1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều vận động viên Việt Nam mất Tết

(Dân trí) - Do đang trong thời gian tập huấn, thi đấu, nên không ít vận động viên (VĐV) đã phải đón Tết truyền thống ở nơi đất khách quê người, nhưng không hẳn vì thế mà kém phần thiêng liêng và ấm cúng.

Tết là dịp quây quần cùng gia đình bên mâm cỗ cúng giao thừa, nhưng với những người theo nghiệp VĐV, họ thường xuyên xa nhà dịp Tết là chuyện bình thường.

Đây đã là năm thứ 5 liên tiếp kình ngư Ánh Viên không ăn Tết ở nhà. Cô vừa cùng thầy của mình là HLV Đặng Anh Tuấn trở lại Mỹ để tập luyện chuẩn bị cho Olympic 2016. Ánh viên cho biết, những năm đầu mình còn nhớ nhà khi Tết đến, nhưng giờ cũng quen cái cảm giác đón Tết nơi đất khách quê người.

Cầu thủ Hà Nội T&T phải đá cúp châu Á vào dọp Tết
Cầu thủ Hà Nội T&T phải đá cúp châu Á vào dọp Tết

VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc hiện đang có chuyến tập huấn cao điểm tại Quế Lâm (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2016. Chuyến tập huấn này xuyên qua luôn cả đợt Tết Nguyên đán, khiến “Nữ hoàng đi bộ” phải đón Tết ở nơi xứ người.

Vào tháng 3 tới, Thanh Phúc sẽ tham dự giải vô địch đi bộ châu Á tại Nhật Bản với hy vọng trở thành VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên giành suất tới Olympic 2016. Chính vì thế, đây là khoảng thời gian Thanh Phúc cần có sự tập trung cao nhất để có thể giành vé tham dự Olympic 2016 – kỳ Thế vận hội được xem là cuối cùng của VĐV người Đà Nẵng.

Theo giới chuyên môn đánh giá, trong 2 tháng tập luyện còn lại với các điều kiện tốt nhất, Phúc hoàn toàn có thể nâng cao được thành tích lên từ 3-5 phút, để đảm bảo có thể vượt chuẩn Olympic tại giải vô địch châu Á. Cách đây 4 năm, chính Thanh Phúc cũng là đại diện đầu tiên giành quyền chính thức dự tranh Olympic cho điền kinh Việt Nam.

Tay vợt Lý Hoàng Nam cũng chỉ có vài ngày sum họp với gia đình tại Tây Ninh trước khi lên đường sang Trung Quốc dự các giải đấu đầu năm 2016 vào đúng ngày mùng 2 Tết. Theo bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nhà nghề nam (ATP) công bố hôm 1/2, Lý Hoàng Nam tăng 3 bậc lên vị trí 909 thế giới. Đây là thành tích tốt nhất mà một tay vợt Việt Nam có được từ trước đến nay. Tuy nhiên, chắc chắn tay vợt trẻ này còn muốn tiến xa hơn nữa, cụ thể là lọt vào top 500 của ATP.

Không chỉ có các VĐV, mà nhiều tuyển thủ bóng đá Việt Nam cũng mất Tết. Vòng chung kết giải futsal châu Á sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 10 đến 21/2. Do giải đấu diễn ra trong dịp Tết, nên đội tuyển Việt Nam sẽ đón Tết ở nước ngoài. Để đỡ nhớ hương vị Tết cổ truyền dân tộc, đội tuyển futsal Việt Nam đã mang 40 cái bánh chưng sang Uzbekistan để đón năm mới. Theo lịch thi đấu, đội sẽ có trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/2 (tức mùng 4 Tết).

CLB Hà Nội T&T sẽ phải làm khách trên sân của Pohang Steelers (Hàn Quốc) tại vòng play-off vào ngày 9/2 (tức mùng 2 Tết). Các cầu thủ đội bóng Thủ đô năm nay coi như không có Tết. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ di chuyển sang Hàn Quốc vào ngày 29/12 âm lịch.

Vì trách nhiệm với quốc gia, vẫn có những VĐV miệt mài tập luyện, thi đấu vào đúng dịp đầu năm mới. Họ sẽ đón những cái Tết xa nhà, nhưng không hẳn vì thế mà kém phần thiêng liêng và ấm cúng.

Hiểu Minh