1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau thất bại của MU trước Chelsea

(Dân trí) - Đêm qua, MU đã thất bại với tỷ số 0-1 trước Chelsea ở FA Cup. Hãy cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý sau cuộc chiến này.

Kante “ăn đứt” Pogba

Trong mùa Hè, MU và Chelsea đã mang về hai tiền vệ trung tâm người Pháp là Kante và Pogba. Đêm qua, họ đã có màn đọ sức tại Stamford Bridge. Kết quả, màn trình diễn của hai cầu thủ đối ngược hoàn toàn.

Kante thi đấu nhỉnh hơn hẳn so với Pogba
Kante thi đấu nhỉnh hơn hẳn so với Pogba

Như thường lệ, Kante vẫn hoạt động cực kỳ hiệu quả ở khu vực giữa sân với lối chơi bao quát, đầy cơ động. Không những vậy, cầu thủ này còn ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea sau pha sút xa đẹp mắt. Trái ngược, Pogba trải qua trận đấu vô cùng thất vọng. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới không có pha bóng đáng chú ý nào. Dù sao, cũng không thể trách Pogba. Việc MU thi đấu thiếu người khiến cầu thủ này phải “hy sinh” khá nhiều, khi phải tham gia phòng ngự.

Chiếc thẻ đỏ tranh cãi của Ander Herrera

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã nhận hai chiếc thẻ vàng trong vòng 15 phút (phút 20 đến phút 35). Đặc biệt, tình huống phạm lỗi dẫn tới chiếc thẻ vàng thứ 2 của Ander Herrera thực sự tranh cãi. Nhiều quan điểm cho rằng trọng tài Michael Oliver đã quá nặng tay với cầu thủ của MU bởi đó chỉ là pha phạm lỗi bình thường. Trong khi đó, một vài quan điểm khác cho rằng Ander Herrera tự trách mình vì không ý thức được việc đã nhận thẻ vàng trước đó.

Tình huống này chính là bước ngoặt của trận đấu. Sau đó, MU gần như không thể kháng cự được Chelsea. Sang hiệp 2, họ đã để thủng lưới bởi bàn thắng của Kante và chấp nhận bị loại khỏi FA Cup.

Chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera là bước ngoặt trận đấu
Chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera là bước ngoặt trận đấu

Conte và Mourinho - “một chín một mười”

Với cá tính và “máu điên” của mình, hai HLV Conte và Mourinho khá sôi nổi ngoài đường piste. Họ liên tục hò hét, chỉ đạo học trò. Không những vậy, họ cũng làm tất cả để bảo vệ CLB, kể cả việc cãi nhau.

Từ tình huống tranh chấp “khá bình thường” của Valencia và Marcos Alonso, hai HLV này cũng không ngần ngại khẩu chiến ngoài đường piste. Rất may, trọng tài thứ 4 đã kịp thời can ngăn hai ông.

De Gea tỏa sáng rực rỡ

De Gea xứng đáng là cầu thủ MU hay nhất ở trận đấu này. Người gác đền người Tây Ban Nha đã rất nhiều lần từ chối cơ hội mười mươi của Chelsea (điển hình như những cú dứt điểm của Hazard, Cahill, Fabregas). Anh chỉ bị đánh bại một lần duy nhất bởi cú dứt điểm của Kante. Nếu không có thủ thành này, có lẽ, MU đã hứng chịu trận thua đậm trong thế thiếu người.

Thủ thành De Gea tiếp tục là điểm sáng của MU
Thủ thành De Gea tiếp tục là điểm sáng của MU

Vòng bán kết FA Cup đầy kịch tính

Ngay cả khi MU bị loại, vòng bán kết FA Cup vẫn hứa hẹn rất hấp dẫn bởi sự xuất hiện của bốn cái tên Man City, Tottenham, Arsenal và Chelsea. Trong đó, Tottenham sẽ chạm trán Chelsea, còn Arsenal đụng Man City.

Khá lâu rồi, người ta mới thấy sự xuất hiện của nhiều CLB nằm trong top đầu Premier League tới vậy ở bán kết FA Cup. Nó cho thấy giờ đây giải đấu này không còn bị các “ông lớn” ghẻ lạnh như trước. Trong bối cảnh cuộc đua ở Premier League quá khốc liệt, việc giành FA Cup tựa như cứu cánh của nhiều CLB. Đó là lý do họ không ngần ngại bung sức ở giải đấu này.

H.Long