1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Nhiều trọng tài vẫn nhận tiền của các đội bóng"

(Dân trí)-Phát biểu tại buổi làm việc đầu tiên của Lớp tập huấn giám sát, trọng tài giữa mùa giải tại Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải V-League Trần Duy Ly thẳng thắn đưa ra những hạn chế, tồn tại của lượt đi. Trong đó, ông Ly nhấn mạnh công tác trọng tài còn nhiều “mảng tối”.

Đánh giá lượt đi mùa giải 2013, Trưởng BTC Trần Duy Ly nói có nhiều tín hiệu khởi sắc. Đầu tiên là số lượng bàn thắng tăng vọt. Không những vậy, có nhiều bàn thắng ở V-League rất đẳng cấp và đẹp mắt, chẳng thua kém các bàn thắng ở các giải Châu Âu và thế giới.
 
Công tác trọng tài lượt đi mùa giải 2013 vẫn còn những tồn tại

Công tác trọng tài lượt đi mùa giải 2013 vẫn còn những tồn tại

Số liệu thống kê cho thấy, lượt đi V-League có trung bình 3,32 bàn thắng/trận. Theo ông Ly, đây là tỷ lệ cao chưa từng thấy trong gần chục năm lại đây. Điều này cho thấy chất lượng V-League đang dần được tăng lên.

Tín hiệu khởi sắc thứ hai theo ông Trần Duy Ly là lượng khán giả đến sân xem các trận V-League rất đông. Có nhiều sân vận động cả chục năm trời không thấy khán đài kín khán giả nhưng mùa này đã “vỡ”, như sân Hàng Đẫy, Bình Dương. Những sân còn lại như Chi Lăng, Lạch Tray, Vinh, Thanh Hóa… trận nào cũng đông khán giả. Điều này là minh chứng cho việc V-League đang dần tạo được sức hút, lôi kéo được khán giả đến sân trở lại.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng thì lượt đi V-League cho thấy vẫn còn những “mảng tối” cần được khắc phục để giải đấu hoàn thiện hơn, cuốn hút khán giải hơn. Theo Trưởng Ban tổ chức Trần Duy Ly, hiện tượng đốt pháo sáng vẫn xuất hiện, đó là trường hợp CĐV Hải Phòng lên “gây chuyện” ở sân Ninh Bình. Những hiện tượng này cần phải được chấn chỉnh ngay.

Vấn đề nhức nhối và nổi cộm nhất là công tác trọng tài. Ông Trần Duy Ly thẳng thắn nhìn nhận, công tác trọng tài lượt đi vẫn còn có những sai sót. Điều đáng nói, ông Ly tiết lộ rằng hiện tượng trọng tài nhần vài triệu, thậm chí đến chục triệu đồng của câu lạc bộ vẫn đang diễn ra. Theo đó, ông Ly khẳng định có không dưới 10 trọng tài đang có hành vi trên và Ban tổ chức đang có danh sách cụ thể trong tay.

Có lý do để ông Trần Duy Ly đưa ra những “bí mật” trên về đội ngũ trọng tài đang điều hành V-League, bởi những ngày nay, dư luận đang xôn xao về nghi án tổ trong tài gồm trọng tài chính Đinh Hải Dương, các trợ lý Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà và trọng tài thứ tư Kiều Việt Hùng nhận 100 triệu đồng sau khi làm nhiệm vụ trận Thanh Hóa – HA Gia Lai ở vòng 3.

Liên quan đến nghi án này, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an (C45) đã chính thức vào cuộc và kỳ vọng mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng trong nay mai.

Khánh Chi