1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhân sự chưa chốt, đại hội VFF khóa 8 lùi vô thời hạn

(Dân trí) - Sau nhiều lần phải lùi thời gian tổ chức, đại hội VFF khóa 8 vẫn chưa thể diễn ra, thậm chí không có ngày dự kiến cụ thể, khi mà vấn đề nhân sự đang có những thay đổi liên tiếp thời gian qua.

Ở cuộc đua ghế ban chấp hành, theo tiết lộ của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh ngày hôm qua (26/4), có một ứng viên bất ngờ xin rút. Người này mới chỉ gọi điện thông báo và VFF sẽ phải chờ văn bản chính thức để biết có chắc chắn hay không.

Trước đó, diễn biến tranh ghế ban chấp hành nhiệm kỳ mới ở cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá Việt Nam đang ngày một nóng, và rầm rộ với 64 ứng viên được đề cử, trong đó có 46 người đã nộp hồ sơ ứng cử và nhận lời tham gia tranh cử.


Đại hội VFF khóa 8 chưa chọn được ngày diễn ra chính thức

Đại hội VFF khóa 8 chưa chọn được ngày diễn ra chính thức

Đáng chú ý ở cuộc đua tới 17 ghế ban chấp hành, cựu tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang là quyền Chủ tịch CLB TP HCM, sẽ tham gia. Danh sách ứng cử lần này cũng vắng tên Trưởng ban trọng tài VFF khóa 7, Nguyễn Văn Mùi.

Trong bản danh sách các ứng viên ban chấp hành VFF khóa 8 (2018-2022) vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố, không có tên bầu Đức, dù trước đó ông bầu phố Núi đã được giới thiệu ứng cử ghế chủ tịch VFF.

Với việc bầu Đức rút lui, đáng chú ý ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF khóa 7, ứng cử cả 2 vị trí: Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Ngoài ra, ghế Chủ tịch VFF còn có 3 ứng viên khác là ông Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình), ông Lê Quý Phượng (nguyên hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP HCM) và ông Nguyễn Công Khế (Chủ tịch kiêm TGĐ Cty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên).

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính sau khi ông Trần Anh Tú (Chủ tịch GD9QT Công ty VPF) xin rút lui, còn lại hai người là ông Trần Văn Liêng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty cổ phần Ca Cao VN), ông Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty cổ phần Động Lực).

Cuộc đua ở ghế Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn rộn ràng với 4 ứng viên, ông Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch VFF khóa 7), ông Dương Vũ Lâm (ủy viên BCH VFF khóa 7), ông Phạm Văn Tuấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT) và ông Phạm Ngọc Viễn (Ủy viên BCH VFF khóa 7).

Tuy nhiên, tranh cử đông nhất chính là ở chiếc ghế Phó Chủ tịch truyền thông, gồm 6 ứng viên tham gia chạy đua là: ông Cao Văn Chóng (Giám đốc điều hành phụ trách truyền thông Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC), ông Nguyễn Xuân Gụ (Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 7), ông Lương Hoàng Hưng (Tổng Biên Tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo), ông Nguyễn Văn Phú (Tổng biên tập Báo Bóng đá), ông Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng Hợp tác - phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN), ông Phan Anh Tú (tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội).

Do bầu Tú vừa bất ngờ xin rút lui không ứng cử ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, và thêm một ứng viên ban chấp hành cũng thông báo sẽ không tranh cử, nên danh sách nhân sự ở VFF vẫn đang trong “chế độ chờ”, chứ chưa thể chốt lại để gửi lên Bộ Nội vụ. Theo quy định, khi Bộ Nội vụ tiếp nhận các hồ sơ của VFF gửi lên, tối thiểu 30 ngày sau VFF mới được tổ chức đại hội. Vì thế mà đến lúc này, đại hội VFF khóa 8 vẫn chưa biết ngày nào sẽ diễn ra.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: Đại hội VFF