1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những cầu thủ dần bị lãng quên ở Premier League

(Dân trí) - Việc không được ra sân quá nhiều ở Premier League khiến họ đang dần bị lãng quên bởi người hâm mộ. Hãy cùng điểm qua những gương mặt ấy.

Yaya Sanogo (Arsenal)

Chắc hẳn, không nhiều người trả lời được câu hỏi Yaya Sanogo đang ở Arsenal hay thi đấu theo hợp đồng cho mượn? Thực tế, cầu thủ này vẫn đang khoác áo Arsenal nhưng không được ra sân 1 phút nào ở mùa này. Từng là cầu thủ trẻ được kỳ vọng lớn của Arsenal cũng như bóng đá Pháp nhưng Yaya Sanogo đã không vươn tầm. Giờ đây, ở tuổi 23, chân sút này đang dần trôi vào lãng quên trong lòng người hâm mộ.
Chắc hẳn, không nhiều người trả lời được câu hỏi Yaya Sanogo đang ở Arsenal hay thi đấu theo hợp đồng cho mượn? Thực tế, cầu thủ này vẫn đang khoác áo Arsenal nhưng không được ra sân 1 phút nào ở mùa này. Từng là cầu thủ trẻ được kỳ vọng lớn của Arsenal cũng như bóng đá Pháp nhưng Yaya Sanogo đã không vươn tầm. Giờ đây, ở tuổi 23, chân sút này đang dần trôi vào lãng quên trong lòng người hâm mộ.

Yaya Toure (Man City)

Khác với Sanogo, Toure từng là một tượng đài ở Man City. Dù vậy, cầu thủ này mất hút hoàn toàn ở mùa giải này vì không được HLV Pep Guardiola trọng dụng.
Khác với Sanogo, Toure từng là một tượng đài ở Man City. Dù vậy, cầu thủ này mất hút hoàn toàn ở mùa giải này vì không được HLV Pep Guardiola trọng dụng.

Matteo Darmian (Man Utd)

Cầu thủ người Italia được HLV Van Gaal trọng dụng mùa giải trước nhưng anh đã không thể cạnh tranh vị trí với Valencia dưới thời Mourinho. Mùa này, Darmian mới ra sân 1 lần cho M.U trên mọi đấu trường (ở trận gặp Feyenoord tại Europa League).
Cầu thủ người Italia được HLV Van Gaal trọng dụng mùa giải trước nhưng anh đã không thể cạnh tranh vị trí với Valencia dưới thời Mourinho. Mùa này, Darmian mới ra sân 1 lần cho M.U trên mọi đấu trường (ở trận gặp Feyenoord tại Europa League).

Bastian Schweinsteiger (Man Utd)

Ngay từ khi mới tới MU, HLV Mourinho đã khẳng định Bastian Schweinsteiger không còn nằm trong kế hoạch của mình. Bởi thế, người ta chẳng bao giờ thấy tiền vệ người Đức xuất hiện trong màu áo Quỷ đỏ ở mùa này.
Ngay từ khi mới tới MU, HLV Mourinho đã khẳng định Bastian Schweinsteiger không còn nằm trong kế hoạch của mình. Bởi thế, người ta chẳng bao giờ thấy tiền vệ người Đức xuất hiện trong màu áo Quỷ đỏ ở mùa này.

Obi Mikel (Chelsea)

Sau giai đoạn bùng nổ dưới thời Hiddink, Mikel lại “trôi vào quên lãng” sau khi Conte tiếp quản. HLV người Italia khá bảo thủ khi không sử dụng Mikel bất chấp việc The Blues rất “bí” phương án ở hàng tiền vệ.
Sau giai đoạn bùng nổ dưới thời Hiddink, Mikel lại “trôi vào quên lãng” sau khi Conte tiếp quản. HLV người Italia khá bảo thủ khi không sử dụng Mikel bất chấp việc The Blues rất “bí” phương án ở hàng tiền vệ.

Danny Ings (Liverpool)

Sau hơn 1 năm điều trị chấn thương, Danny Ings chưa thể trở lại (vẫn đang tập luyện phục hồi thể lục cùng đội trẻ). Thậm chí, giờ đây, Danny Ings đã “biến mất” trong tâm trí của khá nhiều người.
Sau hơn 1 năm điều trị chấn thương, Danny Ings chưa thể trở lại (vẫn đang tập luyện phục hồi thể lục cùng đội trẻ). Thậm chí, giờ đây, Danny Ings đã “biến mất” trong tâm trí của khá nhiều người.

Oumar Niasse (Everton)

Cầu thủ này từng cập bến Everton với mức phí 13,5 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thế nhưng, Oumar Niasse lại không được lòng HLV Ronald Koeman. Do đó, anh không được ra sân thi đấu và chẳng thể ra đi.
Cầu thủ này từng cập bến Everton với mức phí 13,5 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thế nhưng, Oumar Niasse lại không được lòng HLV Ronald Koeman. Do đó, anh không được ra sân thi đấu và chẳng thể ra đi.

Sebastian Larsson (Sunderland)

Mùa giải trước, Sebastian Larsson chỉ ra sân 6 trận chính thức cho Sunderland. Sang mùa này, cựu cầu thủ của Arsenal chẳng xuất hiện một lần nào.
Mùa giải trước, Sebastian Larsson chỉ ra sân 6 trận chính thức cho Sunderland. Sang mùa này, cựu cầu thủ của Arsenal chẳng xuất hiện một lần nào.

Tom Carrolll (Tottenham)

Tom Carroll được kỳ vọng sẽ bừng sáng như Dele Alli, Eric Dier… nhưng cầu thủ này đã chìm nghỉm vì không thể cạnh tranh vị trí với Victor Wanyama và Moussa Sissoko. Có thể, cầu thủ trẻ này sẽ ra đi trong tháng 1 để cứu vãn sự nghiệp
Tom Carroll được kỳ vọng sẽ bừng sáng như Dele Alli, Eric Dier… nhưng cầu thủ này đã chìm nghỉm vì không thể cạnh tranh vị trí với Victor Wanyama và Moussa Sissoko. Có thể, cầu thủ trẻ này sẽ ra đi trong tháng 1 để cứu vãn sự nghiệp

H.Long