1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điều Mourinho cần làm để vực dậy MU

(Dân trí) - Mặc dù vừa chiến thắng trước Man City nhưng điều đó không có nghĩa rằng MU đã ổn. Bởi lẽ ai cũng hiểu Man “xanh” chỉ tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ. MU cần thực hiện bước đi xa hơn. Điểm qua những điều HLV Mourinho cần làm để vực dậy CLB.

Sử dụng hợp lý Ibrahimovic

Trong thời gian qua, HLV Mourinho đã “ép” Ibrahimovic cày ải với mật độ vô cùng dày đặc. Trung bình, cầu thủ này phải xỏ giày thi đấu khoảng 3 trận/tuần ở mọi giải đấu như League Cup, Europa League và Premier League.

Ibrahimovic cần được nghỉ ngơi
Ibrahimovic cần được nghỉ ngơi

Rõ ràng, với cầu thủ đã bước sang tuổi 35, việc cày ải với mật độ dày đặc như vậy là điều không hề tốt. Bằng chứng, trong thời gian qua, Ibrahimovic đã thi đấu rất tệ (một phần bởi cầu thủ thiếu tích cực di chuyển).

Do đó, HLV Mourinho cần sử dụng Ibrahimovic một cách hợp lý hơn để cầu thủ này có thể cống hiến tốt nhất cho MU. Ở CLB, Martial, Marcus Rashford và Rooney đều có thể đá cắm thay thế Ibrahimovic.

Thiết lập lại hàng thủ MU

“Đặc sản” của HLV Mourinho là lối chơi phòng ngự nhưng lúc này, chính hàng thủ của Quỷ đỏ lại đang khiến ông phải đau đầu. Điển hình như trận đấu với Chelsea. Hàng thủ MU đã tạo ra quá nhiều khoảng trống cho Chelsea mặc sức khai thác.

Smalling bất ngờ sa sút ở mùa này
Smalling bất ngờ sa sút ở mùa này

Trong đó, những cái tên được kỳ vọng như Daley Blind, Smalling… liên tục mắc sai lầm rất sơ đẳng. Ngay cả thủ thành De Gea cũng mắc không ít sai lầm trong mùa giải này (trong đó có pha ra vào không hợp lý dẫn tới bàn thua đầu tiên của MU trước Chelsea). Đây là điều khá bất ngờ bởi họ đều thi đấu ổn định ở mùa giải trước.

Có lẽ, Eric Bailly là điểm sáng hiếm hoi của hàng thủ MU. Tốc độ, sự quyết đoán của cầu thủ người Bờ Biển Ngà giúp ích rất nhiều cho MU. Tuy nhiên, trong vòng 2 tháng tới, Eric Bailly sẽ không thể ra sân vì chấn thương đầu gối.

Do đó, đây là thời điểm mà HLV Mourinho cần phải “chăm sóc” hàng thủ kỹ hơn nếu không muốn bị ôm hận.

Tin tưởng Carrick

HLV Mourinho là một người khá bảo thủ. Ông luôn tin tưởng những tiền vệ phòng ngự có khả năng tranh chấp tốt (như Fellaini). Do đó, “Người đặc biệt” đã bỏ qua Carrick trong nhiều trận đấu bất chấp việc cầu thủ này thi đấu khá hay trong những lần ra sân ở League Cup hay Europa League.

Carrick cần được tin tưởng trong một vài trận đấu cụ thể
Carrick cần được tin tưởng trong một vài trận đấu cụ thể

Sự xuất hiện của Carrick sẽ mang tới cân bằng hơn cho MU. Khi ấy, CLB sẽ có người điều phối bóng thượng thặng, thay vì rơi vào cảnh lạc nhịp như hiện nay. Bản thân Paul Pogba hứa hẹn bùng nổ hơn khi được thi đấu tự do. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, bao giờ HLV Mourinho chịu từ bỏ tư duy đã đi cùng ông trong suốt sự nghiệp.

Cho Mkhitaryan thêm cơ hội

Mkhitaryan là cầu thủ có tính đột biến rất cao nhưng khá lạ khi HLV Mourinho gần như không đả động tới cầu thủ này, ngay cả khi MU gặp bế tắc nhất. Tiền vệ người Armenia từng khiến HLV Mourinho không hài lòng vì thi đấu không tốt ở trận đấu với Man City nhưng rõ ràng, anh cần thêm cơ hội để chứng tỏ mình trong màu áo MU.

H.Long