1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ngôi sao hết cơ hội dự World Cup 2014

(Dân trí) - World Cup 2010 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về người Tây Ban Nha một cách thuyết phục. Ngày hội bóng đá trên đất Nam Phi được coi là giải đấu cuối cùng của những ngôi sao đã bước sang tuổi “tam tuần”.

 

Diego Forlan (Uruguay): Được đánh giá là 1 trong 5 tiền đạo hay nhất thế giới hiện tay và danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010” đã nói lên đẳng cấp của Forlan. Ở tuổi 31, anh đã đưa Uruguay có mặt tại bán kết. Tuy nhiên, Forlan khó có hy vọng tiếp tục là đầu tàu của ĐTQG năm 2014 khi đã 35 tuổi.
 
 
Những ngôi sao hết cơ hội dự World Cup 2014 - 1

Diego Forlan đã có một kỳ World Cup 2010 chói sáng

 

Rafael Marquez (Mexico): Trong nhiều năm trở lại đấy, Marquez là trụ cột không thể thay thế của Mexico ở vai trò trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm. Tại World Cup 2010, cầu thủ Barcelona đã ghi bàn trong ngày mở màn cho “El Tricolo”. Nhưng 4 năm nữa, Marquez sẽ bước sang tuổi 35 và cơ hội xuất hiện ở Brazil là không còn. Hiện tại, Marquez cũng tính rời Barca để sang Mỹ nghỉ hưu.

 

Cuauhtemoc Blanco (Mexico): Đến năm 2014, Blanco sẽ bước sang tuổi 41 và việc ngôi sao có biệt tài “gắp bóng” này có mặt tại World Cup 2010 đã là một kỳ tích. Dù sao, những đóng góp của Blanco cho ĐTQG suốt hơn chục năm vẫn xứng đáng được ghi nhận.

 

William Gallas (Pháp): Gallas đã phải qua một kỳ World Cup 2010 ác mộng khi tuyển Pháp xếp cuối bảng và xách vali về nước sớm. Ở tuổi 33, Gallas đang là trụ cột ở hàng thủ Les Bleus. Nhưng 4 năm sau, cơ hội để cựu cầu thủ Arsenal được cống hiến cho ĐTQG là không còn.

 

Thierry Henry (Pháp): Giống Gallas, Henry cũng đã 33 tuổi và anh đã quyết định chia tay ĐT Pháp sau 13 năm cống hiến. “Titi” cũng đã rời Barcelona để khoác áo New York Red Bulls ở MLS (Mỹ) để thi đấu nốt ngày tháng còn lại trong đời cầu thủ.
 
 
Những ngôi sao hết cơ hội dự World Cup 2014 - 2

Henry đã chính thức chia tay Les Bleus

 

Nicolas Anelka (Pháp): Được kỳ vọng nhiều nhưng Anelka lại chơi khá tệ ở World Cup 2010, đồng thời châm ngòi cho cuộc bạo loạn ở ĐTQG và bị đuổi về nước sớm. Kể cả khi rút lại tuyên bố chia tay ĐT Pháp, cơ hội để Anelka có mặt ở Brazil 2014 khi bước sang tuổi 35 là không nhiều.

 

Juan Sebastian Veron (Argentina): Được Maradona khá ưu ái, Veron bất ngờ có mặt tại Nam Phi dù anh chỉ là “kép phụ”. Và nếu như “Cậu bé vàng” vẫn còn tại vị, ông cũng không điên rồ đến mức triệu tập Veron ở World Cup 2014 khi cầu thủ này đã 39 tuổi.

 

Walter Samuel (Argentina): “Hòn đá tảng” là trụ cột quan trọng ở hàng thủ Argentina, tiếc là chấn thương khiến anh không thể ra sân ở những trận đấu cuối. Và Samuel có lý do để hối tiếc bởi cơ hội có mặt tại Brazil 2014 của anh khi đã 36 tuổi là rất thấp.

 

Steven Gerrard & Frank Lampard (Anh): Thất bại của bóng đá Anh thời gian qua bị gán ghép do sự xuất hiện cùng lúc của hai nhạc trưởng Gerrard-Lampard ở đội hình chính. Nhưng có lẽ 4 năm sau, rắc rối này sẽ không tồn tại bởi khi đó, Gerrard (34 tuổi) và Lampard (35 tuổi) khó còn có thể xuất hiện. Giờ là lúc “Tam sư” nên tìm kiếm một nhạc trưởng mới cho World Cup 2014.
 
 
Những ngôi sao hết cơ hội dự World Cup 2014 - 3

Gerrard cùng Lampard khó còn cơ hội xuất hiện trên đất Brazil năm 2014

 

Jamie Carragher (Anh): Bất ngờ được tham dự World Cup 2010 nhưng Carragher không có nhiều cơ hội được đá chính do không cạnh tranh nổi với Glen Johnson. Đến năm 2014, hậu vệ Liverpool sẽ 36 tuổi và có lẽ lúc đó, cầu thủ này đã chia tay ĐTQG.

 

Giovanni Van Bronckhorst (Hà Lan): Được tín nhiệm đeo băng thủ quân, Gio đã có một kỳ World Cup 2010 xuất sắc khi cùng Hà Lan giành ngôi á quân, anh cũng để lại dấu ấn với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Uruguay ở bán kết. Cách đây vài hôm, cựu cầu thủ Barca đã chính thức chia tay ĐTQG ở tuổi 35.

 

Fabio Cannavaro (Italia): Người thủ quân vĩ đại năm 2006 đã đánh mất mình quá nhiều trên đất Nam Phi, mắc sai lầm liên tiếp ở cả 3 trận gặp Paraguay, New Zealand và Slovakia, khiến Italia bị loại sớm. Và sau thất bại đó, Cannavaro đã chia tay đội bóng áo Thiên thanh.

 

Gennaro Gattuso & Gianluca Zambrotta (Italia): Hai người anh hùng trên đất Đức cách đây 4 năm đã đánh mất phong độ và chơi khá tệ hại ở World Cup 2010. Hiện tại, cả hai đang tính đường chia tay sự nghiệp quốc tế để nhường chỗ cho các tài năng trẻ.
 
 
Những ngôi sao hết cơ hội dự World Cup 2014 - 4

Lucio có rất ít cơ hội góp mặt khi World Cup tổ chức tại quê hương

 

Lucio (Brazil): Một trong những hậu vệ thép hiếm hoi mà Brazil sản sinh ra, tuy nhiên khi World Cup được tổ chức trên sân nhà năm 2014, Lucio khó có thể tham dự khi bước sang tuổi 36. Hậu vệ Inter cũng chỉ thi đấu thêm 1 hoặc 2 năm trước khi chia tay Selecao.

 

Didier Drogba (Bồ Đào Nha): Cầu thủ xuất sắc nhất của Bờ Biển Ngà hiện nay nhưng 4 năm sau, Drogba sẽ bước sang tuổi 36. Có lẽ, pha đánh đầu tung lưới Julio Cesar ở trận gặp Brazil là lần cuối cùng “Voi rừng” ghi bàn ở một kỳ World Cup.

 

Deco (Bồ Đào Nha): Không còn duy trì phong độ, Deco đã đánh mất vị trí chính thức vào tay Tigao ở World Cup 2010. 4 năm sau, khi đã 36 tuổi thì không ai nghĩ tiền vệ gốc Brazil này có thể xuất hiện trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha.

 

Carles Puyol (Tây Ban Nha): Cách đây vài hôm, Puyol đã tuyên bố chia tay ĐTQG ở tuổi 32 để tập trung thi đấu cho Barcelona, bất chấp HLV Del Bosque ra sức thuyết phục. Với chức vô địch World Cup 2010 cùng khoảnh khắc đánh đầu cháy lưới Đức ở bán kết, Puyol đã có khoảng thời gian đẹp như mơ trên đất Nam Phi.

 

Anh Tuấn