1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge

(Dân trí) - Có nhiều cầu thủ quan trọng, hoặc ít quan trọng hơn, nhưng trong mùa Hè vừa qua họ đã ra đi. Việc đến, đi của các cầu thủ là bình thường, nhưng có thể nói 10 bản hợp đồng chuyển nhượng dưới đây là sự sai lầm khi các CLB để họ rời đi.

1. Dirk Kuyt

 
Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge
 

Mùa Hè vừa qua, Liverpool bắt đầu quá trình thanh lọc đội hình và một trong những người ra đi đầu tiên là Dirk Kuyt, tiền đạo người Hà Lan rời Anfield để gia nhập Fenerbahce với giá trị chuyển nhượng bèo bọt, 850 nghìn bảng. Đồng ý rằng Kuyt không còn giữ được phong độ đỉnh cao, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu đỉnh cao, Kuyt vẫn còn rất hữu dụng cho một đội bóng chơi tấn công như Liverpool. Có lẽ The Kop đang cảm thấy rất nhiều tiếc nuối khi họ đang bết bát còn Kuyt lại thăng hoa cùng đội bóng mới với 6 bàn thắng sau 8 trận.

 

2. Luka Modric

 
Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge
 

Tottenham thu về gần 40 triệu bảng sau khi chuyển nhượng Modric cho Real Madrid. Thương vụ này Tottenham cũng không muốn xảy ra tuy nhiên do tiền vệ người Croatia cũng muốn ra đi nên đội chủ sân White Hart Lane mới quyết định bán. Modric quan trọng với lối chơi của Tottenam thế nào thì cũng chẳng cần bán đến, nên việc không có cầu thủ này cũng làm suy yếu đi đáng kể sức mạnh của “Gà trống”. Dù thực tế Modric có muốn ra đi, nhưng nếu Tottenham quyết liệt giữ chân cầu thủ này thì vẫn phải ở lại White Hart Lane.

 

3. Rafael Van der Vaart

 
Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge
 

Khi có thông tin Rafael Van der Vaart trở lại Hamburg rất nhiều người đã phải bất ngờ, bởi ngay khi Andre Villas-Boas đặt chân tới White Hart Lane, ông đã khẳng định tiền vệ người Hà Lan sẽ một trong những cầu thủ quan trọng của đội bóng này, Van der Vaart cũng tỏ ra rất hồ hởi với vị chiến lược gia mới. Tuy nhiên rồi đúng vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè, tiền vệ này đã trở lại đội bóng cũ Hamburg với giá 9 triệu bảng. Việc mất Mordic rồi cả Van der Vaart sẽ khiến tuyến giữa của Tottenham trở nên yêu đi dù một vài bản hợp đồng mới đã được đem về.

 

4. Victor Moses

 
Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge
 

Moses là một cầu thủ thi đấu rất nổi bật trong màu áo của Wigan trong những mùa giải gần đây, chính vì điều đó mà anh thu thút được nhiều sự quan tâm của các CLB, trong đó có Chelsea. Với một đội bóng như Wigan, mục tiêu ở mùa giải này với họ là trụ hạng và họ cần những cầu thủ tốt. Việc để Moses sang Chelsea sau nhiều lần từ chối và chỉ thu về ngót nghét chục triệu bảng không phải phương án được xem là khả dĩ đối với The Latics.

 

5. Robin Van Persie
 

 

Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge


15 triệu bảng và có thể tăng thành 24 triệu bảng là mức phí chuyển nhượng của MU chi ra để có Van Persie từ Arsenal. Tầm quan trọng của tiền đạo người Hà Lan với “Pháo thủ” là rất lớn nên sự thiếu vắng Anh đã khiến người người cảm thấy lo lắng, tuy hàng công của Arsenal đã bùng nổ trở lại trong hai trận đấu gần đây, tuy nhiên thời gian của mùa giải còn rất dài và vẫn còn rất nhiều thử thách chờ đợi Arsenal. Với nhiều người, Arsenal đã sai lầm khi để Van Persie ra đi.

 

6. Charlie Adam

 

 

Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge


Cuộc cách mạng tuyến tiền vệ mà Brendan Rodger thực hiện tại Liverpool dường như đã đi sai hướng. Vị cựu chiến lược gia của Swansea đã đẩy Charlie Adam ra đi trong những ngày cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua để giữa lại Jordan Henderson và Stewart Downing. Cả hai người này đều có phong độ rất thường và đành rằng mùa trước phong độ của Adams cũng không cao tuy nhiên chắc chắn vị HLV mới của Liverpool sẽ cảm thấy sai lầm khi đẩy tuyển thủ Scotland sang Stoke City.

 

7. Jose Bosingwa

 
Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge


Mùa giải trước Bosingwa không thường xuyên được ra sân do phong độ không được cao, đặc biệt là giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên,  Chelsea đã để anh ra đi tự do là một sự lãng phí lớn, Bosingwa là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và anh sẽ là phương án dự phòng tốt cho Ivanovic cho cả một mùa giải rất dài và thi đấu khá nhiều mặt trận của Chelsea.

 

8. Andy Carroll
 

 

Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge


Dù chưa bao giờ nói là không cần Carroll, nhưng rồi Rodgers đã thẳng tay đẩy cầu thủ này sang West Ham theo dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt ở Hè sang năm. Carroll chưa chứng minh được tài năng ở Anfield, nhưng việc chỉ bổ sung mỗi Borrini cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua là quá ít ỏi. Carroll cần thêm cơ hội, cũng như Liverpool cần thêm con người ở hàng công. Thực tế đang chứng minh Rodgers sai khi Liverpool đang thi đấu bết bát.

 

9. Didier Drogba
 

 

Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge


Chelsea đã thất bại trong việc giữ chân tiền đạo người Bờ Biển Ngà ở lại và để anh ra đi miễn phí. Tuy nhiên, trước đó chính Chelsea đã do dự trong việc giữ chân cầu thủ này ở lại Stamford Bridge. Suốt mùa Hè vừa qua Chelsea tìm thêm sự bổ sung nhân sự cho hàng công nhưng đội bóng này vẫn chưa thể có thêm được tiền đạo đẳng cấp, giờ đây The Blues chỉ còn Torres và Sturridge là tiền đạo và như thế quá ít cho các mặt trận mà Chelsea tham dự.

 

10. Alex Song

 
 
Những cầu thủ không nên bán của các CLB tại Premier Leauge


Arsenal vẫn đang theo đuổi chính sách, nếu các cầu thủ muốn ra đi họ sẽ sẵn sàng đáp ứng. Điều đó khiến cho đội bóng này yếu đi, sau sự ra đi của Van Persie, Arsenal tiếp tục bán Alex Song cho Barcelona. Mùa giải trước Song là tiền vệ có tỷ lệ chuyền bóng tốt nhất của Arsenal nên chắc chắn việc để cầu thủ này ra đi với “Pháo thủ” là một sai lầm.
 
Phù Sa