bansa từng có thời gian dài tập luyện ở Uruguay

Ở tuổi 19, cầu thủ trẻ đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải Piala Jenderal Sudirman (một giải đấu cúp ở Indonesia). Ở tuổi 21, anh đã trở thành trụ cột của ĐTQG. Nhận xét về tài năng của Basna, cựu HLV của anh, ông Jafri Sastra chia sẻ: “Yanto là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở lứa tuổi của mình. Cậu ấy là mắc xích không thể thiếu ở đội bóng”.

Mike Ott (tiền đạo, Philippines)

Mike Ott sinh ra ở Đức nhưng có mẹ là người Philippines. Vì vậy, cầu thủ này đã quyết định trở về cống hiến cho đội tuyển Philippines. Cầu thủ này từng khoác áo TSV 1860 Munich và Nurnberg nhưng chưa tạo nên bất kỳ dấu ấn nào. Tuy nhiên, việc được tập luyện trong môi trường bóng đá đỉnh cao sẽ giúp ích cho Mike Ott rất nhiều.

Mike Ott, ngôi sao nhập tịch mới của Philippines
Mike Ott, ngôi sao nhập tịch mới của Philippines

Ngay trong trận ra mắt ĐTQG Philippines vào tháng trước, Mike Ott đã lập công vào lưới đội tuyển Bahrain. Hạn chế lớn nhất của cầu thủ này là chiều cao (1m66) nhưng đổi lại, anh vô cùng nhanh nhẹn và đáng sợ.

Safawi Rasid (tiền đạo cánh, Malaysia)

Safawi Rasid mới thực sự nhận được sự quan tâm vào năm ngoái khi khoác áo đội U21 Malaysia. Tuy nhiên, cầu thủ này đã nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh. Kết quả, anh vừa được HLV Ong Kim Swee trao cho cơ hội khoác áo ĐTQG trong trận đấu gặp international vừa qua.

Safawi Rasid (trái) là sao trẻ đáng chú ý của Malaysia
Safawi Rasid (trái) là sao trẻ đáng chú ý của Malaysia

Trong bối cảnh Christie Jayaseelan dính chấn thương, Safawi Rasid đã trở thành niềm hy vọng lớn của bóng đá Malaysia ở bên hàng lanh cánh trái. Nói về tài năng của Safawi Rasid, HLV HLV Ong Kim Swee cho biết: “Đó là cầu thủ nhanh nhẹn và có kỹ thuật tốt. Cậu ấy đang phát triển đúng hướng. Việc được thi đấu ở AFF Cup sẽ tốt cho Safawi Rasid, trước kỳ SEA Games vào năm tới”.

Aung Thu (tiền đạo, Myanmar)

HLV Gerd Zeise đã đi nước cờ táo bạo khi gạch tên hai cựu binh Kyaw Ko Ko và Thiha Zaw khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2016, để đặt niềm tin vào Aung Thu. Điều đó cho thấy ông đánh giá cao tài năng của cầu thủ này.

Aung Thu (số 9) từng ghi bàn ở giải World Cup U20 thế giới năm 2015
Aung Thu (số 9) từng ghi bàn ở giải World Cup U20 thế giới năm 2015

Aung Thu chính là thành viên của đội U20 Myanmar tham dự giải World Cup U20 thế giới vào năm 2015. Cầu thủ này đã ghi 1 bàn thắng ở giải đấu này (vào lưới U20 New Zealand).

Có thống kê đáng chú ý, Aung Thu đã ghi bàn trong tất cả những giải đấu mà anh tham dự kể từ năm 2011. Thậm chí, tờ FourFourTwo còn dự đoán, Aung Thu sẽ sớm ra nước ngoài thi đấu trong tương lai.

Siroch Chatthong (tiền đạo, Thái Lan)

Chatthong được báo giới Thái Lan so sánh với tiền đạo người Brazil, Hulk bởi lối chơi giàu sức mạnh của mình. Cầu thủ 23 tuổi này đã gây dấu ấn ở giải VĐQG Thái Lan trong màu áo Ubon UMT United.

Siroch Chatthong (số 9) là bài tẩy đáng sợ của Thái Lan
Siroch Chatthong (số 9) là "bài tẩy" đáng sợ của Thái Lan

Ở vòng loại thứ ba World Cup 2018, Chatthong đã vào sân từ băng ghế dự bị trong cả 3 trận đấu của đội tuyển Thái Lan. Anh hứa hẹn sẽ là “bài tẩy” vô cùng đáng sợ của HLV Kiatisuk ở AFF Cup 2016.

Nub Tola (trung vệ/tiền đạo, Campuchia)

Nub Tola (số 9) chơi được cả vị trí tiền đạo lẫn trung vệ
Nub Tola (số 9) chơi được cả vị trí tiền đạo lẫn trung vệ

Trong sơ đồ 3-5-2 của HLV Lee Tae-hoon, Nub Tola thi đấu ở hàng phòng ngự nhưng khi cần, anh cũng có thể chơi ở hàng tiền đạo. Bằng chứng, ở giải U19 Đông Nam Á năm 2013, cầu thủ này đã ghi 3 bàn thắng trong 2 trận đấu với Philippines và Singapore. Với phong cách thi đấu chững chạc, không ai nghĩ Nub Tola mới bước sang tuổi 20.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016