1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều nhà đài sẵn sàng truyền hình trực tiếp V-League 2018

(Dân trí) - Bất chấp những tranh cãi về vấn đề bản quyền truyền hình của V-League 2018, giữa VPF và Next Media, nhiều nhà đài vẫn quan tâm đến việc hợp tác với VPF, để sản xuất các chương trình truyền hình trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia năm nay.

Trước đó, trao đổi với giới truyền thông sáng 6/3, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) VPF Trần Anh Tú chia sẻ: “Các đơn vị từng ký hợp đồng với Next Media trước đây có thể ngại khi đàm phán việc truyền hình trực tiếp các trận đấu tại V-League với VPF, nhưng những đơn vị không có ràng buộc về hợp đồng với Next Media vẫn làm việc với VPF bình thường”.

Nhiều khả năng V-League 2018 vẫn sẽ xuất hiện trên truyền hình (ảnh: Gia Hưng)
Nhiều khả năng V-League 2018 vẫn sẽ xuất hiện trên truyền hình (ảnh: Gia Hưng)

Còn theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, cho đến thời điểm hiện tại, đã có khá nhiều nhà đài có kế hoạch sản xuất các chương trình truyền hình trực tiếp V-League 2018, trong đó có cả những trận thuộc vòng đấu khai mạc, diễn ra vào các ngày 10 và 11/3 tới đây, bao gồm cả những đài lớn, có diện phủ sóng rất rộng.

Do đó, nguy cơ mà người ta lo ngại trước đó, về việc người hâm mộ mất cơ hội xem trực tiếp các trận đấu thuộc V-League qua truyền hình có thể sẽ không xảy ra.

Có thể VPF sẽ không tổ chức truyền hình trực tiếp 100% số trận qua từng vòng đấu, nhưng những trận cầu căng nhất, liên quan đến những đội bóng thu hút người xem khả năng vẫn sẽ đều đặn lên sóng, không chỉ sóng lên truyền hình mà còn được trực tiếp trên các thiết bị di động.

Trước đó, liên quan đến vụ tranh chấp bản quyền truyền hình giải V-League giữa VPF và Next Media, không chấp nhận việc VPF tạm dừng hợp đồng với Next Media, xung quanh chuyện Next Media khai thác bản quyền truyền hình của giải đấu, phía Next Media đã gửi công văn đến nhiều nơi để phản đối.

Về phía VPF, công ty này đáp trả bằng việc “tố” Next Media vi phạm cam kết trong hợp đồng đã ký với VPF, đồng thời chỉ ra bất cập rất lớn xung quanh chuyện nhiệm kỳ trước của VPF ký bản hợp đồng cho phép Next Media khai thác truyền hình của giải đấu đến tận năm 2022, trong khi VPF vốn chỉ được VFF uỷ quyền tổ chức và khai thác hình ảnh giải V-League đến hết năm 2018.

T.V

Nhiều nhà đài sẵn sàng truyền hình trực tiếp V-League 2018 - 2