1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những danh thủ từng lỡ hẹn với chung kết vì thẻ phạt

(Dân trí) - Dù đã góp công rất lớn trong chiến tích lọt đến trận chung kết Champions League của Chelsea năm nay song thủ quân John Terry sẽ phải ngồi ngoài vì chiếc thẻ đỏ phải nhận. Trong quá khứ, đã từng có không ít ngôi sao phải chịu đựng nỗi tiếc nuối tương tự như Terry.

Laurent Blanc (Pháp, World Cup 1998)

Trung vệ lừng danh này đã thi đấu tuyệt hay trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử của người Pháp. Tuy nhiên, Blanc lại không thể cùng các đồng đội góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại Stade de France năm đó vì chiếc thẻ đỏ phải nhận trước Croatia ở bán kết.

Những danh thủ từng lỡ hẹn với chung kết vì thẻ phạt

Thật may là sự chói sáng của Zidane và Petit đã mang về cho Les Bleus danh hiệu vô địch khi đánh bại Brazil với tỉ số thuyết phục 3-0 trong một trận đấu mà chân sút huyền thoại Ronaldo từng lên cơn động kinh chỉ ít giờ trước khi bóng lăn.

Claudio Caniggia (Argentina, World Cup 1990)

Những danh thủ từng lỡ hẹn với chung kết vì thẻ phạt

Sau khi ghi bàn vào lưới “người nhện” Walter Zenga để đập tan giấc mơ vô địch World Cup 1990 của chủ nhà Italia, “đứa con của thần gió” đã buộc phải làm khán giả trong trận chung kết với Đức vì thẻ phạt. Không may mắn như trường hợp của Laurent Blanc, Argentina của Caniggia đã thúc thủ trước “những cỗ xe tăng” với tỉ số 1-0.
 
Franco Baresi (AC Milan, Champions League 1994)

Những danh thủ từng lỡ hẹn với chung kết vì thẻ phạt

Huyền thoại người Italia là một thành viên trong bộ tứ vệ lừng danh của AC Milan đầu thập niên 90 của thế kỉ trước. Dù Baresi không thể góp mặt trong trận chung kết Champions League 1994 với Dream Team 1.0 của “thánh” Johan Cruyff song Rossoneri vẫn thi đấu rất xuất sắc tại SVĐ Olympic (Athens) để hạ gục Barca với tỉ số không tưởng 4-0.
 
Paul Scholes – Roy Keane (MU, Champions League 1999)

Những danh thủ từng lỡ hẹn với chung kết vì thẻ phạt

Hai tiền vệ xuất chúng này đã không thể xung trận cùng các đồng đội trong cuộc đối đầu định mệnh tại Nou Camp năm 1999 sau khi nhận đủ thẻ ở bán kết gặp Juventus. Hai bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút của Sheringham và Solskjaer đã giúp MU làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử Champions League. 9 năm sau, Scholes lại có cơ hội nâng cao chiếc cúp danh giá nhất châu Âu sau một chiến thắng cũng kịch tính không kém trước Chelsea trong đêm mưa tầm tã ở Luzhniki.

Michael Ballack (Đức, Word Cup 2002)

Những danh thủ từng lỡ hẹn với chung kết vì thẻ phạt

Với chiếc thẻ vàng phải nhận trong chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở bán kết, Ballack đã mất đi cơ hội thi đấu trận chung kết World Cup 2002 cùng Brazil. Có lẽ thần may mắn đã thực sự ngoảnh mặt lại với tiền vệ này khi năm đó, anh chỉ có thể giành cú ăn ba… á quân trong màu áo Bayer Leverkusen và ĐTQG.

6 năm sau, Ballack một lần nữa lại phải nếm trải những cảm giác cay đắng tương tự nhưng là cùng với Chelsea. Nếu phải tìm ra một cái tên để gán với danh hiệu “vua về nhì”, ngôi sao người Đức xứng đáng là một ứng viên hàng đầu.

Pavel Nedved (Juventus, Champions League 2003)

Những danh thủ từng lỡ hẹn với chung kết vì thẻ phạt

Sau cú vào bóng trái luật nhằm vào Steve McManaman trong trận bán kết lượt về với Real Madrid, Pavel Nedved đã phải đứng ngoài sân để nhìn các đồng đội thi đấu với AC Milan trong trận chung kết Champions League mùa giải 2002-2003 tại Old Trafford. Sau đó, Juventus thất bại trước đối thủ đồng hương trên loạt sút luân lưu với cú đá quyết định của Andriy Shevchenko. Niềm an ủi cho Nedved là trong năm này, anh đã được trao tặng phần thưởng “Quả bóng vàng châu Âu”.
 
Dani Alves (Barcelona, Champions League 2009)
 
Những danh thủ từng lỡ hẹn với chung kết vì thẻ phạt

Alves cùng Eric Abidal là hai cái tên mà Pep Guardiola không thể đưa ra sân trong trận chung kết tại Olimpico với MU 3 năm trước. Khi đó, cáccules đã từng rất lo ngại rằng hàng thủ chắp vá của Los Blaugrana với Pique – Yaya Toure đá trung vệ, Puyol đá phải và lão tướng Sylvinho bên trái sẽ không chịu nổi sức công phá từ những chân sút đang vào phom bên phía “Quỷ đỏ”, đặc biệt là Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney.

Trong 10 phút đầu tiên, quả thật là “hậu phương” của “gã khổng lồ” Tây Ban Nha đã liên tục chao đảo bởi sự nguy hiểm đến từ Ronaldo và các đồng đội. Tuy nhiên, một Barca không Alves, không Abidal khi đó vẫn đủ sức hạ gục thầy trò Sir Alex với hai bàn thắng do công của Eto’o và Lionel Messi nhờ sự thăng hoa của lối đá tiki-taka.

Frank Ribery (Bayern Munich, Champions League 2010)
 

Những danh thủ từng lỡ hẹn với chung kết vì thẻ phạt

Ngôi sao người Pháp đã phải lĩnh một chiếc thẻ đỏ sau pha vào bóng rất thô bạo nhằm vào tiền đạo Lisandro Lopez của Lyon ở bán kết Champions League mùa 2009-2010. Ở trận chung kết trên sân Bernabeu, một Bayern Munich “cụt” cánh trái đã không thể xuyên thủng được khối “boongke” cực kì vững chải mà Jose Mourinho cùng các học trò đã giăng ra.

Sức mạnh của “Hùm xám” khi đó đến từ “đôi cánh” với sự linh hoạt của Ribery bên cánh trái và Robben ở cánh đối diện. Vắng “gã mặt sẹo”, coi như sự nguy hiểm của Bayern Munich đã mất đi 50% và họ đã bị khuất phục sau 2 tình huống chói sáng của Diego Milito. Dù vậy, Ribery đang đứng trước cơ hội lớn để tự tay xóa nhòa đi kí ức đáng buồn đó với trận chung kết Champions League tại sân nhà Allianz Arena vào ngày 19/5 tới với Chelsea.

GK