1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng

“Nhiều cầu thủ Việt kiều không hơn so với cầu thủ Việt Nam”

(Dân trí) - Ông Bằng chính là một trong những người đầu tiên giới thiệu và đưa cầu thủ Việt kiều về nước gần 10 năm về trước. Chính vì thế, ông Bằng hiểu hơn cả những khó khăn, thuận lợi của cầu thủ Việt kiều ở môi trường Việt Nam.

Xung quanh việc hôm qua cầu thủ Việt kiều Pháp Michel Lê xin rút lui, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Bằng về vấn đề này.

 

Ban huấn luyện U23 đã chính thức báo cáo với ông về việc Michel Lê xin rút lui chưa?

 

Phòng Các đội tuyển quốc gia đã báo cáo với tôi về trường hợp của Michel Lê. Michel Lê có nói lý do CLB FC Metz triệu tập nên phải về nước gấp. Như vậy, Michel Lê chính thức chia tay U23 từ ngày 6/6.
 
 
Michel Lê đã phải về nước sau 5 ngày thử việc ở U23 Việt Nam

Michel Lê đã phải về nước sau 5 ngày thử việc ở U23 Việt Nam

 

Ông có bất ngờ không trước thông tin Michel Lê xin rút lui chỉ sau 5 ngày thử việc?

 

Chủ trương chung của VFF là cứ cầu thủ Việt kiều về nước sẽ tạo điều kiện hết mức, nếu người ta tự nguyện. Michel có một trận thử sức với Than Quảng Ninh trong những ngày về nước thử việc vừa qua. Còn việc Michel Lê bất ngờ xin rút là quyết định của cầu thủ này thôi.

 

Cá nhân ông đánh giá thế nào về năng lực của Michel Lê?

 

Ấn tượng đầu tiên là thể hình tốt, chân tay cũng khéo léo. Tuy nhiên, để nhận xét về chuyên môn thì nên để HLV Hoàng Văn Phúc nói, chứ tôi chỉ là một nhà quản lý.

 

Thời gian qua có nhiều cầu thủ Việt kiều về nước nhưng không phải ai cũng thành công. Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

 

Tôi nghĩ những cầu thủ Việt Nam ở nước ngoài thường thi đấu ở những hạng rất thấp, ít người được thi đấu đỉnh cao như trường hợp của Lee Nguyễn. Tôi là một trong những người đầu tiên giới thiệu cầu thủ Việt kiều về nước là trường hợp của Ludovic Casset.

 

Theo đánh giá của tôi, hầu hết các cầu thủ Việt kiều so với cầu thủ Việt Nam đều không phải là quá vượt trội. Hơn nữa, V.League dù ở khu vực ĐNA nhưng cũng là môi trường đào tạo tốt, có sự cạnh tranh quyết liệt. Những cầu thủ Việt kiều có thể hình, thể lực vượt trội nếu có bố hoặc mẹ là người nước ngoài, sẽ có nhiều ưu thế. Nhưng quan trọng hơn là người ta không có môi trường tốt và tài năng cũng không phải vượt trội so với cầu thủ Việt Nam mình.

 

Nhưng cầu thủ Việt kiều đa số được đào tạo bài bản, như trường hợp của Michel Lê được FC Metz nhận từ năm 10 tuổi?

 

Tôi cho rằng với những CLB hạng thấp thì cũng không được đào tạo bài bản mấy đâu. Ngoài ra, bài bản hay không còn phụ thuộc vào yếu tố bẩm sinh nữa.

 

Môi trường đội tuyển có phù hợp với cầu thủ Việt kiều?
 
Các cầu thủ Việt kiều rơi vào môi trường toàn là tuyển thủ, cũng sẽ có sự cạnh tranh lớn. Nói thật chứ Việt Nam mình, các tuyển thủ đều là những gương mặt xuất sắc nhất ở mỗi CLB được tuyển chọn. Các cầu thủ đều có năng khiếu đặc biệt, chứ không phải bỗng dưng mà lên tuyển. Vì thế, cơ hội sẽ lớn hơn nếu những cầu thủ Việt kiều có năng khiếu thật sự đặc biệt.
 
 
Ông Ngô Lê Bằng cho rằng cầu thủ Việt kiều phải có tài năng đặc biệt mới trụ lại được

Ông Ngô Lê Bằng cho rằng cầu thủ Việt kiều phải có tài năng đặc biệt mới trụ lại được

 

Ông có cho rằng nhiều cầu thủ Việt kiều nghĩ bóng đá Việt Nam chưa phát triển nên họ sẽ dễ dàng được chấp nhận?

 

Không hề có chuyện đó. Tôi cho rằng các cầu thủ Việt kiều khi về nước đều đã ít nhiều tìm hiểu về bóng đá Việt Nam, chứ không bị lầm tưởng. Đúng là nền bóng đá Việt Nam chưa phát triển. Việt Nam xếp hạng hơn 100, thì làm sao so với Pháp được. Vấn đề ở đây là các cầu thủ Việt kiều thấy được cơ hội là người ta mạnh dạn về nước thử việc.

 

Theo ông, sự rút lui của Michel Lê có ảnh hưởng đến tâm lý với những cầu thủ Việt kiều đang có ý định về nước thử việc sắp tới?

 

Tôi nghĩ trong thể thao cũng như bóng đá có những quy luật riêng của nó. Các cầu thủ Việt kiều sau này chắc chắn sẽ không bị nản sau trường hợp rút lui của Michel Lê. Ai có tài thì sẽ về nước thử việc, chứ không bị tâm lý gì ở đây. Nếu nản thì sao gọi là cầu thủ chuyên nghiệp được.

 

Nhiều người cho rằng môi trường ở các đội tuyển Việt Nam không thực sự chuyên nghiệp. Cụ thể ở đây, có tình trạng ganh ghét, đố kỵ những cầu thủ Việt kiều, khiến những cầu thủ này rất khó hòa nhập với cả đội. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

 

Tôi nghĩ ở nước ngoài cũng có tình trạng này. Môi trường bóng đá luôn có sự cạnh tranh. Tuy nhiên, ngay cả một cầu thủ rất giỏi về đội mới cũng cần thời gian để hòa nhập. Tôi không nghĩ lại có chuyện cạnh tranh không lành mạnh ở trường hợp của Michel Lê. Hơn nữa, nếu chỉ vì có một chút cạnh tranh mà không thể hiện được mình thì chắc chắn không phải là cầu thủ giỏi.

 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Lê Cường thực hiện