1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau trận đại chiến MU - Man City

(Dân trí) - Sau cuộc chiến căng thẳng ở Old Trafford, MU đã thất bại với tỷ số 1-2 trước Man City. Cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý ở cuộc chiến này.

Chiều sâu hàng công của Man City

Trước trận đấu, nhiều người lo ngại rằng sức mạnh của Man City sẽ bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của Sergio Aguero, người bị treo giò 3 trận. Mặc dù vậy, HLV Pep Guardiola đã giải thành công bài toán này, khi bố trí tài năng trẻ Iheanacho đá cắm (thay vì sử dụng sơ đồ không tiền đạo).

Iheanacho thành công trong nhiệm vụ thay thế Sergio Aguero
Iheanacho thành công trong nhiệm vụ thay thế Sergio Aguero

Thêm một lần, Iheanacho tiếp tục cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng của mình. Khả năng chọn vị trí cực tốt của tài năng trẻ người Nigeria đã tạo ra khác biệt cho Man City. Cầu thủ này đã đặt dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Man “xanh” (1 bàn thắng, 1 kiến tạo).

Với sự bùng nổ của mình, Iheanacho được xem là “quân bài giấu trong tay áo” của Pep Guardiola. Giờ đây, nỗi lo thiếu vắng Sergio Aguero cũng vơi bớt phần nào.

Sai lầm chiến thuật của HLV Mourinho

Chỉ sau 24 phút, khi MU bị dẫn trước 1 bàn, HLV Mourinho đã chỉ đạo Martial, Mata, Rashford và Herrera ra khởi động. Phải chăng ở thời điểm đó, ông đã nhận ra sai lầm của mình trong việc bố trí đội hình xuất phát?

HLV Mourinho đã “mạo hiểm” sử dụng Mkhitaryan và Lingard (những người chưa bao giờ đá chính ở mùa này) xuất phát ngay từ đầu trong trận đấu quan trọng với Man City. Kết quả, ông đã thất bại với canh bạc này.

Cả hai cầu thủ này không đóng góp nhiều cho MU cả trong lĩnh vực tấn công lẫn phòng ngự. Sau đó, không nằm ngoài dự đoán, ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, HLV Mourinho đã thay cả hai cầu thủ này ra sân. Trong hiệp 2, Marcus Rashford đã thực sự mang tới khác biệt cho MU với pha đi bóng nguy hiểm.

Sau trận đấu, chính HLV Mourinho đã thừa nhận: “Nếu trận đấu diễn ở thời điểm này (khi trả lời họp báo), tôi sẽ không ngần ngại gạch tên vài cầu thủ ra khỏi đội hình xuất phát”.

De Bruyne tiếp tục rực sáng

Thời ở Chelsea, HLV Mourinho từng ruồng bỏ không thương tiếc De Bruyne vì cho rằng cầu thủ này không đủ tốt. Có lẽ, đó là quyết định sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của HLV người Bồ Đào Nha.

De Bruyne tiếp tục khiến người ta phải ngả mũ về tài năng của mình khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU. Những pha chạy chỗ thông minh, kiến tạo và dứt điểm tuyệt đỉnh của tuyển thủ Bỉ đã thực sự mang tới sự khác biệt cho Man City ở trận đấu này. De Bruyne đã đặt dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Man “xanh” ở trận này (theo cách trực tiếp và gián tiếp). Ngoài ra, trong hiệp 2, cầu thủ này cũng có pha chạy chỗ dứt điểm trúng cột dọc khung thành MU vô cùng đẳng cấp.

Cặp trung vệ MU đã có trận đấu không tốt
Cặp trung vệ MU đã có trận đấu không tốt

Cặp trung vệ MU không xuất sắc như lời tán dương

Những trận đấu đầu mùa, cặp trung vệ Daley Blind - Eric Bailly đã nhận được lời ca ngợi của báo giới. Tuy nhiên, khi đối diện với thử thách thực sự mang tên Man City, họ đã bộc lộ những điểm yếu.

Cả hai đã phối hợp không tốt và mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của MU ở trận đấu này, đặc biệt là Daley Blind đã cho thấy sự “non kém” của mình. Cầu thủ người Hà Lan đã bị De Bruyne qua mặt ở bàn thua đầu tiên và chọn sai vị trí ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ 2 của MU. Người hâm mộ MU đang thực sự cảm thấy bất an với vị trí của Daley Blind.

Thủ thành Claudio Bravo ra mắt không hoàn hảo

Thủ thành Bravo là người bị chấm điểm thấp nhất Man City ở trận đấu này. Người gác đền người Chile đã ra vào không hợp lý trong bàn thua của CLB. Bên cạnh đó, những pha xử lý bằng chân của thủ thành này cũng rất mạo hiểm. Thậm chí, anh còn suýt nữa phải nhận thẻ đỏ (đồng thời khiến Man City chịu phạt đền) sau khi tranh chấp với Wayne Rooney trong vòng cấm. Dù sao, Claudio Bravo cũng cần thời gian để làm quen với môi trường Premier League.

H.Long