1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ngôi sao đáng chú ý nhất Champions League 2012/13

(Dân trí) - Thời điểm chính thức khởi tranh của Champions League 2012/13 đã cận kề và giờ là thời lúc để điểm mặt lại những ngôi sao đáng chú ý nhất giải đấu danh giá nhất châu Âu, nơi hứa hẹn sẽ diễn ra những màn so tài kinh thiên động địa trước mắt.

Sergio Aguero (Manchester City):
Sergio Aguero (Manchester City):Tài năng của Aguero từ lâu đã được thừa nhận nhưng dấu ấn mà chân sút người Argentina để lại tại đấu trường danh giá nhất châu Âu vẫn rất hạn chế. Tuy nhiên khi mà đội hình của Manchester City đã đi vào giai đoạn ổn định mà bằng chứng là danh hiệu Premier League, Aguero và đồng đội đủ sức thách thức mọi thế lực của bóng đá châu Âu.
 
Kevin Prince Boateng (AC Milan):
Kevin Prince Boateng (AC Milan):Tuy mùa hè vừa qua AC Milan đã để cho hàng loạt ngôi sao ra đi nhưng chắc chắn không đội bóng nào dám xem thường gã khổng lồ của bóng đá Italia, nhất là khi đội bóng này sở hữu một cầu thủ tốc độ, dũng mãnh và không kém phần kỹ thuật như Boateng.
 
Santi Cazorla (Arsenal):
Santi Cazorla (Arsenal): Sự ra đi của Robin van Persie đang để lại một lỗ hổng thực sự trên hàng công của The Gunners song sự hiện diện của Santi Cazorla đang đem tới những hy vọng mới. Chỉ sau vài trận đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha đã nhanh chóng khẳng định được vị trí nhạc trưởng trong lối chơi của Arsenal với khả năng xử lý bóng vô cùng điêu luyện. Chuyển tới Arsenal, giờ là thời điểm tài năng sẽ đưa tên tuổi của anh vươn xa khỏi biên giới Tây Ban Nha.
 
Lionel Messi (Barcelona):
Lionel Messi (Barcelona): Cái tên dĩ nhiên phải có mặt trong danh sách này, bởi vì mùa giải năm ngoái anh vừa cân bằng kỷ lục bàn thắng trong một mùa giải tại đấu trường danh giá nhất châu Âu của Jose Altafini với 14 pha lập công từ 4 thập kỷ trước. Ngoài ra còn có một số lý do chắc hẳn không cần phải nhắc lại.
 
Mario Gotze (Dortmund):
Mario Gotze (Dortmund): Niềm hi vọng lớn nhất của ĐKVĐ Bundesliga tại Champions League mùa giải năm nay. Không những vậy, chắc chắn hàng loạt đội bóng lớn sẽ theo dõi sát sao “Messi nước Đức”, một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới.
 
Eden Hazard (Chelsea):
Eden Hazard (Chelsea): Vừa đặt chân đến Chelsea, tài năng người Bỉ đã nhanh chóng khẳng định được tài năng với những màn trình diễn chói sáng. Bên cạnh đó, được thi đấu bên cạnh những siêu sao hàng đầu thế giới, Hazard đang có cơ hội rất lớn để vươn lên một tầm cao mới trong sự nghiệp.
 
Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04):
Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04): Schalke khó có thể mơ về kỳ tích lọt vào tới bán kết như cách đây 2 năm, nhất là sau sự ra đi của huyền thoại Raul Gonzalez, song với một chân sút toàn diện như Hunterlaar, đội bóng nước Đức hoàn toàn đủ sức làm nên những bất ngờ mới tại Champions League 2012/13.
 
James Rodriguez (Porto):
James Rodriguez (Porto): Porto là đội bóng thành công nhất châu Âu trong vòng một thập niên trở lại đây về khoản xuất khẩu cầu thủ. Sau những Deco, Falcao, Hulk hay Pepe, nhiều khả năng tài năng trẻ sáng giá James Rodriguez sẽ là một “thương vụ hời” nữa cho Porto trong mùa hè tới.
 
Zlatan Ibrahimovic (PSG):
Zlatan Ibrahimovic (PSG): Đội chủ sân công viên các Hoàng tử vừa một phen khuấy đảo cả châu Âu với những thương vụ bom tấn. Còn bây giờ, một trong những tân binh đắt giá của họ, Zlatan Ibrahimovic sẽ lĩnh nhiệm vụ chủ công trong chiến dịch khuấy đảo Champions League.
 
Robin van Persie (Manchester United):
Robin van Persie (Manchester United): Sau một mùa giải thất bại, Manchester United đang nỗ lực đòi lại vị thế vốn có của mình tại “xứ sở sương mù” lẫn “lục địa già”. Quyết tâm đó được thể hiện qua việc chiêu mộ vua phá lưới Premier League Robin van Persie, người cũng đã nhanh chóng khẳng định đẳng cấp trong màu áo đội bóng mới tại giải đấu quốc nội.
 
Andrea Pirlo (Juventus):
Andrea Pirlo (Juventus): “Bà đầm già” thành Turin vẫn đang trên con đường tìm lại vinh quang xưa cũ, và trên con đường đó không thể thiếu người cận vệ già Andrea Pirlo. Có thể không còn ở độ tuổi sung mãn, nhưng chỉ cần chứng kiến Pirlo tỏa sáng như thế nào tại Euro 2012 thì tất cả đều phải nhìn Juventus với ánh mắt kiêng dè.
 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid):
Cristiano Ronaldo (Real Madrid): CR7 lẫn Real Madrid đều đang kéo nhau vào một cuộc khủng hoảng thực sự tại La Liga song tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, không ai dám xem thường hai cái tên mà đẳng cấp là khỏi phải bàn tới đó.
 
Franck Ribery (Bayern Munich):
Franck Ribery (Bayern Munich):Mùa giải năm ngoái,“hùm xám xứ Bavaria” lại một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vương châu Âu, và càng đau đớn hơn nữa khi họ tuột mất danh hiệu cao quý ngay tại sân nhà Allianz Arena. Nhưng Bayern Munich sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhất là khi sở hữu một trong những ngòi nổ đáng sợ bậc nhất như Ribery.

Ngọc Trung