1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những gương mặt mới cho đội tuyển nhìn từ V-League

(Dân trí) - Có những cầu thủ thực sự mới, có những người từng khoác áo đội tuyển, sau đó không được gọi, nhưng nay phong độ rất tốt, góp công lớn vào thành tích tốt của đội bóng mà họ đang khoác áo trong thời gian vừa qua.

Nếu như vị trí trung phong là vị trí luôn làm đau đầu các HLV cấp đội tuyển trong vài năm qua, thì đấy cũng là vị trí đáng được giới thiệu người nhất, trước mỗi đợt tập trung đội tuyển.

Trong số này, Trịnh Duy Long (Sài Gòn FC) đang nổi lên là hiện tượng của V-League. Với 5 bàn thắng sau 10 vòng đấu, bảo hiệu suất ghi bàn của Duy Long thực sự ấn tượng thì chưa hẳn, nhưng đấy cũng không phải là thông số tồi, với một tiền đạo nội đang thi đấu cho một đội bóng chỉ thuộc tầm trung tại V-League, vốn không sở hữu hàng tiền vệ quá mạnh như nhiều ông lớn khác.

Ở đội Sài Gòn FC, Duy Long cũng là chân sút chủ lực. Anh trở thành trung phong nội hiếm hoi gánh vác trọng trách ghi bàn cho một CLB trong nước, trong bối cảnh mà tiền đạo ngoại luôn là ưu tiên hàng đầu của bóng đá nội.

Duy Long đang là chân sút chủ lực của Sài Gòn FC, thi đấu tốt trong thời gian qua (ảnh: Trọng Vũ)
Duy Long đang là chân sút chủ lực của Sài Gòn FC, thi đấu tốt trong thời gian qua (ảnh: Trọng Vũ)

Riêng về chuyện này, thật ra thì ban đầu Sài Gòn FC cũng đặt niềm tin vào trung phong ngoại, là tiền đạo tuyển thủ quốc gia Haiti Maurice. Tuy nhiên, do cầu thủ này chấn thương, lại không có phong độ tốt, nên Duy Long mới thực sự là chân sút chủ lực của đội bóng thành phố, đồng thời thường xuyên được HLV Nguyễn Đức Thắng xếp đá cao nhất trong đội hình của Sài Gòn FC thời gian vừa rồi.

Và Duy Long không làm cho HLV Đức Thắng cũng như những ai quan tâm đến Sài Gòn FC phải thất vọng. Đây cũng chính là cầu thủ ghi 2 bàn vào lưới Thanh Hoá ở vòng 10 V-League, khiến HLV cao ngạo Lê Thuỵ Hải phải bẽ bàng.

Thể hình tốt (cao 1m78), chịu khó va chạm và khả năng kết thúc không đến nỗi nào, đây sẽ là phương án trung phong cần được xem xét của đội tuyển Việt Nam.

Gương mặt khác đáng được nhắc đến là tiền vệ Quang Tình của Cần Thơ. Từ chỗ là ứng cử viên rớt hạng trước giờ bóng lăn, Cần Thơ hiện đang đứng thứ 5. Đấy là thành tích ấn tượng ghi dấu ấn lớn của HLV Vũ Quang Bảo và các học trò.

Trong số những cầu thủ Cần Thơ thi đấu nổi bật từ đầu giải đến giờ, có tiền vệ Quang Tình, người thường đá hay trong vai trò ngòi nổ phía sau các tiền đạo, hoặc khi chơi dạt sang phía cánh trái.

Đặc biệt, trong 2 chiến thắng đậm của Cần Thơ trước 2 đội bóng nhiều sao là Thanh Hoá (thắng 5-2) và Hà Nội T&T (3-0), Quang Tình đều thi đấu tốt, nhiều lần có các pha đi bóng làm chao đảo hàng thủ của các đội bóng kể trên.

Có thể so về mức độ nổi tiếng, Quang Tình chưa bằng các tiền vệ tấn công như Văn Quyết, Thành Lương, Minh Tuấn, thậm chí chưa nổi tiếng bằng thế hệ đàn em xuất thân từ HA Gia Lai gồm Tuấn Anh hay Xuân Trường, nhưng với phong độ hiện có, cầu thủ đang khoác áo Cần Thơ xứng đáng được treo cơ hội với đội tuyển.

Người còn lại là hậu vệ Phùng Văn Nhiên (Hải Phòng). Đây không phải là gương mặt mới ở cấp độ đội tuyển quốc gia và của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, những năm gần đây cầu thủ chạy biên này hầu như vắng bóng trong những lần tập trung đội tuyển quốc gia. Riêng từ đầu mùa đến giờ, cầu thủ 34 tuổi này lại hồi sinh đến bất ngờ.

Có thể thi đấu tốt cả 2 cánh, cả ở hàng tiền vệ lẫn hậu vệ biên, Phùng Văn Nhiên có sự đa năng mà các HLV có thể cần đến trong những trường hợp cần thiết. Ngoài ra, dẫu không hoa mỹ bằng những cái tên như Hồng Duy, Văn Thanh của HA Gia Lai khi chạy biên, nhưng lối chơi của Phùng Văn Nhiên an toàn hơn, ổn định hơn.

Kim Điền

Những gương mặt mới cho đội tuyển nhìn từ V-League - 2